.

Đảng bộ xã Song Thuận: Nhiều điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Cập nhật: 10:21, 05/02/2025 (GMT+7)

Bằng sự chỉ đạo và thực hiện quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Song Thuận (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã gặt hái nhiều thành công trong năm 2024. Đây là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Song Thuận tiếp tục tăng tốc về đích trong năm 2025, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT

Năm 2024, Song Thuận là xã điển hình trên địa bàn huyện Châu Thành với nhiều điểm sáng nổi bật. Xã Song Thuận được UBND tỉnh công nhận xã đạt nông thôn mới (NTM) năm 2021; đạt NTM nâng cao năm 2024.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang trao Bằng công nhận xã NTM nâng cao và Bảng tượng trưng công trình phúc lợi  500 triệu đồng cho xã Song Thuận năm 2024.                                                                                                                           Ảnh: CAO THẮNG
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang trao Bằng công nhận xã NTM nâng cao và Bảng tượng trưng tặng công trình phúc lợi 500 triệu đồng cho xã Song Thuận năm 2024. Ảnh: CAO THẮNG

Thành quả đó là cả quá trình nỗ lực, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị xã Song Thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, cùng sự chung sức, đồng thuận của người dân đã hoàn thành 19 tiêu chí đạt chuẩn xã NTM nâng cao, góp phần mang lại những gam màu tươi sáng cho địa phương, cuộc sống người dân cũng vì thế mà ngày càng ổn định, sung túc hơn.

Không chỉ hoàn thành tốt các chỉ tiêu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã Song Thuận luôn là điểm sáng trong phát triển kinh tế. Đó là tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp năm 2021, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, từ những cách làm cụ thể như: Tuyên truyền, mở các lớp tập huấn được 20 cuộc, với 500 lượt người dân tham gia, nhằm vận động người dân thực hiện tái cơ cấu nền Nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vườn chuyên canh cây ăn quả, áp dụng các mô hình sản xuất có hiệu quả.

Trong đó, tập trung các loại cây có giá trị kinh tế cao, đảm bảo thu nhập bình quân từ kinh tế vườn đạt từ 3,5 tấn/năm. Trong năm 2024, diện tích vườn cây ăn trái của xã là 519,8 ha, chiếm 98,1% so với diện tích đất tự nhiên của xã, với các loại cây ăn trái chủ lực như: Sapô, vú sữa, cam, bưởi, dừa đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, các hoạt động thương mại - dịch vụ đều phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.

" Để tạo nguồn phát triển đảng viên, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, các hội, đoàn thể xã Song Thuận có nhiều cách làm hay như: Thành lập tổ hướng dẫn viết lý lịch cho các đối tượng Đảng để hạn chế tối đa sai sót; thực hiện tốt công tác tuyên truyền qua nhóm Zalo của chi bộ, các hội, đoàn thể xã; tìm các nhân tố mới, có trình độ, năng lực từ các nguồn như: Đoàn viên, hội viên tích cực, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên…

Trong năm 2024, các chi bộ trực thuộc giới thiệu 9 quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng; kết nạp 5/4 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt tỷ lệ 120% so với nghị quyết; nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ xã Song Thuận có 193 đảng viên”.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY XÃ SONG THUẬN NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM

Để tạo chuyển biến trong nhận thức người dân về công tác giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các hội, đoàn thể ấp tích cực tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, nỗ lực vươn lên; không những thế, còn thực hiện các giải pháp như: Hỗ trợ vốn, tư vấn, giới thiệu đào tạo nghề lao động phù hợp với từng đối tượng để người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Tính đến đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 22/2.542 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,86%.

Trong việc thực hiện các phong trào thi đua, chính từ sự đoàn kết, đồng lòng của người dân theo phương châm “Đảng, Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã thực hiện hiệu quả mô hình “Dân vận khéo”. Trọng tâm là hiến đất, tài sản trên đất để làm đường giao thông, chủ động chặt phá cây hoa màu, cây ăn trái để xây dựng tuyến đường hoa, các tuyến đường giao thông trên toàn xã được bê tông hóa tạo thuận lợi giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển sản xuất.

Thật vậy, để huy động được sức dân phải tìm ra được cái “khéo” trong dân vận, mà yếu tố quan trọng là cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện mô hình. Nổi bật là mô hình “Đường hoa kiểu mẫu”, “Tuyến đường không rác gắn với du lịch xanh” có chiều dài trên 2.000 m, tuyến đường đi qua 3 ấp: Mỹ Thạnh, Mỹ Hòa, Mỹ Phú. Hiện nay mô hình đã được nhân rộng trên 6 tuyến đường liên ấp tại các ấp trong xã, có chiều dài trên 7.000 m, góp phần làm cho diện mạo quê hương ngày càng xanh - sạch - đẹp và khang trang hơn.

Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ xã Song Thuận năm 2024.
Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ xã Song Thuận năm 2024.

Cùng với việc tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Song Thuận luôn chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đã có nhiều đổi mới, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, kỷ cương được tăng cường, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Phong trào thi đua yêu nước được phát động, tổ chức gắn với nhiều phong trào thi đua chuyên đề, các cuộc vận động và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hành động tự giác, thường xuyên và lan tỏa sâu rộng trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Đặc biệt, năm 2024, Đảng bộ xã Song Thuận tiếp tục là điểm sáng trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và xem đây là trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên.

TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH

Từ những thành tựu đạt được trong năm 2024 đã khẳng định tinh thần quyết tâm và sự vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Song Thuận, qua đó, tạo động lực để địa phương tiếp tục có bước phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cẩm cho biết, xã Song Thuận xác định, năm 2025 là năm tăng tốc về đích, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Do đó, xã Song Thuận đã có nhiều giải pháp và quyết tâm thực hiện trong năm 2025 như:

Đó là giữ vững, nâng chất các tiêu chí xã NTM nâng cao, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tiếp tục vận động nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh để góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thực hiện tốt các giải pháp để khai thác các nguồn thu, tập trung các nguồn thu đạt còn thấp để tăng thu ngân sách bảo đảm đến cuối năm thu đạt nghị quyết đề ra. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả, ưu tiên chi đầu tư phát triển, chính sách xã hội…

Đồng thời, kịp thời thông tin các vấn đề thời sự, chính sách, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; nắm bắt tình hình, xử lý tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2025; tăng cường công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Bên cạnh đó, tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2025. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Bước sang năm mới, tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Song Thuận luôn đoàn kết, quyết tâm phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực để gặt hái nhiều thành công hơn nữa, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

HẢI ĐĂNG



 

.
.
.