.

Tự hào về ngôi trường mang tên nhà văn Đoàn Giỏi

Cập nhật: 14:42, 07/06/2025 (GMT+7)

Trường THCS Đoàn Giỏi, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang được đặt theo tên nhà văn Đoàn Giỏi - tác giả nổi tiếng với tác phẩm “Đất rừng phương Nam”. Không chỉ là một dấu ấn về văn hóa, cái tên trường còn là động lực để thầy và trò nơi đây nỗ lực vươn lên trong dạy và học. Những năm qua, dù còn nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ và học sinh của trường vẫn không ngừng cố gắng để duy trì chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập tích cực.

NHÀ VĂN CỦA NAM BỘ

Nhà văn Đoàn Giỏi là một nhân vật tiêu biểu không thể tách rời khỏi lịch sử và văn học Nam bộ trong thế kỷ XX. Khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, ông quyết định tạm gác sự nghiệp sáng tác để trở về quê nhà, tích cực tham gia cách mạng với vai trò cán bộ thông tin tại xã Tân Hiệp.

Hành động này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và ý chí chiến đấu của ông vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sau Cách mạng Tháng Tám, gia đình ông đã tự nguyện hiến tặng phần lớn nhà cửa, đất đai cho chính quyền cách mạng, góp phần xây dựng nền móng cho chính quyền mới ở địa phương. Những năm tiếp theo, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như: Trưởng Công an xã, Trưởng Ban Trinh sát (Công an huyện Châu Thành), phụ trách nhiều xã trong vùng. Điều này cho thấy ông không chỉ là người viết văn, mà còn là một cán bộ cách mạng xuất sắc, được giao phó những nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ đó.

Năm 1949, ông được điều động, giữ chức Phó Trưởng ty Tuyên truyền tỉnh Mỹ Tho; đồng thời, phụ trách Phòng Văn nghệ và làm chủ bút Báo Tiền Phong - cơ quan của Mặt trận Việt Minh tỉnh Mỹ Tho. Đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn ông kết hợp giữa công tác tuyên truyền và sáng tác văn học, góp phần lan tỏa tinh thần cách mạng trong đời sống văn hóa nghệ thuật.

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào “Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 để nâng cao chất lượng giáo dục.

Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý và thi cử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục. Đẩy mạnh bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, củng cố kiểm định chất lượng và giữ vững tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh theo kế hoạch.

Đến năm 1951, ông trở thành Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Văn nghệ Nam bộ và giữ chức Phó Phòng Văn nghệ (thuộc Sở Thông tin Nam bộ), khẳng định vị trí vững chắc trong giới văn nghệ miền Nam.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, ông tập kết ra miền Bắc và công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó làm việc tại Hội Nhà văn Việt Nam.

Ở miền Bắc, nhà văn Đoàn Giỏi có điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển sự nghiệp văn chương. Mặc dù xa quê hương, các tác phẩm của ông vẫn đậm nét tình cảm dành cho con người và vùng đất Nam bộ, thể hiện qua các câu chuyện và nhân vật gắn bó với vùng đất phương Nam.

Trong thời gian này, ông cho ra đời nhiều tác phẩm nổi bật phản ánh cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Nam bộ như: “Giòng máu Việt Nam phải lưu thông,” “Cây đước Cà Mau,” “Ngọn tầm vông,” “Cá bống mú,” “Hoa hướng dương,” “Trần Văn Ơn,” “Rừng đêm xào xạc”, “Cuộc truy tìm kho vũ khí”…

Đặc biệt, “Đất rừng phương Nam” trở thành một tác phẩm kinh điển, được độc giả trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt, minh chứng cho tài năng và sự sâu sắc của nhà văn trong việc phản ánh hiện thực sinh động.

Sau ngày miền Nam giải phóng năm 1975, ông trở về miền Nam sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và tiếp tục tham gia hoạt động văn học nghệ thuật, đảm nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Vẫn với chủ đề Nam bộ, ông tiếp tục sáng tác các tác phẩm như: “Người thủy thủ già trên hòn đảo lưu đày” viết về Bác Tôn Đức Thắng, “Từ đất Tiền Giang” viết về cán bộ cách mạng Nguyễn Thị Thập, cùng nhiều tác phẩm khác như: “Tiếng gọi ngàn và Các con vật trên rừng dưới biển”...

