Thứ Sáu, 30/11/2012, 06:44 (GMT+7)
.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Myanmar

Chiều 29-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Naypyidaw bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Liên bang Myanmar theo lời mời của Tổng thống Myanmar Thein Sein. Lễ đón trọng thể đã diễn ra tại Phủ Tổng thống.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Myanmar. Ảnh: VOV
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Myanmar. Ảnh: VOV

Đây là chuyến thăm Myanmar đầu tiên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Myanmar trên cương vị Chủ tịch nước. Chuyến thăm nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Myanmar đối tác tin cậy trong ASEAN.

Với tình cảm trọng thị, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Myanmar Thein Sein đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với nghi lễ cao nhất, bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch nước sang thăm Myanmar. 

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Tổng thống Thein Sein. Tổng thống Thein Sein nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Myanmar; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, góp phần quan trọng đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Myanmar và Việt Nam ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với Tổng thống Thein Sein. Ảnh: VOV
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội kiến với Tổng thống Thein Sein. Ảnh: VOV

Tổng thống Thein Sein chúc mừng các thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu nêu trong “Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2020”, sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống Thein Sein cũng cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ Myanmar trong tiến trình cải cách chính trị, kinh tế và xã hội.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tựu gần đây của Chính phủ và nhân dân Myanmar trong tiến trình cải cách, hòa hợp dân tộc, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ngài Tổng thống, nhân dân Myanmar sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, ổn định và phồn vinh, thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2014 và nước chủ nhà SEA Games 2013, góp phần đưa vai trò và vị thế của Myanmar ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Tiếp đó Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Thein Sein dẫn đầu đoàn cấp cao 2 nước tiến hành hội đàm. Hai nhà Lãnh đạo cũng đề nghị hai bên cần triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có như Ủy ban Hỗn hợp, Tham khảo Chính trị, Tiểu ban Hợp tác Thương mại…., thường xuyên rà soát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết nhằm tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hợp tác chung.

Hai nhà Lãnh đạo hoan nghênh những kết quả quan trọng trong hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư giữa hai nước thời gian gần đây; nhất là trong 12 lĩnh vực ưu tiên đã được thỏa thuận tháng 4-2010, nhất trí cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó có tổ chức hội chợ, triển lãm tại hai nước nhằm giới thiệu sản phẩm của nhau, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt mức 500 triệu USD vào năm 2015. Tổng thống Thein Sein khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Myanmar.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà Lãnh đạo khẳng định hai bên sẽ tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn hợp tác đa phương cũng như ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam sẽ hết sức ủng hộ, hợp tác chặt chẽ và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để Myanmar đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2014.
 
Về Biển Đông, hai nhà Lãnh đạo nhất trí quan điểm cần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); hoan nghênh Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về Biển Đông và Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc kỷ niệm 10 năm ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông  (DOC); thực thi nghiêm túc và đầy đủ DOC và sớm xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC).

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Thein Sein  đã chứng kiến lễ ký 02 văn kiện hợp tác, gồm “Bản Ghi nhớ về Trao đổi Thông tin Thanh tra Giám sát Ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Myanmar” và “Thỏa thuận Hợp tác về Dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Năng lượng Myanmar”.

HỮU CHÍ

(Tổng hợp)

.
.
.