.

Quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở giáo dục

Cập nhật: 18:38, 31/07/2025 (GMT+7)
(ABO) Đó là chỉ đạo của Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn tại buổi khảo sát các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vào sáng 31-7.
 
Cụ thể, đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Tháp đã đến khảo sát 2 cơ sở giáo dục là Trường THPT Chuyên Tiền Giang và Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn và đoàn công tác  khảo sát tại Trường THPT Chuyên Tiền Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn và đoàn công tác khảo sát tại Trường THPT Chuyên Tiền Giang.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật mà các cơ sở giáo dục đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các cơ sở giáo dục tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hướng đến đào tạo các thế hệ học sinh vừa giỏi kiến thức, vừa nắm vững thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
 
phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn biểu dương những nỗ lực của tập thể sư phạm Trường THPT Chuyên Tiền Giang trong thời gian công tác đào tạo nguồn nhân lực mũi nhọn cho tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn khảo sát hệ thống camera Trường THPT Chuyên Tiền Giang. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn thăm lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Tiền Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn thăm lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Tiền Giang.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Đồng Tháp luôn xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp giáo dục trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu, phối hợp với các ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của các trường, với quyết tâm cao chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2025 - 2026. Các đơn vị cần kịp thời báo cáo với ngành Giáo dục và Đào tạo những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để có hướng tháo gỡ phù hợp.  
 
Tại điểm Trường THPT Chuyên Tiền Giang, lãnh đạo tỉnh đã nghe báo cáo những kết quả cũng như những khó khăn, vướng mắc của nhà trường. Trường THPT Chuyên Tiền Giang có diện tích 32.000 m², gồm khu hành chính, hệ thống phòng học và khu nội trú phục vụ học sinh. Trong đó, trường có 33 phòng học chính khóa và 2 phòng học dự trữ, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho toàn bộ học sinh.
 
Trường được công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 2. Khu ký túc xá gồm 1 trệt, 3 lầu với tổng cộng 90 phòng, đang phục vụ khoảng 498 học sinh đến từ các địa phương trong tỉnh. Cơ sở vật chất của trường cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi và tổ chức các hoạt động chuyên môn.
 
Về chất lượng giáo dục, trường luôn duy trì thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và khu vực, khẳng định vị thế là một trong những trường chuyên có phong trào học sinh giỏi mạnh tại khu vực phía Nam.
 
Tuy nhiên, nhà trường vẫn đang đối mặt với một số khó khăn. Hiện chưa có chính sách ưu đãi đặc thù để thu hút sinh viên giỏi về công tác. Chế độ khen thưởng cho học sinh và giáo viên đạt thành tích cao còn hạn chế. Bên cạnh đó, kinh phí dành cho việc tham gia các sân chơi, kỳ thi học sinh giỏi khu vực và quốc gia còn hạn hẹp, gây trở ngại cho công tác bồi dưỡng và tổ chức hoạt động.
 
Tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thầy Võ Hoài Nhân Trung, Hiệu trưởng nhà trường, đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026. Theo đó, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đã cơ bản hoàn thành các nội dung trọng tâm. Việc xếp lớp của 3 khối lớp được triển khai theo đúng nguyện vọng lựa chọn môn học của học sinh. Phân công chuyên môn đã hoàn tất, bảo đảm hợp lý về nội dung giảng dạy và số tiết giảng dạy cho từng giáo viên.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn khảo sát Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn khảo sát Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
 
Ngoài ra, nhà trường tổ chức tập huấn ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ giáo viên. Công tác lắp đặt phòng học đa phương tiện cũng đang được trường đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào sử dụng. Từ ngày 15-8 đến 30-8, các tổ chuyên môn sẽ tổ chức sinh hoạt thống nhất tài liệu dạy học, đảm bảo sẵn sàng cho năm học mới.
 
Đoàn công tác tham quan Nhà truyền thống Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
Đoàn công tác tham quan Nhà truyền thống Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
 
“Trường có kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp xem xét cho phép cơ sở 2 được sử dụng cơ sở vật chất hiện tại của Trường THPT Trần Hưng Đạo để tổ chức giảng dạy, do địa điểm thuê tại Công viên phần mềm Mekong không đáp ứng đủ số phòng học từ năm học 2025 - 2026 trở đi.
 
Năm học 2025 - 2026, nhà trường có tổng cộng 67 lớp, trong đó cơ sở 2 có 22 lớp. Định hướng từ năm học 2026 - 2027 trở đi, cơ sở 2 sẽ có 24 lớp (mỗi khối 8 lớp). Do cơ sở 2 đã có đủ 3 khối từ năm học 2023 - 2024, Ban Giám hiệu nhà trường kính trình lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét cho tách cơ sở 2 thành một trường độc lập để đảm bảo chất lượng dạy và học”, thầy Trung kiến nghị.
 
Năm học mới, ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp có 670.147 học sinh theo học tại 1.068 cơ sở giáo dục. Hiện tại, ngành Giáo dục đang tích cực hoàn thiện cơ sở vật chất và đảm bảo đủ giáo viên, sẵn sàng triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học mới.
 
ĐỖ PHI 
 
 
 
 
 
.
.
.