.

Chuyện về 2 đảng viên "còn khỏe còn cống hiến"

Cập nhật: 14:21, 21/09/2022 (GMT+7)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương sáng về phong cách sống và làm việc của một người cộng sản kiên trung cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo. Thực hiện và làm theo lời Bác, đồng chí Nguyễn Văn Đức và Trần Văn Tước tuy lớn tuổi vẫn tiếp tục góp sức cho quê hương, cho cộng đồng với tâm niệm “còn mạnh khỏe, còn cống hiến cho quê hương".

* ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN ĐỨC:
“Mở đường” trên lĩnh vực khuyến nông

Nông dân Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1947, ấp Bắc, xã Tân Phú, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức nêu gương thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng chí hiện là Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tân Phú; là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang, “mở đường” đưa khoa học - công nghệ vào ruộng đồng để có những vụ mùa bội thu trong thời gian qua.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Đức là đảng viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại xã Tân Phú, đặc biệt là hưởng ứng học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách của Bác, hết lòng vì cộng đồng và chung sức xây dựng nông thôn mới trên quê hương Ấp Bắc anh hùng, giúp xã Tân Phú hoàn thành xây dựng nông thôn mới đúng kế hoạch và lộ trình đề ra.
 
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ, CHỦ TỊCH UBND XÃ TÂN PHÚ NGUYỄN VĂN NHA

Đồng chí Nguyễn Văn Đức cho biết, gia đình có 2,2 ha đất trồng lúa. Hưởng ứng chủ trương của Nhà nước về tăng mùa, chuyển vụ, đưa khoa học - công nghệ vào sản xuất lúa - gạo, đồng chí tìm hiểu, học hỏi và áp dụng quy trình canh tác tiên tiến. Trong vụ đông xuân hằng năm, đồng chí còn chuyển sang nhân giống lúa xác nhận cung ứng cho nông dân trong và ngoài tỉnh. Các vụ còn lại trong năm, đồng chí sản xuất lúa thường.

Theo đồng chí Đức, sản xuất lúa giống bán ra giá gấp đôi lúa thường nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo hướng dẫn. 2,2 ha sản xuất 3 vụ lúa trong năm của đồng chí cho sản lượng khoảng 30 tấn.

Bên cạnh đó, để tăng thu nhập cho gia đình, đồng chí Nguyễn Văn Đức còn xây chuồng trại chăn nuôi heo thịt, heo nái theo quy trình an toàn sinh học; dưới ao thả nuôi các loại cá như: Cá tra, cá tai tượng… theo mô hình VAC khép kín. Đặc biệt, gần đây, đồng chí còn tích cực trồng các loại cây ăn trái có giá trị như sầu riêng, mít, ổi và nhất là trồng hoa kiểng, vừa làm đẹp vừa có giá trị kinh tế cao.

Không chỉ lo phát triển kinh tế gia đình, phát huy vai trò tiên phong của người đảng viên trên lĩnh vực khuyến nông, đồng chí thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào quá trình canh tác, thay đổi tập quán sản xuất, nhằm tăng năng suất, sản lượng và nâng chất lượng hạt lúa hàng hóa tham gia thị trường. Được sự khuyến khích của chính quyến địa phương, đồng chí còn vận động người dân trong xã Tân Phú hưởng ứng chủ trương phát triển kinh tế tập thể kiểu mới. Kết quả, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tân Phú ra đời và đồng chí được tín nhiệm giữ chức Giám đốc.

Để có quỹ đất giúp phát triển giao thông nông thôn theo chuẩn quốc gia, gia đình đồng chí Nguyễn Văn Đức đã hiến trên 2.000 m2 làm tuyến đường Nam và Bắc kinh Bang Chón. Ngoài ra, đồng chí còn góp thêm hàng trăm triệu đồng để xã lắp cột cờ và  hệ thống đèn chiếu sáng đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên tuyến đường; đóng góp khoảng 50 triệu đồng mỗi năm hỗ trợ gia đình chính sách khó khăn, giúp đỡ hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ tại địa phương.

Với những đóng góp tích cực về nhiều mặt, đồng chí Nguyễn Văn Đức vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tiêu biểu và UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen về điển hình nêu gương thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại địa phương.

* ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN TƯỚC:
“Còn khỏe thì còn tham gia đóng góp, xây dựng quê hương”

Sau khi hoàn thành khóa học tại Trường Quân sự Quân khu 9 ở Sóc Trăng, năm 1993 đồng chí Trần Văn Tước (ấp Hòa Thành, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) về tham gia công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Gạo với nhiều vị trí công tác khác nhau. Đến tháng 9-2019, đồng chí nghỉ hưu và về sinh hoạt tại Chi bộ ấp Hòa Thành cho đến nay.

Sau khi nghỉ hưu, đồng chí Trần Văn Tước luôn chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt tại Chi bộ ấp, nhiệt tình tham gia, đóng góp ý kiến giúp hoạt động Chi bộ ấp vững mạnh. Về phía gia đình, đồng chí luôn động viên gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hưởng ứng các phong trào do chính quyền địa phương phát động.

Tại địa phương, đồng chí cùng Chi ủy Chi bộ vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ hằng năm đạt chỉ tiêu xã giao; tham gia vớt lục bình khai thông thông thoáng dòng chảy các tuyến kinh nội đồng, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đồng chí cũng tích cực tham gia vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; vận động nhân dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn…

Đặc biệt, trong đợt dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí tình nguyện tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã, tham gia vận động nhu yếu phẩm gửi đến các khu vực cách ly, phong tỏa giúp người dân an tâm phòng, chống dịch. Đồng chí chia sẻ: “Tâm đắc việc học tập và làm theo Bác, tôi luôn tâm niệm rằng, bản thân còn sức khỏe thì tôi còn tham gia đóng góp, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Bí thư Chi bộ ấp Hòa Thành Nguyễn Văn Bằng nhận xét: Là đảng viên năng nổ, trong thời gian tham gia sinh hoạt tại Chi bộ, đồng chí Tước góp phần quan trọng cùng Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận ấp thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Tại Đại hội Chi bộ ấp Hòa Thành nhiệm kỳ 2022 - 2024 vừa qua, đồng chí Tước được tín nhiệm bầu vào Chi ủy Chi bộ.

THANH TRIỀU - NGỌC XUYÊN

.
.
.