.
ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN CHỢ GẠO:

Học Bác để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Cập nhật: 10:24, 17/05/2023 (GMT+7)

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thị trấn Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

LÀ NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

Trao đổi với chúng tôi, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Chợ Gạo Nguyễn Việt Dũng cho biết: “Đảng bộ thị trấn có 9 chi bộ trực thuộc, với tổng số 232 đảng viên. Thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Kết luận 01), bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy thị trấn kịp thời xây dựng, ban hành văn bản để lãnh, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận 01 chuyên đề toàn khóa và hằng năm đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Đảng bộ thị trấn Chợ Gạo nhận Bằng khen của Tỉnh ủy qua 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.                                                                           Ảnh: VĂN THẢO
Đảng bộ thị trấn Chợ Gạo nhận Bằng khen của Tỉnh ủy Tiền Giang qua 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Ảnh: VĂN THẢO

Trong đó, công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên và được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học với các hình thức đa dạng như: Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề, lồng ghép trong hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; các chi bộ đưa nội dung nghiên cứu, học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ… Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động...

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ thị trấn Chợ Gạo đã đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2022, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt trên 98%; tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (kết nạp 8/3, đạt 266,67%). Đồng thời, tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu; củng cố, nâng chất tổ chức Đảng và đảng viên còn hạn chế; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ theo quy định…

Sau khi học tập, nghiên cứu chuyên đề toàn khóa và hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động xây dựng kế hoạch tu dưỡng và đăng ký phấn đấu làm theo gương Bác sát với chức năng, nhiệm vụ được phân công; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài trong mọi hoạt động của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị trấn.

LAN TỎA NHIỀU MÔ HÌNH HAY, THIẾT THỰC

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào xây dựng đô thị văn minh.

Vòng xoay vào thị trấn Chợ Gạo.                                                     Ảnh: CAO THẮNG
Vòng xoay vào thị trấn Chợ Gạo. Ảnh: CAO THẮNG

Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc thực hiện mô hình “Quỹ Vì người nghèo”, hằng năm vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng từ 2 - 3 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở; tổ chức 2 điểm “Bán hàng Việt” để nhân dân tiếp cận được các mặt hàng Việt chất lượng cao; vận động trao hơn 1.900 phần quà với tổng số tiền 450 triệu đồng hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trong 2 năm qua, Mặt trận, các đoàn thể đã vận động nhân dân đóng góp trên 2 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị: Xây dựng mới trụ sở khu I, cầu Hòa An, thi công 2 tuyến đường đan và hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn.

Hội phụ nữ có các mô hình “Gian hàng 0 đồng”, “Góp vốn xoay vòng”, “5 không, 3 sạch”,  “Ngôi nhà thu gom rác thải nhựa” đã nâng cao hơn nữa vai trò của phụ nữ trong việc tham gia cùng Nhà nước góp phần bảo vệ môi trường sống. Đoàn Thanh niên có mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Tuyến đường hoa”.

Còn Hội Chữ thập đỏ có nhiều hoạt động như: Hiến máu tình nguyện, khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hội Cựu chiến binh có mô hình “Quỹ đồng đội - giúp nhau phát triển kinh tế”, “Góp vốn xoay vòng”, ra mắt 3 “Câu lạc bộ môi trường” ở cả 3 khu phố đã phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, động viên nhân dân cùng dọn dẹp vệ sinh các tuyến phố đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

THÙY LINH - LÊ PHƯƠNG

.
.
.