Bên cạnh sáng tác, ông còn dành nhiều tâm huyết sưu tập tư liệu chuẩn bị cho dự án lớn mang tên “Núi cả cây ngàn” nhằm tái hiện thuở hồng hoang và những trang sử thi của vùng đất mới phương Nam. Tuy nhiên, trước khi hoàn thành được công trình này, ông đã mắc phải một căn bệnh nặng và ra đi vào đầu tháng 4-1989 tại TP. Hồ Chí Minh, hưởng thọ 64 tuổi.

Sự ra đi của ông là mất mát lớn cho nền văn học Việt Nam nói chung và văn học Nam bộ nói riêng. Nhà văn Đoàn Giỏi không chỉ để lại một kho tàng tác phẩm đồ sộ, mà còn là biểu tượng của sự cống hiến trọn đời cho cách mạng, văn hóa và nghệ thuật miền Nam. Những trang viết của ông vẫn tiếp tục sống mãi trong lòng độc giả, như một minh chứng sống động cho tình yêu quê hương sâu sắc và tinh thần kiên cường của người nghệ sĩ trong cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập của dân tộc.

NGÔI TRƯỜNG VỮNG BƯỚC, TỎA SÁNG

Ngày 13-9-2004, UBND huyện Châu Thành đã ban hành quyết định về việc thành lập Trường THCS Đoàn Giỏi. Trường được thành lập trên cơ sở tách điểm trường thứ hai của Trường THCS Tân Hiệp, tại ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành.

Lễ Tổng kết năm học 2024 - 2025 tại Trường THCS Đoàn Giỏi.
Lễ Tổng kết năm học 2024 - 2025 tại Trường THCS Đoàn Giỏi.

Sự ra đời của trường là dấu mốc quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giáo dục của huyện và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh địa phương. Lúc mới thành lập, trường có 35 lớp với 1.401 học sinh.

Trải qua hơn 2 thập niên xây dựng và phát triển, Trường THCS Đoàn Giỏi đã không ngừng khẳng định vị thế là một trong những đơn vị giáo dục tiêu biểu của huyện Châu Thành. Trong năm học 2024 - 2025, nhà trường tiếp tục gặt hái nhiều thành tích nổi bật.

Tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 99,55%, vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 99,54% và đặc biệt, 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS, phản ánh rõ sự ổn định và chất lượng trong công tác giảng dạy và quản lý. Trong lĩnh vực học tập, học sinh nhà trường đạt thành tích ấn tượng: 40,63% học sinh xếp loại học tập tốt, 40,17% khá. Về rèn luyện, tỷ lệ học sinh đạt loại tốt lên đến 96,47%. Kết quả này cho thấy sự quan tâm sâu sát từ giáo viên chủ nhiệm và sự phối hợp hiệu quả giữa nhà trường với phụ huynh.

Phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục là điểm sáng với 35 giải học sinh giỏi cấp huyện gồm: 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba và 16 giải Khuyến khích. Ở cấp tỉnh, học sinh trường cũng đạt được 5 giải, trong đó có 1 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, học sinh còn đạt giải tại các Cuộc thi Khoa học kỹ thuật và Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện.

Không chỉ chú trọng học thuật, Trường THCS Đoàn Giỏi còn tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao và phong trào. Trong năm học, học sinh đạt 5 giải cấp huyện (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba) và đạt giải Khuyến khích cấp quốc gia tại Cuộc thi “An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai”, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và rèn luyện toàn diện cho học sinh.

Đội ngũ giáo viên nhà trường cũng không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn. Trong năm học 2024 - 2025, có 7 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, 9 Giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 3 Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Song song đó, có 11 sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp trường và 9 sáng kiến cấp huyện, đóng góp thiết thực vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy.

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng của tập thể sư phạm nhà trường, năm học 2024 - 2025, Trường THCS Đoàn Giỏi đã được đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang dự thảo công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Đồng thời, nhà trường cũng tiếp tục giữ vững danh hiệu phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Những thành quả này là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên và sự đồng hành trách nhiệm của phụ huynh, chính quyền địa phương trong sự nghiệp trồng người tại vùng đất Tân Hiệp.

V. PHƯƠNG

 

.
.
.