Thứ Bảy, 25/08/2012, 08:51 (GMT+7)
.

Vụ lúa hè thu chính vụ: Nông dân than lỗ!

Nông dân các huyện phía Đông của tỉnh đang thu hoạch lúa hè thu chính vụ năm 2012. Hiện giá lúa hè thu ở mức thấp, trong khi chi phí sản xuất tăng. Vì vậy, vụ lúa này đa số nông dân  đều bị lỗ…

Bà Nguyễn Thị Chín, ấp 3, xã Tân Phước đang chờ bán lúa tươi tại ruộng.
Bà Nguyễn Thị Chín, ấp 3, xã Tân Phước chờ bán lúa tươi tại ruộng.

Anh Nguyễn Văn Bảo ngụ ấp Thạnh An (An Thạnh Thủy, Chợ Gạo) cho biết: “Vụ lúa hè thu chính vụ, tôi làm 4 công lúa thơm Jasmine 85. Do lúa nhiễm sâu bệnh nên chi phí sản xuất tăng, trong khi năng suất lúa chỉ đạt 20 giạ/công và giá lúa 5.500 đồng/kg (lúa tươi). Vì thuê đất để sản xuất nên vụ lúa này tôi lỗ trên 1 triệu đồng/công”.

Ông Nguyễn Thanh Nam nhà ở gần đó than thở: “Tôi vừa thu hoạch 6 công lúa IR 50404. Năm nay, chi phí sản xuất tăng hơn 10% so với năm trước. Bên cạnh đó, do thời tiết thất thường và lúa bị bệnh đạo ôn, cháy lá... nên năng suất chỉ đạt 24 giạ/công (giảm hơn 5 giạ/công so với vụ hè thu năm trước). Với giá lúa tươi 4.200 đồng/kg, gia đình tôi “phủi tay” sau 3 tháng trời “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.

Theo một số nông dân, nếu phơi lúa dự trữ, chờ giá tăng thì cũng có nhiều rủi ro nên nhiều người đã bán lúa tươi. Tình trạng nông dân phải bán lúa tươi ngay tại ruộng cho thương lái đã trở nên phổ biến trong những vụ lúa gần đây. Bán lúa tươi, nông dân được lợi là không phải lo chuyện phơi sấy, vận chuyển và bảo quản lúa sau thu hoạch, nhưng rất dễ bị thiệt thòi về giá.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Chợ Gạo, hiện nay, nông dân trong huyện đã thu hoạch 7.000/7.800ha lúa hè thu chính vụ. Năng suất lúa đạt bình quân khoảng 5,8 - 6 tấn/ha. Thương lái đến tận các hộ dân thu mua lúa với giá từ 4.200 - 6.200 đồng/kg (tùy loại).

Loại lúa thương lái mua với giá cao nhất là lúa Jasmine 85. Theo ông Nguyễn Văn Thinh, Phó Phòng NN&PTNT huyện Chợ Gạo: “Mặc dù Chính phủ đã mua tạm trữ 500 ngàn tấn lúa quy gạo trong vụ hè thu nhưng giá lúa tại huyện vào thời điểm này vẫn không tăng. Với mức giá như hiện nay, nông dân không có lãi”.

Theo tính toán, để nông dân trồng lúa lãi được 30% thì giá lúa thường phải ở mức 5.500 đồng/kg trở lên, còn lúa thơm phải 6.500 đồng/kg. Gia đình bà Nguyễn Thị Chín ngụ ấp 3 (Tân Phước, Gò Công Đông) vừa thu hoạch 3 công lúa thơm VD 20, năng suất 20 giạ/công.

Sau khi tính toán, bà Chín cho biết, sau 3 tháng vất vả, gia đình bị lỗ 500 ngàn đồng. “Chúng tôi kiến nghị Chính phủ kéo dài thời gian thu mua tạm trữ để giữ giá lúa ở mức cao. Chứ giá lúa như thế này, nông dân cầm chắc lỗ” - bà Chín bức xúc.

Bà Huỳnh Thị Tỏ, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông cho biết, huyện đã thu hoạch trên 70% diện tích lúa hè thu chính vụ, năng suất 5 tấn/ha. Giá lúa trên địa bàn dao động từ 4.200 - 6.000 đồng/kg. Theo đó, lúa thường từ 4.200-4.300 đồng/kg; OM 4900 giá từ 4.800 - 5.000 đồng/kg; lúa thơm và Nàng Hoa 9 có giá từ 5.800 - 6.000 đồng/kg. Với giá này, nông dân trồng lúa từ lỗ đến huề vốn.

S.N

.
.
.