.

Tháo gỡ khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên mầm non

Cập nhật: 17:14, 18/02/2020 (GMT+7)

Chiều ngày 18-2, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị về chính sách hỗ trợ giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Chủ trì Hội nghị có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hồng Oanh.

Theo Sở GD-ĐT, hiện tại toàn tỉnh có 170 trường mầm non công lập, có 1.507 nhóm trẻ và lớp mẫu giáo. Theo quy định tại Thông tư số 06 với tổng số nhóm, lớp nêu trên thì cần phải có 3.384 giáo viên mầm non, nhưng hiện tại trên địa bàn tỉnh chỉ có 2.389 giáo viên mầm non. Trong mỗi năm học, mặc dù có nhiều đợt tuyển nhưng các huyện vẫn không tuyển được giáo viên mầm non. Nguyên nhân là do khối lượng công việc lớn, áp lực cao, chế độ đãi ngộ thấp, số lượng bỏ việc cao…

 Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đơn vị Phòng GD-ĐT, các trường mầm non đã cùng nhau thảo luận, nhìn nhận thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp trong việc thu hút giáo viên mầm non về tỉnh công tác. Theo đó, Sở GD-ĐT đã đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập về tiền ăn, xăng xe với tổng kinh phí trên 33,7 tỷ đồng/năm học.

Phát biểu tại nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng chia sẻ những khó khăn trước thực trạng thiếu giáo viên mầm non của ngành GD-ĐT và cho rằng việc tổ chức hội nghị hôm nay là rất cần thiết để tháo gỡ khó khăn trong việc tuyển dụng giáo viên mầm non. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành GD-ĐT với vai trò là đầu tàu cần phối hợp tốt với các đơn vị liên quan tham mưu thật chặt chẽ các chính sách hỗ trợ để trình lãnh đạo UBND tỉnh, HĐND tỉnh để tháo gỡ khó khăn này. Hy vọng rằng, tỉnh Tiền Giang sẽ khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non trong những năm học tiếp theo, cũng như tạo điều kiện để cho đội ngũ giáo viên mầm non của tỉnh nhà có thể an tâm công tác…   

ĐỖ PHI

.
.
.