.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp:

Khảo sát việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Cập nhật: 19:30, 13/08/2025 (GMT+7)
(ĐTO) Ngày 13-8, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Tạ Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn đến khảo sát việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Thanh Mỹ và xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp. Tham gia đoàn có đồng chí Trần Văn Sáu, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV, tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh...
Đồng chí Tạ Minh Tâm phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Tạ Minh Tâm phát biểu tại buổi khảo sát tại xã Tân Khánh Trung

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Thanh Mỹ cho biết, xã Thanh Mỹ mới được thành lập trên cơ sở nhập đơn vị hành chính xã Thanh Mỹ, xã Phú Điền của huyện Tháp Mười (cũ). Ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động, UBND xã đã hoàn thành việc thành lập các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã, công tác nhân sự tại các cơ quan, đơn vị; ban hành Quy chế làm việc của UBND xã. Đồng thời đã kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ, công chức theo đúng quy định. 

đồng chí Trần Văn Sáu
Đồng chí Trần Văn Sáu phát biểu tại buổi khảo sát tại xã Thanh Mỹ
Về quy trình thủ tục hành chính (TTHC) cơ bản thực hiện tốt theo bộ TTHC của tỉnh ban hành và theo quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. Tổng số TTHC đang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công là 309 thủ tục, trong đó có 97 thủ tục trực tuyến mức độ toàn trình, 212 thủ tục mức độ một phần trực tuyến. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 800 hồ sơ (trực tuyến 688 hồ sơ; trực tiếp, dịch vụ bưu chính 112 hồ sơ), đã giải quyết 705 hồ sơ (trước hạn 496 hồ sơ, đúng hạn 203 hồ sơ, quá hạn 6 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng và sớm hạn đạt 99,15%); đang giải quyết 95 hồ sơ (trong hạn 95 hồ sơ, quá hạn 0 hồ sơ)....
 
Xã Tân Khánh Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Tân Khánh Trung, Long Hưng A, Long Hưng B (huyện Lấp Vò trước đây). Ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động, được sự chỉ đạo cụ thể, rõ ràng, kịp thời của tỉnh, sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, UBND xã, nên việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy chính quyền cấp xã đi vào vận hành thông suốt. Sau khi sắp xếp, số lượng đầu mối quản lý được giảm hợp lý, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý. Hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng được yêu cầu; đã triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt từ 95% đến gần 98%, dữ liệu được cập nhật lên hệ thống điện tử, đảm bảo tra cứu, lưu trữ an toàn. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC ngày càng thuận tiện, người dân hài lòng với tiến độ giải quyết TTHC, tạo được sự hài lòng và đồng tình của người dân, doanh nghiệp...
 
Tuy nhiên, theo lãnh đạo 2 xã Thanh Mỹ và Tân Khánh Trung, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc vận hành bộ máy chính quyền mới còn một số khó khăn, hạn chế nhất định: Sau khi sáp nhập, khối lượng công việc tăng đáng kể, nhiều cán bộ, công chức phải đảm nhiệm thêm các nhiệm vụ mới so với trước đây, trong khi trình độ, kỹ năng, đặc biệt là về công nghệ thông tin, chưa đồng đều, ảnh hưởng đến yêu cầu chuyển đổi số và xử lý công việc. Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế; đường truyền mạng chưa ổn định; phần mềm hành chính công và chuyên ngành đôi lúc chưa được liên thông đồng bộ với hệ thống cấp trên…
Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh phát biểu tại các xã Đoàn đến khảo sát
Tại các buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát đã đề nghị lãnh đạo các xã làm rõ một số nội dung liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành bộ máy mới như: cơ sở vật chất, con người vận hành bộ máy mới; về bố trí nguồn lực tài chính để bộ máy hoạt động; giải quyết chính sách cho cán bộ; hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ dịch vụ công; về bàn giao hồ sơ, tài liệu chuyển tiếp các công việc đang xử lý thuộc thẩm quyền UBND huyện về cho xã theo quy định phân cấp; mức độ hài lòng của người dân đối với bộ máy chính quyền 2 cấp; tình hình giải quyết thủ tục hồ sơ trực tuyến cho người dân... Đồng thời đề nghị lãnh đạo các xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương từ đầu năm đến nay.
Tại các buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cũng đã trao đổi giải thích, hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến các kiến nghị của các xã; định hướng một số giải pháp giúp lãnh đạo xã tháo gỡ các khó khăn trong quá trình vận hành bộ máy mới.
Đoàn khảo sát thực tế tại Trung tâm dịch vụ hành chính công xã Thanh Mỹ
Đoàn khảo sát thực tế và trao đổi với cán bộ, công chức tình hình vận hành bộ máy mới tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thanh Mỹ.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Minh Tâm cho biế,t mục đích của đợt khảo sát nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, qua đó làm cơ sở để kiến nghị, đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức, hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong việc lãnh đạo, điều hành thực hiện quy định của pháp luật về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ khi thành lập đến nay. Đồng thời đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ghi nhận đầy đủ các ý kiến kiến nghị của các địa phương để Đoàn ĐBQH tỉnh có có sở xem xét và có ý kiến tại các diễn đàn của Trung ương trong thời gian tới.
THU HOÀI
 
.
.
.