Thứ Hai, 07/03/2022, 19:51 (GMT+7)
.

Chấm dứt tiếp nhận, thụ lý, giải quyết 2 vụ của ông Lê Văn Mầu và bà Lê Thị Hoa

(ABO) Mới đây, UBND tỉnh Tiền Giang có thông báo chấm dứt tiếp nhận, thụ lý, giải quyết 2 vụ của ông Lê Văn Mầu và bà Lê Thị Hoa (chồng là Nguyễn Văn Hưởng) ngụ ấp 4, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước.
 
Theo đó, ông Lê Văn Mầu và bà Lê Thị Hoa là hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Khu công nghiệp Long Giang (huyện Tân Phước). 2 hộ trên có các nội dung yêu cầu như: Đồng ý mức hỗ trợ 60% giá đất, nhưng không đồng ý trừ 100.000.000 đồng/ha, vì đây là tiền hỗ trợ khó khăn, không phải hỗ trợ tiền đất; bổ sung tiền chênh lệch giữa giá đất thời điểm thực hiện dự án năm 2008 là 50.000 đồng/m2 và giá đất thời điểm giải quyết là 45.000 đồng/m2; hỗ trợ an sinh xã hội, chuyển đổi nghề theo Nghị định 47 ngày 15-5-2014 của Chính phủ; ra giải quyết khiếu nại.
 
Kết quả rà soát xác định yêu cầu của ông Lê Văn Mầu và bà Lê Thị Hoa là không có căn cứ. Đối với nội dung yêu cầu không trừ 100.000.000 đồng/ha và yêu cầu hỗ trợ giá đất thời điểm thu hồi năm 2008 (50.000 đồng/m2). Nội dung này đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại Công văn 2390 ngày 15-3-2017: “… hỗ trợ 60% giá đất năm 2016 (45.000 đồng/m2), trừ đi 100.000.000 đồng/ha đã hỗ trợ trước đây”. Trong đó, 45.000 đồng/m2 là giá đất tại thời điểm giải quyết và trừ đi 100.000.000 đồng/ha là số tiền đã hỗ trợ theo Thông báo số 96/TB-UBND. UBND tỉnh Tiền Giang đã có thông báo để triển khai nội dung kết luận trên và đã tổ chức thực hiện theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ, ra quyết định hỗ trợ cụ thể từng hộ.
 
Thực hiện Công văn 11819 ngày 6-11-2017 của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan của Trung ương nhiều lần tiếp, giải thích, trả lời, vận động chấm dứt khiếu nại.
 
Ngày 23-2-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức tiếp 2 hộ trên và xác định: Việc khiếu nại của ông Lê Văn Mầu và bà Lê Thị Hoa đã được các cơ quan từ Trung ương đến địa phương giải quyết hết thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, không phát sinh tình tiết mới làm thay đổi nội dung so với kết quả giải quyết trước đây. Do đó, việc khiếu nại của ông Lê Văn Mầu và bà Lê Thị Hoa là không có cơ sở để xem xét giải quyết. UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã chỉ đạo rà soát, hỗ trợ cho những trường hợp thật sự khó khăn để ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại.
 
UBND tỉnh Tiền Giang thông báo, kể từ ngày ban hành văn bản, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang không tiếp, không nhận đơn, không xem xét giải quyết nội dung nêu trên và yêu cầu ông Lê Văn Mầu và bà Lê Thị Hoa chấp hành, thực hiện.
HÀ NAM
 
.
.
.