Cai Lậy: Các cấp Hội Khuyến học hướng đến mục tiêu xây dựng XHHT
Thêm nhiều cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ thường xuyên cho hoạt động khuyến học, khuyến tài; hàng trăm học sinh, sinh viên nghèo đã tiếp tục đến trường vào đầu những năm học mới; phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” ngày càng được nhân rộng - đó là kết quả mà các cấp Hội Khuyến học huyện Cai Lậy nỗ lực thực hiện thời gian qua, hướng đến mục tiêu xây dựng một xã hội học tập (XHHT).
![]() |
Hội khuyến học huyện trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. |
Ba năm liên tiếp nhận học bổng do Hội Khuyến học (HKH) huyện Cai Lậy trao tặng, em Nguyễn Nhật Nam, sinh viên Khoa Khoa học kỹ thuật máy tính (Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh) luôn xem đó là động lực để em tự tin bước tiếp trên con đường học vấn.
Suốt những năm học phổ thông, mỗi ngày đến trường của cậu học trò Nguyễn Nhật Nam (ở ấp Tân Thiện, xã Tân Phong) luôn đầy rẫy nỗi lo toan. Hoàn cảnh của Nam khá đặc biệt, ba bỏ đi từ lúc em còn rất nhỏ, mẹ mắc bệnh nan y, sinh hoạt gia đình phụ thuộc vào bà ngoại già yếu. Ngày Nam nhận được tin đậu đại học cũng là lúc bệnh của mẹ trở nặng, ước mơ vào giảng đường đại học càng xa hơn với cậu học trò nghèo khó này.
Nam chia sẻ: “Nếu không nhờ thầy, cô và các nhà hảo tâm hỗ trợ, em đã không thể vào giảng đường đại học. Suất học bổng đối với em là sự động viên tinh thần vô giá. Em quyết tâm học thật tốt để ra trường kiếm việc làm ổn định, chỉ có vậy mới không phụ lòng những người đã giúp đỡ và có cơ hội giúp những hoàn cảnh như mình trong tương lai”.
Em Nguyễn Nhật Nam chỉ là một trong rất nhiều học sinh, sinh viên (HS-SV) nghèo được HKH huyện vận động hỗ trợ để tiếp sức ước mơ cho những tấm gương hiếu học. Trung bình mỗi năm, hàng ngàn suất học bổng, quần áo, tập sách đã được trao cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn.
Năm 2012, các cấp HKH huyện Cai Lậy đã vận động được 797 triệu đồng tiền mặt, hiện vật… Riêng 6 tháng đầu năm 2013, các cấp HKH của huyện vận động được trên 1.900 suất học bổng, quà tặng hỗ trợ HS-SV có hoàn cảnh khó khăn.
Kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động khuyến học, khuyến tài (KH-KT) ở Cai Lậy còn là nhân rộng phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” gắn với xây dựng gia đình, ấp (khu phố) văn hóa.
Đến nay, toàn huyện đã bình chọn 1.433 “Gia đình hiếu học” các cấp; công nhận 3 “Dòng họ hiếu học” ở xã Long Trung và xã Tân Phong. Nhiều gia đình đã phát huy tinh thần hiếu học qua nhiều thế hệ, vượt khó nuôi con ăn học thành tài. Từ những “Gia đình hiếu học”, đã có những “Dòng họ hiếu học” với hoạt động biểu dương, khen thưởng, tạo lập chí hướng thi đua cho con trẻ từ gia đình, dòng họ và gây quỹ KH-KT.
Điển hình như dòng họ Hồ Đắc ở ấp 6, xã Long Trung. Hơn 300 năm di cư từ làng Truồi, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đến định cư tại xã Long Trung, dòng họ Hồ Đắc không chỉ duy trì nền nếp gia đình theo tộc ước mà còn giữ gìn truyền thống hiếu học qua nhiều thế hệ.
Qua nhiều năm thực hiện công tác khuyến học, Quỹ Khuyến học của dòng họ Hồ Đắc đã trao hàng trăm suất học bổng động viên những tấm gương học tập xuất sắc, nâng đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn học hành đến nơi đến chốn, vào đời thành đạt.
Đến nay, trong 300 thành viên dòng họ Hồ Đắc đang sinh sống, làm việc ở nhiều địa phương khác nhau và định cư ở nước ngoài, có 2/3 theo nghề giáo, công tác trong ngành Y và là cán bộ, công chức. Nhiều người đỗ đạt, thành tài, giữ chức vụ quan trọng như: Ông Hồ Đắc Liêm, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Tiền Giang (hiện đã nghỉ hưu); ông Hồ Đắc Việt Thanh hiện là Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Tiền Giang...
Ông Hồ Đắc Dũng, Tổng thư ký Hội gia tộc Hồ Đắc Tiền Giang cho biết: “Trong cuộc sống hiện nay, dù còn khó khăn vì điều kiện của mỗi người khác nhau nhưng việc gắn kết tình cảm thân tộc và công tác KH-KT của dòng họ vẫn không bị bê trễ.
Trong tộc ước của dòng họ Hồ Đắc có hai điều đáng quý là nêu cao tình “Đoàn kết, thương yêu, chia sẻ và cùng nhau phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, tộc họ” và “Dạy bảo con cháu chăm ngoan, học giỏi và biết ơn ngài Thủy tổ Hồ Đắc đã khai sinh ra họ tộc”, một nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam”.
Hoạt động KH-KT ở Cai Lậy thời gian qua đã đánh dấu bước đi vững chắc của các cấp Hội trong nỗ lực sẻ chia với những tấm gương vượt khó học giỏi, bồi dưỡng trí thức trẻ, phát huy tinh thần hiếu học trong mỗi gia đình. Hơn 10 năm thành lập, HKH huyện đã xây dựng mạng lưới cơ sở Hội đều khắp với 28 hội khuyến học ở các xã, thị trấn; 218 chi hội khuyến học ở ấp, khu phố và trường học với 4.097 hội viên.
Kết quả trên là điều kiện thuận lợi cho việc vận động toàn xã hội góp sức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Nội dung, hình thức hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động được nâng cao, hướng đến mục tiêu xây dựng một XHHT, đào tạo con người toàn diện, có ích cho xã hội.
Các HKH cơ sở được kiện toàn đã góp phần tích cực vào công tác vận động nguồn quỹ, giảm tình trạng học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân nhận thức và quan tâm hơn đến việc học hành của con em.
Ngoài ra, hoạt động KH-KT ở huyện Cai Lậy còn nhận được sự gắn kết và cộng đồng trách nhiệm của các ngành, tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương. Từ những tấm lòng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, ngày càng có thêm nhiều tấm gương trí thức trẻ ở huyện thành đạt, đóng góp công sức, trí tuệ phục vụ cho quê hương, đất nước.
TRƯỜNG GIANG