Bài 1: Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp
Chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục đang khẩn trương hoàn tất cơ sở vật chất và củng cố đội ngũ giáo viên. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ được triển khai nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học mới hứa hẹn mang đến môi trường học tập tốt hơn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Năm học mới đang đến gần, các trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tập trung đầu tư cơ sở vật chất; kiên cố hóa trường lớp chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026. Từ thành thị đến nông thôn, nhiều ngôi trường được khoác lên diện mạo mới sau khi xây mới, sửa chữa, nâng cấp. Cùng với đó, ngành giáo dục đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn Quốc gia, đồng bộ trang thiết bị dạy học, tạo nền tảng vững chắc cho học sinh tiếp cận môi trường học tập hiện đại và toàn diện.
TẤT BẬT CHO NĂM HỌC MỚI
Bước vào năm học 2025 - 2026, thầy và trò Trường Tiểu học Phú Đức (xã Tam Nông) đón nhận niềm vui lớn khi được trang bị một lớp học số trị giá hơn 500 triệu đồng. Lớp học số gồm 36 bộ bàn ghế đạt chuẩn, cùng nhiều thiết bị dạy học hiện đại như tivi màn hình cảm ứng, lớp học ảo cho 2 môn Tin học và Tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đây là một trong những giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong dạy và học, mang lại sự hứng thú, khơi gợi tính chủ động và sáng tạo của học sinh.
![]() |
Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (bìa trái) kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới tại Trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 3 |
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Đức Lê Văn Định chia sẻ, là một trường ở khu vực nông thôn, việc đưa lớp học số vào giảng dạy không chỉ tạo điều kiện để học sinh tiếp cận công nghệ từ sớm, hình thành và phát triển kỹ năng số, một trong những năng lực cốt lõi của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mà còn giúp định hướng để các em trở thành công dân số trong tương lai.
“Trong năm học 2025 - 2026 cũng như trong thời gian tới, Trường Tiểu học Phú Đức đưa lớp học số vào sử dụng thường xuyên ở các môn học. Đội ngũ giáo viên của trường tận dụng lớp học số để đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường các hoạt động dạy và học, nhằm khuyến khích học sinh tham gia học tập tích cực, phát huy năng lực cá nhân” - thầy Định cho biết thêm.
Từ niềm vui ở Trường Tiểu học Phú Đức, không khí năm học mới cũng rộn ràng tại Trường Trung học phổ thông Thanh Bình 1 (xã Thanh Bình), khi thầy và trò bước vào năm học 2025 - 2026 trong diện mạo khang trang.
Những tháng hè vừa qua, nhà trường hoàn thành sửa chữa, nâng cấp toàn bộ cơ sở vật chất. Được Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm đầu tư, trường đã sửa chữa 50 phòng học và phòng chức năng; nâng cấp hệ thống đèn, quạt; mở rộng sân trường.
Hiệu trưởng nhà trường Lê Văn Linh cho biết, năm học mới này, việc được đầu tư cơ sở vật chất khang trang kịp thời giúp nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo phòng học, sân chơi, bãi tập cho học sinh. Đây không chỉ là điều kiện thuận lợi cho thầy và trò nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, mà còn tạo thêm khí thế, động lực để tập thể nhà trường bước vào năm học mới với nhiều kỳ vọng.
“Có được ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp với đầy đủ trang thiết bị là mong mỏi của tập thể nhà trường. Vì thế, trong những tháng hè, lãnh đạo nhà trường dành thời gian thường xuyên đến công trình, giám sát thi công, động viên anh em thi công đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng để công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Những ngày qua, thầy cô và học sinh vệ sinh lớp học, dọn dẹp khuôn viên, cắt tỉa cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tất cả đã sẵn sàng cho ngày khai trường” - thầy Linh phấn khởi cho biết.
102 xã, phường của tỉnh Đồng Tháp cũng đang nỗ lực chuẩn bị năm học mới. Xã Chợ Gạo hiện có 8 trường công lập, gồm 2 trường trung học cơ sở, 3 trường tiểu học và 3 trường mầm non, với 162 lớp học, hơn 6.050 học sinh.
