Thứ Sáu, 06/07/2012, 13:25 (GMT+7)
.

Phát huy vai trò HTX trong tiêu thụ nông sản hàng hóa

Trước các áp lực và khó khăn trong khâu tiêu thụ, nhiều Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động tháo gỡ, tích cực tìm đối tác, hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông hộ và xã viên.

Sản lượng tiêu thụ qua hợp đồng hàng năm đạt 1.862 tấn lúa gạo, 638 tấn trái cây các loại, 450 tấn rau an toàn, 200 tấn thủy sản, gần 440.000 con gia cầm giống tốt và 3 tấn sản phẩm thịt gia cầm. Đi đầu là HTX Nông nghiệp Mỹ Thành (Mỹ Thành Nam, Cai Lậy) hợp đồng với Công ty ADC tiêu thụ lúa gạo đạt chứng nhận Global GAP với giá cao hơn giá thị trường bình quân 20%.

Nâng cao chất lượng sản xuất lúa tại HTX Mỹ Thành đem lại lợi nhuận cao cho nông dân. Ảnh: tuoitre.vn
Nâng cao chất lượng sản xuất lúa tại HTX Mỹ Thành đem lại lợi nhuận cao cho nông dân. Ảnh: tuoitre.vn

Trong thời gian qua, nhiều nông sản chủ lực của tỉnh đã được nhận chứng chỉ Global GAP, Viet GAP như: Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, lúa gạo Mỹ Thành (Mỹ Thành Nam, Cai Lậy), sơ ri Gò Công, rau an toàn thị xã Gò Công, nhãn tiêu da bò Nhị Quí, chôm chôm Tân Phong, xoài cát Hòa Lộc...

Từ uy tín các thương hiệu, tỉnh tiếp tục mở rộng diện tích các loại nông sản đã nhận chứng chỉ GAP, hình thành các vùng chuyên canh cho sản lượng lớn, tăng cường thông tin quảng bá sản phẩm, hỗ trợ đăng ký bảo hộ xuất xứ hàng hóa và nhãn hiệu tập thể giúp các HTX và cơ sở sản xuất đưa sản phẩm chất lượng cao ra thị trường quốc tế.

Trung bình mỗi năm, tỉnh hỗ trợ đăng ký từ 70-80 nhãn hiệu hàng hóa hoặc hỗ trợ tên gọi xuất xứ hàng hóa cho những sản phẩm chất lượng cao: Xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, khóm Tân Lập, sầu riêng Ngũ Hiệp...

Ngoài ra, các sản phẩm chủ lực của địa phương cũng được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong tương lai, mạng lưới các HTX nông nghiệp chính là hạt nhân xúc tiến tiêu thụ nông sản theo hợp đồng, góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm của nông dân trong tỉnh.

M.T

.
.
.