Thứ Sáu, 10/05/2013, 09:30 (GMT+7)
.

Ông Phạm Văn Bách làm theo Bác từ những việc cụ thể, thiết thực

Ông Phạm Văn Bách, Chủ tịch Hội Người cao tuổi TP. Mỹ Tho không chỉ là tấm gương điển hình trong phong trào “Tuổi cao gương sáng”, mà còn là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.

Tham gia cách mạng từ khi vừa tròn 15 tuổi, là cán bộ Sở Giáo dục Trung Nam  bộ (Khu 8). Hòa bình, ông được phân công làm Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo TP. Mỹ Tho, sau đó ông được giao giữ chức vụ Trưởng phòng Khoa giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang. Từ năm 2001 đến nay, ông làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi TP. Mỹ Tho.

Trong những ngày đầu ông về công tác tại Hội Người cao tuổi TP. Mỹ Tho, cơ sở vật chất của Hội thiếu thốn, số người tham gia vào tổ chức Hội còn hạn chế, hoạt động của các Hội cơ sở chưa phong phú…

Với tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu Hội Người cao tuổi, ông tham mưu cho lãnh đạo TP. Mỹ Tho xây dựng kế hoạch hoạt động Hội ngày càng đi vào nền nếp, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Hội Người cao tuổi cơ sở, đề xuất các biện pháp chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe, quyền lợi cho người cao tuổi trên địa bàn phụ trách. 

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào do Hội phát động; đồng thời tích cực vận động hội viên làm theo Bác, nổi bật là trong công tác hòa giải ở cộng đồng; động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, quỹ tình nghĩa...

Ngoài ra, ông còn tích cực tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu, chính sách liên quan đến công tác tổ chức Hội và tiến hành xây dựng, kiện toàn các tổ chức Hội ở cơ sở. Tính đến tháng 3-2013, TP. Mỹ Tho có 121 chi hội và 167 câu lạc bộ với 17.800 hội viên Hội Người cao tuổi đang tham gia sinh hoạt tại các Hội Người cao tuổi phường (xã).

Chăm lo cho người cao tuổi, trong suốt 12 năm qua ông Bách đã cùng tập thể cán bộ Hội và các ngành chức năng của thành phố tổ chức nhiều đợt chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, truyền thông sức khỏe, cấp  thuốc miễn phí cho người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức nhiều hoạt động thể dục - thể thao với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, khuyến khích người cao tuổi luyện tập các môn thể thao phù hợp với lứa tuổi của mình như: Yoga, đi bộ, xoa bóp, thể dục dưỡng sinh, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi; tổ chức chúc thọ cho các cụ cao tuổi nhân dịp lễ, tết,…

Ngoài ra, ông còn cùng với Hội Người cao tuổi thành phố thực hiện trợ vốn cho hội viên khó khăn để làm kinh tế từ nguồn quỹ hội. Chỉ tính trong quí I-2013, Hội đã trợ vốn cho 430 hội viên vay trên 966 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Trong năm 2012 đã có 110 người cao tuổi được thoát nghèo.

Noi gương ông, các con, cháu trong gia đình ông đều nỗ lực học tập, công tác tốt. 4 người con của ông đều có nghề nghiệp ổn định và thành đạt. Gia đình ông nhiều năm liền đạt danh hiệu “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Đặc biệt, ông được chọn báo cáo điển hình tại Hội nghị sơ kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang. Ông còn nhận được nhiều Huân chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Người cao tuổi…

THÙY LINH

.
.
.