Thứ Hai, 07/07/2025, 16:31 (GMT+7)
.

Tinh gọn bộ máy để "gần dân, sát việc"

(ABO) Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) vào sáng 16-6 với tỷ lệ biểu quyết tán thành tuyệt đối, xác lập mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cả nước bước vào giai đoạn chuyển mình lịch sử. Ngày 1-7 vừa qua, cùng với dòng chảy chung ấy, tỉnh Đồng Tháp chính thức chấm dứt hoạt động của cấp huyện, tiến hành thành lập các xã, phường mới trong một cấu trúc hành chính tinh gọn, hiệu quả.
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm thăm hỏi người dân về mức độ hài lòng khi thực hiện dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trung An
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp thăm hỏi người dân về mức độ hài lòng khi thực hiện dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trung An.
 
Nhìn từ góc độ của một nhà báo qua theo dõi dòng chảy tin tức liên tục trên các nền tảng công nghệ khác nhau, cũng như làm việc tại các cuộc họp, tôi nhận thấy điểm khác biệt và đáng trân trọng ở Đồng Tháp lần này không chỉ nằm ở tốc độ triển khai mà còn ở sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và đặc biệt là tính "sát dân, sát việc" của đội ngũ lãnh đạo chủ chốt.
 
Quyết định của Quốc hội về mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ là một thay đổi về cơ cấu hành chính mà còn là một cuộc cách mạng trong tư duy quản lý, đòi hỏi sự linh hoạt, quyết đoán và tầm nhìn chiến lược. Đồng Tháp, một tỉnh với truyền thống năng động và sáng tạo, gần dân, đã nhanh chóng nắm bắt tinh thần này và biến nó thành hành động cụ thể ngay từ những giờ phút đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
 
Không có sự chần chừ hay e ngại, ngay sau khi Nghị quyết được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7, một không khí khẩn trương đã lan tỏa khắp các cơ quan công quyền tại tỉnh Đồng Tháp. Đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt pháp lý, về công tác cán bộ, về truyền thông cho người dân. Các chương trình tập huấn được tổ chức cấp tốc, các hướng dẫn cụ thể được ban hành kịp thời, nhằm đảm bảo bộ máy mới có thể vận hành thông suốt ngay từ "giờ G".
 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Trung AnNguyễn Kiên Cường
Đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Trung An trực tiếp hướng dẫn người dân đến làm thủ thủ tục hành chính tại phường.

Điểm thực sự tạo nên sự khác biệt và niềm tin vững chắc trong đợt chuyển đổi này tại Đồng Tháp chính là sự gương mẫu, tiên phong của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, không chỉ dừng lại ở các cuộc họp chỉ đạo trên giấy tờ hay qua màn hình, mà ngay trong những ngày đầu tháng 7 đầy bận rộn, các đồng chí đã trực tiếp xắn tay áo, xuống tận cơ sở, đến từng phường, từng xã để khảo sát, kiểm tra, và quan trọng hơn là lắng nghe. Các đồng chí đặt ra những câu hỏi rất cụ thể về quy trình tiếp nhận hồ sơ, về thời gian giải quyết thủ tục, về những vướng mắc phát sinh đầu tiên mà cán bộ cấp phường, xã đang gặp phải.

"Các đồng chí có gặp khó khăn gì trong việc tiếp nhận những quy trình mới không? Người dân phản hồi thế nào về sự thay đổi này? Có cần tỉnh hỗ trợ ngay những gì để bộ máy vận hành trôi chảy?" - đó là những câu hỏi mà tôi nghe được từ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh khi đến từng phường, từng xã để khảo sát, kiểm tra việc vận hành chính quyền 2 cấp ngay từ những ngày đầu. Điều đó cho thấy sự quan tâm thực chất, không phải là một buổi kiểm tra mang tính hình thức, mà là một cuộc đồng hành, cùng gỡ khó với cơ sở.
 
Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy trực tiếp trao đổi với cán bộ phường, xã, thậm chí trò chuyện với người dân đến làm thủ tục, đã tạo ra một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Cán bộ cơ sở cảm thấy được lắng nghe, được chia sẻ và có thêm động lực để vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu khi mô hình quyền mới đi vào hoạt động. Người dân thì cảm nhận được sự gần gũi, trách nhiệm của lãnh đạo, từ đó thêm tin tưởng vào chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.
 
Đồng chí Trần Thanh Nguyên trao đổi với  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.
Đồng chí Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp trao đổi với công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Bình.
 
Đặc biệt, sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp không chỉ giúp giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh mà còn củng cố niềm tin trong nhân dân. Nhân dân thấy rằng, chủ trương lớn đang được cụ thể hóa bằng hành động của những người có trách nhiệm. Sự chuyển đổi từ cấp huyện sang mô hình chính quyền 2 cấp có thể gây ra những thay đổi nhất định trong thói quen của người dân, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo và sự đồng hành của lãnh đạo, những bỡ ngỡ ban đầu đang dần bớt đi để hình thành thói quen mới.
 
Một người dân tại xã Vĩnh Bình mới được sáp nhập, khi được hỏi về cảm nhận đã chia sẻ: "Lúc đầu cũng hơi lo, không biết giấy tờ thủ tục có rắc rối hơn không, nhưng khi nghe lãnh đạo tỉnh phát biểu hôm công bố bộ máy chính quyền 2 cấp, tiếp đó là thấy mấy cô, chú cán bộ làm việc nhiệt tình, rồi cả lãnh đạo tỉnh cũng xuống tận nơi thăm hỏi, chỉ đạo, tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Hy vọng với cách làm này, mọi thứ sẽ nhanh gọn, thuận tiện hơn cho dân”.
 
Đồng chí Trần Thanh Nguyên thăm hỏi người dân về mức độ hài lòng khi thực hiện dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.
Đồng chí Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi người dân về mức độ hài lòng khi thực hiện dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Bình.
 
Với sự vào cuộc quyết liệt, sát sao của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp ngay từ những ngày đầu, tin tưởng rằng mô hình chính quyền 2 cấp sẽ sớm phát huy hiệu quả, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và góp phần đưa tỉnh Đồng Tháp đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
 
Như đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp khi đến kiểm tra việc vận hành bộ máy chính quyền mới tại một phường đã nói: “Việc chuyển đổi sẽ không tránh khỏi gặp những khó khăn trong giai đoạn đầu nhưng trong “cái khó sẽ ló cái khôn” như ông bà ta dạy, sẽ giúp cán bộ linh hoạt, sáng tạo hơn”.
 
Có thể nói, chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn và nhiều việc phải làm, nhưng những gì tỉnh Đồng Tháp đã và đang thể hiện ngay từ "những ngày đầu khai sinh" bộ máy mới là tín hiệu đáng mừng, cùng sự chủ động, quyết đoán và tinh thần "vì dân phục vụ" của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đó là hành trang vững chắc để tỉnh Đồng Tháp tiến bước, kiến tạo một tương lai thịnh vượng và bền vững.
 
THU HOÀI
 
 
.
.
.