Thứ Năm, 24/01/2013, 16:21 (GMT+7)
.

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,8%

Ngày 23-1, Sở NN&PTNT tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ NN&PTNT tặng Sở NN&PTNT.
Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ NN&PTNT tặng Sở NN&PTNT.

Báo cáo của Sở NN&PTNT cho biết, năm 2012 ngành đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp giành những kết quả thắng lợi.

Theo đó, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5,8%. Cụ thể, năng suất lúa đạt trên 5,6 tấn/ha, tăng 1,62 tạ/ha so với năm 2011. Nhiều loại cây ăn trái mang lại giá trị kinh tế cao, với thu nhập bình quân 100 triệu đồng/ha vào mùa thuận và lợi nhuận 200 triệu đồng/ha vào mùa nghịch. Sản lượng thu hoạch cây ăn trái cả năm đạt 1,2 triệu tấn, tăng 11,33% so với năm 2011.

Lĩnh vực thủy sản cũng tăng so với năm 2011 dù dịch bệnh trên tôm hoành hành trên diện rộng. Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch từ nuôi trồng và khai thác đạt 223 ngàn tấn, tăng 4,4% so cùng kỳ năm trước.

Triển khai kế hoạch năm 2013, ngành NN&PTNT phấn đấu đạt giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng từ 5 - 5,5% so với năm 2012. Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng từ 4,5 - 5%.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khang yêu cầu ngành cần tập trung và kiên trì chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, tăng hiệu quả sản xuất và bền vững; bố trí sản xuất thích hợp trong tình hình biến đổi khí hậu; phòng chống thiên tai, dịch bệnh và gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ngành cần chú ý đến công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch; xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trước mắt, tập trung cho sản xuất lúa đông xuân và phòng, chống hạn mặn.

N.VĂN

.
.
.