.
ĐOÀN THANH NIÊN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH TIỀN GIANG:

Phát huy vai trò tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ

Cập nhật: 09:15, 13/07/2022 (GMT+7)

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, bảo đảm định hướng đúng đắn về tư tưởng chính trị và sát với yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động của tuổi trẻ Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhà, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

XUNG KÍCH, SÁNG TẠO

Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang hiện có 3 tổ chức cơ sở Đoàn, với hơn 170 đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN). Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh; hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chủ nhiệm Phòng Chính trị, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của LLVT tỉnh Tiền Giang ngày càng đi vào nền nếp, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang của Quân đội, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ĐV-TN LLVT tỉnh Tiền Giang luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, xung kích, sáng tạo, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp sức trẻ để xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh. 

Đoàn viên LLVT tỉnh vận chuyển hàng hóa hỗ trợ các khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19.
Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2021, đoàn viên LLVT tỉnh Tiền Giang vận chuyển hàng hóa hỗ trợ các khu cách ly phòng, chống dịch.

Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác giáo dục, rèn luyện ĐV-TN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, nhiệm kỳ qua, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã chú trọng khơi dậy tinh thần hăng say rèn luyện, huấn luyện cho tuổi trẻ. Cùng với việc đẩy mạnh huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị tư tưởng, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên các cấp thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều hình thức phù hợp, sinh động, sáng tạo.

Tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Công tác giáo dục truyền thống đã bám sát các sự kiện lịch sử của dân tộc, Quân đội, Quân khu và của tỉnh, nhiều hoạt động giáo dục truyền thống thể hiện sự sáng tạo của tuổi trẻ, mang tính định hướng giáo dục cao, tạo sự lan tỏa trong LLVT tỉnh, tiêu biểu như: Chương trình “Xuân nghĩa tình - Tết biển, đảo” và Chương trình “Thắp nến tri ân”… đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân địa phương.

Tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh tổ chức 2 buổi Tọa đàm “Sĩ quan trẻ” để lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ trẻ; qua đó kịp thời động viên, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của sĩ quan trẻ...  Trong nhiệm kỳ, các tổ chức cơ sở đoàn đã giới thiệu và được xét kết nạp 62 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật, nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ LLVT tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nhất là trong các phong trào: “Thanh niên LLVT tỉnh Tiền Giang thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên LLVT tỉnh Tiền Giang rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên LLVT tỉnh Tiền Giang vươn tới những đỉnh cao và tiến quân vào khoa học, công nghệ”; các mô hình “Đồng hành cùng ĐV-TN có hoàn cảnh khó khăn”, “Tổ chức vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh”… mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Các cơ sở Đoàn còn có nhiều mô hình tiêu biểu như: Chi đoàn cơ sở Phòng Kỹ thuật với mô hình “Mua quà tặng mẹ” nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 trị giá hơn 42 triệu đồng; mô hình “Hũ gạo tình thương” của Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu và Chi đoàn cơ sở Trung đoàn 924, đã kịp thời hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 30 triệu đồng… Đặc biệt, trong tham gia hoạt động Hội trại truyền thống “Thanh niên, Phụ nữ LLVT Quân khu 9”, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang giữ vững thành tích nhiều năm liền luôn đạt thứ hạng cao.

TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG

Đây được xem là hoạt động mang đậm dấu ấn xung kích của tuổi trẻ LLVT tỉnh Tiền Giang. Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, ĐV-TN LLVT tỉnh tích cực thực hiện Chiến dịch “Hành quân xanh”, tham gia hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng kết hợp tổ chức “Tết Quân - Dân”... Hàng ngàn lượt ĐV-TN tham gia sửa chữa đường giao thông nông thôn hơn 120 km; nạo vét, vớt lục bình khơi thông dòng chảy, phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn 90 km, với hơn 2.800 ngày công lao động…; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và tặng quà cho các cháu học sinh vượt học tốt.

Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Thanh niên LLVT tỉnh Tiền Giang xung kích, chung tay đánh bại đại dịch Covid-19”, với phương châm “Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực”, các cơ sở Đoàn trong LLVT tỉnh đã đồng loạt ra quân tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức. Tham gia thực hiện tổng dọn vệ sinh, sắp xếp vật chất, trang thiết bị tại các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến, bố trí các loại hàng rào bảo vệ.

Phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến; tích cực phục vụ đảm bảo tốt hậu cần khu vực cách ly theo quy định, có hơn 500 lượt ĐV-TN tham gia; quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và các trang thiết bị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cách ly công dân từng đợt, ĐV-TN LLVT tỉnh đã chủ động phối hợp với bộ phận phục vụ tiến hành phun khử khuẩn doanh trại và các vật chất quân nhu đảm bảo yêu cầu vệ sinh phòng, chống dịch và sẵn sàng nhận nhiệm vụ cho đợt cách ly tiếp theo.

Đặc biệt, tích cực tham gia phục vụ 40 Phiên chợ Nghĩa tình Quân - Dân do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, giúp đỡ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với gần 10.000 phần quà, trị giá gần 2,9 tỷ đồng; giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển 113 tấn nông sản. Ngoài ra, tích cực cùng các lực lượng tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ nhân dân trong khu cách ly và khu phong tỏa gần 19.500 phần quà, với tổng kinh phí hơn 10,2 tỷ đồng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo ổn định về mọi mặt đời sống nhân dân trong “trạng thái bình thường mới”.

THANH LÂM - QUỐC THANH

.
.
.