Thứ Bảy, 22/09/2012, 08:24 (GMT+7)
.

Xây dựng vùng lúa chất lượng cao theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

Ngày 20-9, ông Lê Thanh Khiêm, Phó Giám đốc Công ty Lương thực Tiền Giang cho biết, trong vụ đông xuân 2011-2012, Công ty Lương thực Tiền Giang phối hợp với Sở NN&PTNT xây dựng vùng lúa chất lượng cao 500ha theo mô hình cánh đồng mẫu lớn (CĐML), với hình thức đầu tư ứng vốn để cung ứng đầu vào gồm: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và lúa giống.

Đồng thời, Công ty cũng bao tiêu sản phẩm cho nông dân và sản lượng bao tiêu khoảng 3.500 tấn lúa. CĐML được đầu tư tại xã Hậu Mỹ Trinh (Cái Bè) là 200ha lúa Jasmine; xã Thạnh Lộc và xã Mỹ Phước Tây (Cai Lậy) 300 ha lúa OM 4218, OM 5451, OM 5472.

Ảnh Sĩ Nguyên
Thu hoạch lúa ở cánh đồng mẫu lớn xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè. Ảnh Sĩ Nguyên

Theo ông Khiêm, Công ty sẽ ứng trước 100% vốn cho bà con nông dân, thông qua Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Tiền Giang để cung ứng giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Khi thu hoạch lúa, Công ty Lương thực Tiền Giang thu mua với giá bằng hoặc cao hơn giá thị trường, khấu trừ lại tiền đã ứng cho nông dân, phần dư ra được thanh toán ngay bằng tiền mặt.

Thời hạn ứng vốn đầu tư là 4 tháng (không tính lãi suất). Trường hợp trễ hạn, Công ty sẽ tính lãi suất theo ngân hàng tại thời điểm. Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Tiền Giang cũng là đầu mối và chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo đúng quy trình cho tổ sản xuất và HTX dịch vụ nông nghiệp trong suốt thời gian gieo sạ đến thu hoạch.

Ông Khiêm cũng cho biết thêm, giá thu mua áp dụng theo giá thị trường tại thời điểm thu hoạch (có thể cộng thêm 30 - 50 đồng/kg đối với lúa đạt chất lượng). Đối với lúa yếu về chất lượng, sẽ thỏa thuận giảm giá mua để có thể mua hết lượng lúa theo hợp đồng.

Đối với lúa kém chất lượng thì công ty không mua. Công ty sẽ mua lúa tươi trực tiếp từ nông dân, bà con nông dân sau khi thu hoạch xong sẽ đưa lúa ra điểm thuận lợi.

S.N

.
.
.