Thứ Ba, 24/07/2012, 04:24 (GMT+7)
.

TX. Gò Công: Nỗ lực phát triển lĩnh vực kinh tế mũi nhọn

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TX. Gò Công năm 2012.

6 tháng đầu năm 2012, thị xã đã tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại, dịch vụ, quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm góp phần ổn định thị trường; nâng cao hiệu quả kinh doanh các chợ trung tâm và chợ nông thôn trên địa bàn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư siêu thị, chợ đêm.

Qua đó, 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ thực hiện 694 tỷ đồng, đạt 52,5% kế hoạch, tăng 19,1% so cùng kỳ. Toàn thị xã hiện có 73 doanh nghiệp tư nhân, tăng 1,38%  và 1618 hộ cá thể, tăng 0,8%, tổng vốn đầu tư 155 tỷ đồng tăng 6,25%, tạo việc làm cho hơn 3.800 lao động, tăng 1,06% so cùng kỳ.

Chợ mới TX. Gò Công.
Chợ mới TX. Gò Công.

Mới đây, chợ đêm TX. Gò Công đã được triển khai xây dựng tại khu phố 2, phường 5, dọc theo kinh sa-li-sec, với quy mô dài 380m, rộng 5m, gồm 100 lô (trong đó có 80 lô thương mại và 20 lô ăn uống).

Hiện Công ty TNHH Rồng Mêkông đã thống nhất đầu tư xây dựng chợ, các ngành thị xã tập trung làm mặt bằng, lót đan vỉa hè, hướng dẫn cam kết về môi trường, treo biển quảng cáo và xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn an ninh, trật tự đảm bảo các điều kiện cho chợ đi vào hoạt động. Khi chợ đêm được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho thương mại, dịch vụ thị xã.

Việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xúc tiến triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội cũng được chú trọng nhằm làm cơ sở để phát triển thương mại, dịch vụ. Đối với công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh ổn định, toàn thị xã có 357 cơ sở (tăng 0,28% so cùng kỳ), tổng vốn đầu tư 41 tỷ đồng, giá trị sản xuất thực hiện 29,5 tỷ đồng (tăng 2,1% so cùng kỳ).

Trong đó Công ty cổ phần May Công Tiến hoạt động với 35 chuyền sản xuất, 2.120 công nhân (tăng 15 chuyền sản xuất và 970 công nhân so cùng kỳ), doanh thu thực hiện 36,5 tỷ đồng(tăng 30,35% so cùng kỳ).

Đối với các dự án, thị xã đã hợp đồng đơn vị tư vấn lập quy hoạch dự án khu dân cư Long Hưng; Dự án khu dân cư Hưng Hòa (xã Long Hưng) đã lập quy hoạch chi tiết; Khu công nghiệp Bình Đông đã lập phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ, tái định cư; Nhà máy Liên hợp xử lý rác đã trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; đã hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu dân cư Dự án đường Trương Định nối dài giai đoạn 2.

Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ, vận tải đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa, phục vụ sản xuất kinh doanh và đi lại của nhân dân, khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng 14,46% so cùng kỳ; mạng lưới viễn thông tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của toàn xã hội, tổng thuê bao điện thoại trên các mạng đạt 48 máy, thuê bao Internet đạt 3 thuê bao/100 dân, có trên 19 ngàn lượt khách du lịch đến tham quan các di tích lịch sử, kiến trúc thị xã nhân các hoạt động lễ hội.

Các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tiếp tục thực hiện đúng quy định về mức trần lãi suất huy động và cho vay, cải tiến thủ tục, phương pháp kinh doanh, đảm bảo hoạt động kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Tổng huy động vốn 778 tỷ đồng (tăng 23,49% so cùng kỳ), tổng dư nợ cho vay 490 tỷ đồng (tăng 16,38% so cùng kỳ).

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao của hệ thống chính trị và nhân dân thị xã, lĩnh vực thương mại, dịch vụ đã thực hiện cơ bản đều tăng so cùng kỳ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương đạt kết quả khá cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,02% so cùng kỳ, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng, nông nghiệp giảm; cụ thể khu vực II tăng 12,27%, khu vực III tăng 18,76%.

Bên cạnh những kết quả trên, hiện vẫn còn những khó khăn, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đạt chỉ tiêu nhưng cũng chưa đồng đều, sức cạnh tranh của nhiều sản phẩm hàng hóa còn thấp. Đặc biệt là vấn đề nợ xấu chiếm 3,7%, tăng 2,9% so cùng kỳ.

Trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2012, thị xã sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 101,3% kế hoạch (646 tỷ đồng), tăng 16,5% so cùng kỳ.

THU TRÀ
 

.
.
.