Riêng Trường Mầm non Long Bình Điền có 3 cơ sở, đang nuôi dạy 340 trẻ. Những ngày này, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tất bật dọn dẹp sân trường, vệ sinh bàn ghế, đồ chơi và trang trí lại các phòng học. Các góc mầm non cũng được điểm tô thêm nhiều hình ảnh vui nhộn, màu sắc tươi sáng, tạo nên không gian gần gũi, thân thiện cho trẻ.
Hiệu trưởng nhà trường Châu Thị Sử chia sẻ, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trước thềm năm học mới được nhà trường đặc biệt chú trọng, bởi đây là bậc học đầu đời của trẻ. Môi trường học tập sạch sẽ, an toàn, có nhiều góc vui chơi và học tập sinh động giúp các em mạnh dạn, tự tin, hình thành những kỹ năng cơ bản ngay từ những ngày đầu đến lớp. Nhà trường xác định đây là nền tảng quan trọng để nuôi dưỡng tình yêu trường lớp và tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ sau này.
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
Đã qua rồi cái thời trường lớp xuống cấp, cũ kỹ, thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị…. Giờ đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã mọc lên những ngôi trường kiên cố, khang trang, sạch đẹp từ thành thị đến nông thôn. Cùng với đó, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được triển khai đồng bộ, trở thành động lực quan trọng để các cơ sở giáo dục không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục.
![]() |
Biểu đồ số lượng cơ sở giáo dục tỉnh Đồng Tháp. |
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tú (phường Mỹ Trà) bắt đầu hành trình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Đến năm 2022, trường được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Từ đó đến nay, nhà trường không ngừng duy trì, củng cố các tiêu chí và đặt mục tiêu đến năm 2026 phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
Năm học 2025 - 2026, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tú có 950 học sinh, với 24 lớp từ khối 6 đến khối 9. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và sớm đạt mục tiêu trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2023 - 2028. Trong đó, trường tham mưu, đề xuất UBND phường Mỹ Trà đầu tư xây dựng thêm 10 phòng học và 7 phòng thuộc khối phục vụ học tập đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời thực hiện việc dạy học 2 buổi/ngày.
Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tú - Trần Thị Hồng Lương cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, nhà trường tăng cường bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, khuyến khích sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số. Cùng với đó, trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, xây dựng môi trường học tập an toàn, hạnh phúc; từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang bị tivi cho tất cả các phòng học nhằm tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh.
Còn tại Trường Tiểu học Tân Lập 1, ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, ấn tượng đầu tiên là những dãy phòng học và phòng chức năng khang trang, hiện đại. Ban Giám hiệu nhà trường cho biết, nhờ sự quan tâm, đầu tư của các cấp, trường đã xây mới với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng, gồm 10 phòng học, 7 phòng hành chính cùng nhiều phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu giảng dạy của 25 cán bộ, giáo viên và học tập của trên 300 học sinh.
Thời gian qua, nhà trường không chỉ chú trọng đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, mà còn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, bảo đảm triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia các bậc học có sự thay đổi. Theo đó, bậc mầm non đạt 72,58%, tiểu học 77,87%, trung học cơ sở 70,91% và trung học phổ thông 81,11%.
Đánh giá của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho thấy, công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia thời gian qua đi đúng hướng, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất theo hướng tập trung, chuẩn hóa, tránh dàn trải; đồng thời, ưu tiên trang thiết bị có trọng điểm nhằm tạo sự đồng bộ.
Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư cho việc chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất trường học vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp nhu cầu của các địa phương, đơn vị. Đặc biệt, kinh phí để thay thế các phòng học bán kiên cố xuống cấp và xây dựng thêm phòng học mới nhằm đáp ứng số lượng học sinh ngày càng tăng vẫn chưa được bảo đảm thỏa đáng.
Sau khi công tác chuẩn bị cơ sở vật chất hoàn tất, bước tiếp theo là chú trọng củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, sẵn sàng cho một năm học mới đầy triển vọng.
MỸ XUYÊN - ĐỖ PHI
(còn tiếp)