.

Gương sáng Bí thư Chi bộ năng nổ, trách nhiệm

Cập nhật: 22:42, 15/02/2025 (GMT+7)

Với trách nhiệm là “hạt nhân” gắn kết các phong trào thi đua ở cơ sở, là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp của các xã trên địa bàn huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã phát huy vai trò lãnh đạo, dẫn dắt các chi bộ ấp. Đồng thời, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp chung vào sự phát triển của địa phương.

GƯƠNG MẪU, TRÁCH NHIỆM

Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, ông Đoàn Hữu Phước (sinh năm 1961), luôn gương mẫu, trách nhiệm với công việc của ấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được người dân yêu mến, tin tưởng.

Ông Phước từng đảm nhiệm nhiều vai trò trong Mặt trận, đoàn thể, Công an ấp Tân Thạnh. Từ năm 2019 đến nay, ông Phước làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Tân Thạnh. Trò chuyện với chúng tôi, ông Phước cho biết: “Được lãnh đạo địa phương và người dân tín nhiệm, tôi nhận thức được trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Tuy có lúc gặp không ít khó khăn trong quá trình vận động bà con thực hiện các phong trào thi đua, nhưng tôi đã dành nhiều thời gian để gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện với cán bộ, đảng viên và bà con để nắm bắt, hiểu thêm về tâm tư, nguyện vọng, đời sống, sinh hoạt, từ đó có cách làm việc phù hợp. Bên cạnh đó, tôi luôn tự trau dồi, nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị… để tuyên truyền, triển khai cho đảng viên và người dân hiểu mà thực hiện cho đúng”.

Ông Phước (thứ hai từ phải qua) nhận Giấy khen của UBND xã Thạnh Nhựt về hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua trong năm 2024.
Ông Phước (thứ hai từ phải qua) nhận Giấy khen của UBND xã Thạnh Nhựt về hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua trong năm 2024.

Với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp, ông Phước đã cùng với cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể ấp Tân Thạnh và xã Thạnh Nhựt thảo luận, bàn bạc, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền trong nhân dân. 

Để công việc đảm bảo thực hiện hiệu quả, ông Phước luôn chủ động xây dựng kế hoạch, nắm bắt tư tưởng của người dân và nhận định những khó khăn để tìm cách tháo gỡ. Đồng thời, ông luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong mọi công việc, tập hợp, đoàn kết các đảng viên… Vì thế, các công việc của ấp Tân Thạnh đều được thực hiện có chiều sâu, đạt hiệu quả cao.

Nói về quá trình chung tay cùng với Đảng ủy, chính quyền xã Thạnh Nhựt trong xây dựng nông thôn mới, ông Phước cho biết, bản thân ông cùng với các đoàn thể ấp Tân Thạnh tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động làm đường bê tông. 

Đến nay, các trục đường ấp Tân Thạnh đã được xây dựng, bê tông hóa, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, đóng góp chung vào quá trình thực hiện các tiêu chí cho xã Thạnh Nhựt đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018 và nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Ông Phước cho rằng, cùng với việc xây dựng ấp Tân Thạnh ngày càng phát triển thì trước hết phải giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Chính vì thế, ông đã tích cực nghiên cứu, tìm tòi hướng phát triển kinh tế để tuyên truyền cho người dân trong ấp chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Nhờ đó, hiện nay thu nhập bình quân đầu người của ấp Tân Thạnh đạt 74,05 triệu đồng/người/năm.

Trong đó, tỷ lệ hộ khá, giàu của ấp tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2 hộ; có 2 hộ cận nghèo thoát nghèo trong tổng số 6 hộ cận nghèo năm 2024. Hiện ấp Tân Thạnh có 93% hộ dân đạt gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, nhà văn hóa của ấp được đầu tư xây dựng khang trang, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân trong ấp…

Trong quá trình công tác, ông Phước luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và lãnh đạo, dẫn dắt Chi bộ ấp Tân Thạnh phát triển vững mạnh, được cấp ủy, chính quyền xã Thạnh Nhựt ghi nhận đánh giá rất cao về năng lực và trách nhiệm, cũng như người dân yêu mến, quý trọng. 

Ghi nhận những đóng góp trong quá trình công tác, ông Phước đã được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng với nhiều Bằng khen, Giấy khen trong thời gian qua. Hằng năm, Chi bộ ấp Tân Thạnh luôn đứng tốp đầu trong đánh giá thi đua của Đảng ủy xã Thạnh Nhựt và là một trong những điểm sáng trong các phong trào thi đua.    

BÁM SÁT CƠ SỞ “ĐI TỪNG NGÕ, GÕ TỪNG NHÀ”

Gần 25 năm công tác tại địa phương, bà Lê Thị Giàu, sinh năm 1967, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Phú Quới, xã Long Vĩnh là tấm gương phụ nữ chịu khó, luôn hết lòng vì việc chung, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bà Lê Thị Giàu (thứ tư từ phải qua), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Phú Quới, xã Long Vĩnh.
Bà Lê Thị Giàu (thứ tư từ phải qua), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Phú Quới, xã Long Vĩnh.

Bà Giàu từng trải qua và hoàn thành nhiệm vụ ở nhiều vị trí khác nhau như Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Phú Quới, Phó Trưởng ấp đến Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Phú Quới. Hiện nay, với vai trò là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Phú Quới, bà Giàu cho biết: “Trong các cuộc họp, nhất là sinh hoạt chi bộ định kỳ, tôi cùng tập thể chi bộ ấp bàn bạc, thảo luận, trên cơ sở bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy để tổ chức, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của ấp; đồng thời, triển khai sâu rộng đến người dân trong ấp thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương”.

Trong quá trình đảm nhận nhiệm vụ, bà Giàu hiểu rằng muốn xây dựng địa phương ngày càng phát triển cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thì phải xây dựng được mối đoàn kết của người dân trong ấp. Do đó, bà luôn bám sát cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, dành nhiều thời gian để tìm hiểu, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của người dân trong ấp, rồi ghi nhận, tổng hợp đề xuất lên cấp trên. 

Không những thế, bà Giàu cùng các đồng chí trong cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận ấp tích cực vận động người dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua như: Tuyến đường hoa kiểu mẫu, dài trên 2,5 km; vận động thực hiện ánh sáng quang trên tất cả các tuyến đường trong ấp; lắp đặt camera an ninh; vận động người dân thực hiện tiêu chí môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp…

Bằng tinh thần trách nhiệm, với sự nhiệt tình, năng nổ, cầu tiến, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, trách nhiệm trên cương vị của mình, bà Giàu luôn nhận được sự tín nhiệm của người dân trong ấp Phú Quới và cấp trên. 

Trong quá trình công tác, bà Giàu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen và Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam” do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng năm 2023…

Nhận xét về bà Lê Thị Giàu, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Phú Quới, đồng chí Huỳnh Thị Kim Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Vĩnh cho biết: Trong quá trình công tác, đồng chí Lê Thị Giàu là hạt nhân đi đầu, tiên phong trong các phong trào tại địa phương; đồng thời, trách nhiệm với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương”.

H. OANH - T. XUÂN - L. NGUYÊN

.
.
.