Thứ Hai, 13/08/2012, 11:48 (GMT+7)
.

Kết quả bước đầu xử lý bệnh “chổi rồng” trên cây nhãn

Xã Hữu Đạo (Châu Thành) có 86 ha nhãn, qua điều tra có 50 ha bị bệnh “chổi rồng”; bệnh nhẹ tỷ lệ 10%, bệnh nặng từ 30-40%.

Qua thống kê, Chi cục BVTV tỉnh phối hợp Trạm BVTV huyện và các ngành có liên quan tiến hành khảo sát, tập huấn, hội thảo; nhất là chọn điểm trình diễn, hướng dẫn nông dân trong xã áp dụng các quy trình kỹ thuật phòng trị, như: Tỉa cành (vừa cắt bỏ cành bệnh, vừa tạo thông thoáng cho cây), phun thuốc BVTV định kỳ và nhất là xử lý đồng loạt.

Vườn nhãn của anh Nguyễn Văn Hưởng.
Vườn nhãn của anh Nguyễn Văn Hưởng sắp thu hoạch.

Việc xử lý bệnh “chổi rồng”  trên cây nhãn đạt hiệu quả bước đầu. Điển hình như anh Ngô Văn Quang (ngụ ấp Hữu Lợi) trồng 4 công nhãn tiêu Huế, bị bệnh "chổi rồng" gây hại 30% vườn. Anh bám sát quy trình, thực hiện đúng kỹ thuật, qua 3 cơi đọt, đọt vừa nhú là anh phun thuốc BVTV, phun đúng liều lượng theo hướng dẫn để bảo vệ cơi bông. Đến nay đọt vượt dài và trổ bông. Theo anh Quang, việc phòng trị bệnh “chổi rồng” có hiệu quả khoảng 80%.

Còn ở ấp Hữu Hòa có anh Nguyễn Văn Hưởng, trồng 75 cây nhãn tiêu Huế 10 năm tuổi trên 2.000 m2 đất vườn. Khi bệnh “chổi rồng” xuất hiện, anh đã tích cực phòng, chống để cứu vườn nhãn đúng quy trình hướng dẫn, phun thuốc BVTV tổng cộng 5 lần. Đến nay vườn nhãn của anh ra bông và đậu trái; khoảng 20 ngày nữa sẽ cho thu hoạch khoảng 3,5 tấn trái (năng suất bằng so với cùng kỳ các năm trước).

Theo đánh giá của  Trạm BVTV huyện, hiện nay ở xã Hữu Đạo bệnh “ chổi rồng” trên cây nhãn đã chựng lại. Tuy nhiên, Trạm khuyến cáo nông dân cần tiếp tục theo dõi, chăm sóc tốt vườn nhãn theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, phải tiếp tục  đề phòng và diệt hết nhện lông nhung.

ANH TUẤN

.
.
.