.

Huyện Cai Lậy: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên 16 xã

Cập nhật: 20:09, 23/08/2022 (GMT+7)

(ABO) Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức các đoàn công tác gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên 16 xã về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới.

Tại xã Hội Xuân, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy do Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy Trần Quốc Bình làm Trưởng đoàn có buổi gặp gỡ, làm việc với cán bộ, đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

 Lãnh đạo huyện Cai Lậy gặp gỡ cán bộ, đảng viên xã Hội Xuân.
Lãnh đạo huyện Cai Lậy gặp gỡ cán bộ, đảng viên xã Hội Xuân.

Đến cuối tháng 7-2022, xã Hội Xuân thu ngân sách từ kinh tế địa phương đạt 82,14% chỉ tiêu, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm 1,37%, bao phủ BHYT đạt 99,74% dân số. Địa phương hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2022, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo…

Cán bộ, đảng viên xã Hội Xuân đã chia sẻ những khó khăn trong việc nâng chất các tiêu chí Trường học, Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời, kiến nghị một số vấn đề về vận động thu gom rác sinh hoạt, bố trí hợp lý khu vực trồng cây xanh ven các tuyến đường nông thôn; có giải pháp xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm đất công, khẩn trương xử lý sạt lở trên tuyến đê bao Đông - Tây sông Ba Rài (liên xã Cẩm Sơn - Hội Xuân)… Ý kiến của cán bộ, đảng viên xã Hội Xuân được lãnh đạo Huyện ủy Cai Lậy và Đảng ủy xã Hội Xuân ghi nhận, tiếp thu, có giải pháp kịp thời tháo gỡ.

Đồng chí Lê Ngọc Trường, đảng viên Chi bộ ấp Xuân Sắc, xã Hội Xuân, cho rằng: "Những buổi gặp gỡ sẽ tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên trao đổi, kiến nghị nhiều vấn đề xuất phát từ thực tế, là những vấn đề bức xúc tại cơ sở, được người dân quan tâm. Lãnh đạo huyện, xã, các ngành cũng nắm bắt, có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tạo đồng thuận để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh".

Tại xã Phú An, Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cai Lậy Trương Văn Rất làm Trưởng đoàn đã lắng nghe, ghi nhận những vướng mắc, khó khăn liên quan đến tiến độ nâng chất xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Theo đánh giá đến tháng 8-2022, xã Phú An đạt 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới, cần nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí Quy hoạch, Tổ chức sản xuất và kinh tế nông thôn, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm… 

Đảng viên xã Hội Xuân phát biểu tại buổi gặp gỡ.
Đảng viên xã Hội Xuân phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Quyết tâm giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới, cán bộ, đảng viên xã Phú An đề xuất giải pháp tập trung công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình...

Đồng chí Phạm Thanh Phong, Bí thư Chi bộ ấp 1, xã Phú An, cho rằng: "Môi trường là tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới, vì vậy rất cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của người dân. Năm 2022, Chi bộ ấp 1 tập trung vận động người dân đăng ký thu gom, xử lý rác đúng quy định, chỉnh trang cảnh quang các tuyến đường liên ấp, đảm bảo môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chi bộ, Ban Lãnh đạo ấp 1 cũng phối hợp xây dựng "Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an ninh" tuyến huyện lộ 63. Đây là công trình tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn mới xã Phú An và chung sức xây dựng huyện Cai Lậy đạt chuẩn huyện nông thôn mới".  

Năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Cai Lậy nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19, lãnh đạo khôi phục, phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Ước thu ngân sách nhà nước đến ngày 30-9-2022 hơn 70,9 tỷ đồng (đạt 81,12% dự toán), công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm 1,42%.

100% xã trên địa bàn huyện Cai Lậy đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó có 3 xã Cẩm Sơn, Hiệp Đức, Long Tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đối chiếu với các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, huyện Cai Lậy đạt 4/9 tiêu chí… Các tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại các buổi gặp gỡ, lãnh đạo Huyện ủy Cai Lậy đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là những giải pháp, hiến kế nâng chất xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng huyện nông thôn mới. Cán bộ, đảng viên đã thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tạo đồng thuận hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022.

TRƯỜNG GIANG

 

 


 

 

.
.
.