Đồng Tháp đề xuất đầu tư hơn 233 tỷ đồng xây dựng 14 trường học tại các xã biên giới đất liền
(ABO) Ngày 31-7, trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Đồng Tháp, Tiến sĩ Lê Quang Trí, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đồng Tháp cho biết, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 81 ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, tỉnh Đồng Tháp đã khảo sát, lập bảng xác định nhu cầu của từng trường tại các xã biên giới đất liền.
Theo đó, tỉnh Đồng Tháp đề xuất phương án đầu tư xây dựng 14 trường tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền với tổng kinh phí dự tính 233,76 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 163,632 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.
Tỉnh Đồng Tháp có trên 50 km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Prâyveng của Campuchia, với 6 xã biên giới, nơi sinh sống của hơn 28 ngàn hộ dân. Theo phương án đề xuất, tỉnh Đồng Tháp sẽ tập trung đầu tư xây dựng 14 trường học tại các xã biên giới đất liền, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 9.000 học sinh. Trong đó, các trường có quy mô lớn gồm: Trường THCS Thường Phước 1 (1.176 học sinh), Trường THCS Thông Bình (1.128 học sinh), Trường Tiểu học Thường Phước 1B (730 học sinh), Trường Tiểu học Thường Phước 1A (710 học sinh) và Trường Tiểu học Thường Thới Hậu A1 (637 học sinh).
![]() |
Thời gian qua, lãnh đạo ngành GD-ĐT quan tâm, chăm lo cho giáo dục tại các xã giáp biên giới của tỉnh Đồng Tháp. |
Một số trường có quy mô trung bình như: Trường THCS Bình Thạnh (639 học sinh), Trường THCS Thường Thới Hậu A (542 học sinh), Trường THCS Nguyễn Du (560 học sinh), Trường Tiểu học Dinh Bà (540 học sinh) và Trường THCS Thường Lạc (503 học sinh). Ngoài ra, còn có các trường có quy mô nhỏ hơn như Trường Tiểu học Bình Thạnh 1 (458 học sinh), Trường THCS Tân Hội (447 học sinh), Trường Tiểu học Bình Thạnh (364 học sinh) và Trường Tiểu học Thường Lạc 1 (160 học sinh).
“Qua khảo sát từ học sinh và phụ huynh, nhu cầu học nội trú không có. Sở GD-ĐT đã rà soát, báo cáo Bộ GD-ĐT; đồng thời, Bộ cũng đã có văn bản gửi Văn phòng Tổng Bí thư liên quan đến vấn đề này. Đối với tỉnh Đồng Tháp sẽ xây dựng một số hạng mục ở 14 trường học biên giới để các em học sinh có thể tham gia học bán trú tại trường.
Sở GD-ĐT tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan, bảo đảm học sinh các xã biên giới đất liền được thụ hưởng chính sách phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, có phương án bố trí giáo viên hợp lý, bảo đảm ngân sách duy trì hoạt động và chế độ cho giáo viên trong điều kiện mới”, Tiến sĩ Lê Quang Trí thông tin thêm.
Theo Thông báo số 81, Kết luận của Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền. Trước mắt, thí điểm đầu tư, hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025 (chậm nhất là đến thời điểm khai giảng năm học sau); hoàn thành mục tiêu đầu tư các trường còn lại trong 2 - 3 năm tới.
Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp tại các địa bàn biên giới không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tại chỗ, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh được học tập trong môi trường khang trang, an toàn và ổn định lâu dài.
ĐỖ PHI
.