Chuyện về ngôi trường mang tên đồng chí Phạm Thành Trung
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thành Trung, người con ưu tú của quê hương Cái Bè đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với lòng trung kiên và tinh thần cách mạng bất khuất, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công cuộc đấu tranh giành độc lập của đất nước.
Để ghi nhớ công lao to lớn ấy, Trường THPT Phạm Thành Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang được vinh dự mang tên ông. Dưới mái trường mang tên người anh hùng, thầy và trò luôn nỗ lực tiếp nối truyền thống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
NGƯỜI CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG KIÊN TRUNG
Đồng chí Phạm Thành Trung, tên khai sinh là Phạm Văn Đua, sinh năm 1922, trong một gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước tại làng Mỹ Thiện, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).
![]() |
Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí tích cực tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương, từng bước đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như: Xã đội trưởng, Trưởng Công an xã và Chủ tịch Ủy ban kháng chiến - hành chính Mỹ Tho trong giai đoạn 1947 - 1952.
Đến giữa năm 1952, trên cương vị Huyện ủy viên huyện Cái Bè, Chính trị viên phó Huyện đội, đồng chí đã cùng Huyện ủy lãnh đạo phong trào chiến tranh du kích tại địa phương, góp phần vào những chiến công quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, dù tình hình diễn biến phức tạp, đồng chí vẫn tiếp tục bám trụ tại quê nhà để lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng. Trong giai đoạn Mỹ - Diệm đàn áp khốc liệt, với vai trò Tỉnh ủy viên tỉnh Mỹ Tho, Bí thư Huyện ủy Cái Bè, đồng chí luôn sát cánh cùng nhân dân, chỉ đạo phong trào đấu tranh, giữ vững tinh thần cách mạng.
Tháng 7-1958, trên đường công tác từ Hậu Mỹ lên Mỹ Đức Tây (huyện Cái Bè), đồng chí không may rơi vào ổ phục kích của địch và bị bắt. Sau đó, đồng chí bị giam giữ tại nhiều nhà tù như: Cái Bè, Mỹ Tho, Phú Lợi và Côn Đảo.
Mặc dù bị kẻ thù tra tấn dã man, đồng chí vẫn kiên cường giữ vững ý chí, không lay chuyển trước mọi thủ đoạn dụ dỗ hay đàn áp, ngày 27-3-1961, tại nhà tù Côn Đảo, đồng chí đã viết bản tuyên bố lập trường, khẳng định quyết tâm không nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh và kiên quyết đấu tranh chống âm mưu chia rẽ của kẻ thù.
Trước tinh thần bất khuất ấy, bọn cai ngục đã nhẫn tâm hành hạ, đánh đập đồng chí đến hy sinh vào tối cùng ngày, sau đó bí mật chôn cất tại một hố chôn tập thể trong Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo). Hiện nay, phần mộ của đồng chí Phạm Thành Trung nằm cách mộ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu 3 hàng về phía bên trái.
TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG
Tên của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thành Trung hiện được đặt tên cho ngôi trường THPT ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè theo Quyết định 3657 ngày 25-9-2003 của UBND tỉnh. Theo Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Thành Trung Lại Thành Nhân, trước khi mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thành Trung, trường đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau ở từng chặng đường lịch sử.
![]() |
Dưới mái trường mang tên người anh hùng, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực tiếp nối truyền thống, ra sức học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. |
Trường THPT Phạm Thành Trung tiền thân là Trường Tiểu học An Hữu, tọa lạc tại ấp 1, xã An Hữu, ban đầu có 12 lớp. Học sinh sau khi học hết bậc tiểu học phải thi vào trung học tại Mỹ Tho, Cai Lậy, Cái Bè hoặc theo học trường tư thục Nguyễn Huệ (đối diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cái Bè hiện nay). Năm học 1962 - 1963, trước nhu cầu của phụ huynh và chính quyền địa phương, Bộ Giáo dục ban hành nghị định thành lập Trường Trung Tiểu học An Hữu, mở lớp đệ thất (lớp 6) đầu tiên với 50 học sinh.
