.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề

Cập nhật: 21:11, 21/08/2024 (GMT+7)

(ABO) Thực hiện chương trình phiên họp thứ 36, ngày 21- 8 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến hết năm 2023 đối với 2 nhóm vấn đề.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được kết nối trực tuyến với 62 Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự phiên chất vấn tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương...

Đồng chí Nguyễn Văn Danh dự tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang
Đồng chí Nguyễn Văn Danh dự tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Dự tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có các đồng chí: Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Nguyên; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang Tạ Minh Tâm; các ĐBQH tỉnh Tiền Giang; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang…

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động “giám sát lại”, thể hiện trách nhiệm trong việc giám sát đến cùng việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua đó, đánh giá một cách toàn diện, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, có những giải pháp để tháo gỡ kịp thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát. Đồng thời, thể hiện sự đồng hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chính phủ trong việc thực hiện, triển khai những yêu cầu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn...

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Báo cáo ý kiến của Ban Dân nguyện về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết năm 2023.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất liên quan đến lĩnh vực công thương; nông nghiệp và phát triển nông thôn; văn hóa, thể thao và du lịch.

Các ĐBQH đã đặt nhiều câu hỏi đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) làm rõ các giải pháp tham mưu cho Chính phủ để sớm có chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản, mở rộng các thị trường mới cho nông sản Việt Nam trong thời gian tới; làm rõ khó khăn trong vận động Ủy ban Châu Âu gỡ bỏ “thẻ vàng” về thủy sản với Việt Nam; giải pháp nâng cao sản lượng, chất lượng phân bón trong thời gian tới; giải pháp, lộ trình sắp xếp, di dời, bố trí lại dân cư vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của thiên tai; giải pháp khắc phục tình trạng một số địa phương thực hiện thiếu đồng bộ giữa các quy hoạch và xây dựng quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp...

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết giải pháp về chế tài xử phạt như thế nào để đủ sức răn đe đối với các trường hợp vi phạm về xuất xứ hàng hóa và lộ trình thực hiện ra sao? Giải pháp nào đã và đang triển khai để hướng tới xử lý triệt để vấn nạn hàng giả, hàng nhái; giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc nhập khẩu mặt hàng mía cây? Giải pháp khắc phục tình trạng bảo kê trong công tác quản lý thị trường? Việc tháo gỡ khó khăn trong phát triển năng lượng tái tạo...

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết nguyên nhân, giải pháp để nâng cao chất lượng và tăng số lượng, đáp ứng nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật giai đoạn tới đây; những giải pháp để đa dạng các sản phẩm du lịch đêm, góp phần giữ chân du khách trong thời gian tới; giải pháp đáp ứng nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật thời gian tới; vấn đề thu hút nguồn lực vào bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa...

Đại biểu Nguyễn Văn Dương, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang cũng có câu hỏi chất vấn gửi đến Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan: Theo số liệu Báo cáo 235 ngày 16-5-2024 của Chính phủ, cả nước đã có 217.097,9 ha cây trồng được chứng nhận VietGAP và tương đương với 14.048 cơ sở được chứng nhận, tăng hơn so với năm 2022 (xấp xỉ 5,8%); diện tích nuôi trồng thủy sản là 9.367,2 ha được cấp chứng nhận VietGAP và tương đương với 954 cơ sở được chứng nhận, tăng hơn so với năm 2022 (847 cơ sở). Có 4.882 trang trại và hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAP tăng hơn so với năm 2022 (3.448 trang trại và hộ chăn nuôi được chứng nhận). Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn nhiều loại nông sản được kinh doanh trên thị trường chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá quy định.

Đại biểu Nguyễn Văn Dương cũng đưa ra dẫn chứng theo Báo Vnexpress ngày 8-8-2024 đưa tin khi giám sát mối nguy tại một tỉnh đã phát hiện 11 mẫu rau trong thực phẩm dương tính với thuốc trừ sâu. Bộ trưởng có giải pháp gì để kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm có trong nông sản nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cũng như phục vụ xuất khẩu trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mời Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chịu trách nhiệm chính phần trả lời chất vấn, cùng các bộ, ngành liên quan giải trình một số vấn đề ĐBQH quan tâm.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, các bộ trưởng đã trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm vấn đề đại biểu nêu, đưa ra được nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn thực hiện cụ thể.

Đối với những câu hỏi ĐBQH chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất chưa được trả lời cụ thể tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn do hết thời gian sẽ được các Bộ trưởng trả lời bằng văn bản sau phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Các ĐBQH đã tiến hành chất vấn với 3 lĩnh vực: NN&PTNT; công thương; văn hóa, thể thao và du lịch. Trong đó đã có 30 đại biểu chất vấn, 6 đại biểu tranh luận;11 đại biểu đăng ký nhưng do hết thời gian, đề nghị đại biểu gửi chất vấn bằng văn bản.

Nhìn chung, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng; các câu hỏi của các ĐBQH đã bám sát các nội dung chất vấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao các Bộ trưởng, Trưởng ngành đã chuẩn bị tốt nội dung, tập trung trả lời vào các vấn đề mà ĐBQH quan tâm; giải trình khá đầy đủ về các vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Đồng thời, ghi nhận nỗ lực của các Bộ trưởng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đề xuất các giải pháp khắc phục những bất cập trong phạm vi phụ trách.

Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến lĩnh vực tư pháp; nội vụ; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thanh tra; tòa án; kiểm sát.

Các ĐBQH tham dự tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã đặt nhiều câu hỏi đề nghị có các giải pháp cho các vấn đề như: Tháo gỡ khó khăn sau sắp xếp đơn vị hành chính, công tác giám định tư pháp: tham mưu như thế nào về chính sách cho nhân viên thư viện; phát huy hiệu quả của việc xử lý tài sản công sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; các giải pháp đã được triển khai và những chuyển biến trong việc tỷ lệ yêu cầu trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung; giải pháp để thực hiện thi hành án hành chính...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định mời Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan giải trình một số vấn đề ĐBQH quan tâm.

Sáng 22-8, Phiên họp tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ 2.

THU HOÀI

.
.
.