Chủ Nhật, 02/02/2025, 15:10 (GMT+7)
.

"Xốc" lại tinh thần cho học sinh sau kỳ nghỉ tết

(ABO) Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh thường cảm thấy khó khăn trong việc quay lại với nhịp học tập quen thuộc. Kỳ nghỉ dài mang lại cho các em học sinh nhiều niềm vui, thư giãn, nhưng cũng khiến cho không ít em bị sao nhãn việc học. Chính vì vậy, cần có giải pháp giúp học sinh nhanh chóng bắt nhịp lại với việc học một cách hiệu quả ngay sau khi trở lại trường. 
 
TẠO NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC 
 
Sau kỳ nghỉ tết, không ít học sinh cảm thấy khó khăn trong việc quay lại với thói quen học tập, thậm chí có nhiều em còn cảm thấy mệt mỏi và thiếu hứng thú trong học tập. Vậy làm thế nào để khơi dậy sự hứng khởi và động lực học tập trong các em? Chìa khóa nằm ở việc giáo viên cần xây dựng và duy trì một tinh thần tích cực ngay từ những ngày đầu quay lại trường.
 
Trước hết, thay vì bắt đầu với những bài học căng thẳng hay yêu cầu khối lượng bài vở lớn, giáo viên có thể tổ chức các hoạt động học tập nhẹ nhàng, vui nhộn và hấp dẫn. Những bài học kết hợp với trò chơi hay các cuộc thi nhỏ không chỉ giúp học sinh ôn lại kiến thức mà còn tạo cơ hội để các em vui vẻ, tương tác với bạn bè. Điều này không những giảm bớt áp lực học tập, mà còn giúp các em cảm thấy học tập là một hành trình thú vị...
 
Cô Nguyễn Thị Thùy Trang, giáo viên dạy Ngữ văn bậc học THCS ở TP. Mỹ Tho chia sẻ: “Những buổi học đầu tiên sẽ rất nhẹ nhàng. Thay vì những bài học khô khan sẽ được thay thế bằng những trò chơi sinh động liên quan đến bài học do tôi biên soạn như: Ô cửa may mắn, vòng quay kỳ diệu… Học sinh trả lời đúng sẽ được tôi thưởng bằng một bao lì xì đã tạo cho các em sự hứng thú trong các buổi học đầu ngay sau kỳ nghỉ tết".
 
năm nào cũng vậy, thay vì tổ chức buổi chào cờ đầu tuần của năm mới thì nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh các hoạt động vui chơi, văn nghệ, sinh hoạt tập thể dưới sân trường, giúp học sinh “xốc” lại tinh thần
Các trường thường tổ chức cho học sinh những hoạt động vui chơi, văn nghệ, sinh hoạt tập thể dưới sân trường, giúp học sinh “xốc” lại tinh thần sau kỳ nghỉ tết. 

Tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Mỹ Tho), năm nào cũng vậy, thay vì tổ chức buổi chào cờ đầu tuần của năm mới thì các trường thường tổ chức cho học sinh những hoạt động vui chơi, văn nghệ, sinh hoạt tập thể dưới sân trường, giúp học sinh “xốc” lại tinh thần, thích ứng với trường lớp sau kỳ nghỉ tết kéo dài. Tại từng lớp học, học sinh sẽ được giáo viên chủ nhiệm tổ chức sinh hoạt, giao lưu văn nghệ đầu năm mới.

Lì xì  đầu năm mới.
Học sinh được lì xì đầu năm mới.
 
Thầy Võ Hoài Nhân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cho biết: “Trong kỳ nghỉ tết, nhiều học sinh có thói quen dậy muộn. Chính vì vậy, đi học lại sau kỳ nghỉ, học sinh thường không tránh khỏi buồn ngủ, mất tập trung, hay ngủ gật trong giờ học. Do đó, giáo viên có thể khích lệ tinh thần, tùy vào nội dung bài học có thể tổ chức trò chơi, lồng ghép chủ đề tết vào bài học để tránh nhàm chán. Đồng thời, giáo viên có thể dùng những phần quà nhỏ, bánh kẹo hoặc lì xì lấy lộc đầu năm... nhằm tạo sự hứng khởi cho học sinh, giúp tiết học sôi nổi hơn”.
 
PHỤ HUYNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CON 
 
Theo các chuyên gia tâm lý, sau kỳ nghỉ tết, trẻ có thể dễ dàng rơi vào cảm giác lười đi học, thiếu tập trung, đây là trạng thái tâm lý hết sức bình thường đối với trẻ. Việc đầu tiên cha mẹ cần làm là giúp con tạo ra không gian học tập tích cực, thoải mái. Một góc học tập gọn gàng, sạch sẽ, có đầy đủ dụng cụ học tập sẽ tạo cảm giác hứng thú và sẵn sàng cho các giờ học. Cha mẹ có thể cùng con sắp xếp lại không gian này, trang trí góc học tập sao cho vui tươi và dễ chịu, qua đó khơi dậy sự hào hứng học tập trở lại cho con em mình.
 
Khi trẻ quay lại trường sau kỳ nghỉ tết, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những ngày đầu tiên, trẻ có thể cảm thấy lười biếng, không muốn học, hoặc chưa kịp bắt nhịp với việc học tập trở lại. Thay vì thúc giục hay tạo áp lực quá lớn, cha mẹ nên sử dụng những câu hỏi nhẹ nhàng và khuyến khích con chia sẻ cảm xúc về kỳ nghỉ tết, kế hoạch học tập trở lại sau tết... Những chia sẻ không chỉ giúp con cảm thấy được lắng nghe mà còn mở ra cơ hội để cha mẹ hiểu rõ hơn về tâm trạng của trẻ. Khi trẻ cảm thấy được chia sẻ, sự lo lắng, căng thẳng sẽ dần tan biến, và việc học sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
 
Ngoài ra, phụ huynh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con xây dựng lại thói quen học tập. Thay vì quá chú trọng vào kết quả học tập ngay lập tức, các bậc phụ huynh có thể giúp con tạo dựng một không gian học tập thoải mái, khuyến khích con tham gia vào những buổi học nhẹ nhàng như đọc sách, giải câu đố, hoặc thảo luận về những câu chuyện thú vị để các em dần quay lại với việc học mà không cảm thấy quá áp lực. Việc học không phải là gánh nặng mà là cơ hội để khám phá và trưởng thành. Khi học sinh cảm nhận được niềm vui trong học tập, các em sẽ dễ dàng tái hòa nhập và tiếp tục hành trình học tập một cách tự nhiên.
 
“Xốc” lại việc học sau kỳ nghỉ tết là một quá trình không dễ dàng đối với nhiều học sinh, nhưng không phải là điều không thể thực hiện. Việc xây dựng kế hoạch học tập hợp lý, duy trì tinh thần tích cực và tạo môi trường học tập hỗ trợ là những yếu tố quan trọng giúp học sinh tiếp tục hành trình học tập với niềm vui và sự phấn khởi.
 
Toàn tỉnh Tiền Giang có 507 trường học, gồm 188 trường mầm non, 158 trường tiểu học, 123 trường THCS và 38 trường THPT với trên 330 ngàn học sinh, trẻ mầm non. Ngay khi trở lại trường sau kỳ nghỉ tết, học sinh sẽ tiếp tục chương trình học kỳ II, năm học 2024 - 2025. Các bậc học sẽ hoàn thành kết thúc năm học trước tháng 5-2025.
 
ĐỖ PHI
 
 
 
 
 
.
.
.