Trường từ đây đổi tên thành Trường Trung Tiểu học An Hữu. Đến năm 1966, trường đổi thành Trường Trung học Giáo Đức, đào tạo từ lớp đệ thất đến lớp đệ tứ (lớp 6 đến lớp 9). Năm học 1969 - 1970, trường mở thêm hai lớp đệ tam (lớp 10).
Sau năm 1975, 3 trường: Trung học Giáo Đức, Trung học tư thục Nguyễn Huệ và Trung học Nông lâm súc được sáp nhập thành Trường Phổ thông cấp 2 - 3 An Hữu với 40 lớp. Năm 1977, trường tách cấp 2 ra, đổi thành Trường Phổ thông Trung học An Hữu. Đến năm học 1990 - 1991, cấp 2 được sáp nhập trở lại, trường đổi tên thành Trường Trung học phổ thông An Hữu với hơn 50 lớp. Lúc này, do số lượng học sinh đông, trường phải mượn thêm cơ sở Tiểu học An Hữu, hình thành 3 điểm trường cách nhau khoảng 1 km.
Năm học 2002 - 2003, cấp 3 được tách ra và chuyển về cơ sở mới tại ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, cách Quốc lộ 1A khoảng 500 m về phía Bắc. Trường chính thức mang tên THPT Phạm Thành Trung, với quy mô 36 lớp và 1.484 học sinh. Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tập thể thầy và trò Trường THPT Phạm Thành Trung luôn nỗ lực vượt qua, duy trì chất lượng giáo dục và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.
Trong năm học 2023 - 2024, nhà trường duy trì tỷ lệ sĩ số ổn định trên 99,8%, đảm bảo tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường bao gồm: 3 cán bộ quản lý và 79 giáo viên, tất cả đều đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019.
Về phương pháp giáo dục, nhà trường đã thực hiện nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Việc giao quyền chủ động cho các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục giúp phát triển năng lực học sinh tốt hơn. Đồng thời, các tổ chuyên môn đã thực hiện nghiêm túc các chuyên đề dạy học theo hướng tích hợp, liên môn.
Về kết quả giáo dục, nhà trường cũng đạt được nhiều dấu ấn tích cực. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt đạt 99,27%. Về học lực, trên 91% học sinh toàn trường đạt loại khá, giỏi. Bên cạnh đó, học sinh của trường cũng đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi cấp tỉnh. Trong năm học, trường có 35 giải học sinh giỏi cấp tỉnh (gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 8 giải Ba và 14 giải Khuyến khích).
Trong lĩnh vực thể dục thể thao, học sinh đạt 12 huy chương (bao gồm 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng). Nhà trường cũng có 2 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đạt được 1 giải Nhì.
Về công tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường đã vận động được nhiều nguồn hỗ trợ từ phụ huynh, cựu học sinh và các tổ chức. Trong năm học, trường đã trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ thêm 18 suất học bổng khác và vận động tặng sách giáo khoa cho các em.
Công tác kiểm định chất lượng giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh với việc rà soát, bổ sung hồ sơ đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục theo các tiêu chí đề ra. Đồng thời, nhà trường đã phổ cập bơi cho 100% học sinh khối 10, 11, 12, đảm bảo các em có kỹ năng phòng, chống đuối nước.
Hiệu trưởng nhà trường Lại Thành Nhân đánh giá, trong nhiều năm học qua, thầy trò Trường THPT Phạm Thành Trung đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Với tỷ lệ duy trì sỉ số cao, chất lượng giáo dục ổn định, thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh tăng, cùng sự đổi mới trong phương pháp dạy học, nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục.
“Trong năm học 2024 - 2025 cũng như trong thời gian tới, nhà trường, sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất, hướng nghiệp hiệu quả cho học sinh, giữ gìn và phát huy những thành tích đạt được. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, tôi tin rằng thầy và trò nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới” - thầy Nhân nhấn mạnh.
ĐỖ PHI