Thứ Sáu, 22/02/2013, 09:43 (GMT+7)
.

Khẩn trương dập tắt các ổ dịch heo tai xanh

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) yêu cầu các tỉnh đang có dịch heo tai xanh khẩn trương tiêm phòng bao vây triệt để các ổ dịch, lập các chốt kiểm dịch để quản lý chặt chẽ các ổ dịch, không vận chuyển heo và sản phẩm của heo mắc bệnh ra ngoài ổ dịch.

Ảnh minh họa: canthotv.vn
Ảnh minh họa. Ảnh: canthotv.vn

Đó là nội dung Công điện khẩn số 05/CĐ-BNN-TY ngày 20-2 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở heo.

Công điện nêu rõ, sau hơn 2 tháng dịch bệnh tai xanh ở heo đã được kiểm soát và khống chế trong cả nước, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ dịch tai xanh đã xẩy ra ở 14 xã thuộc các huyện Quế Sơn, Nông Sơn, Đại Lộc, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn với số heo mắc bệnh trên 2.500 con, đang có nguy cơ lây lan rộng trong toàn tỉnh Quảng Nam và địa phương khác.

Nguyên nhân chính làm lây lan dịch heo tai xanh hiện nay là do: tại nhiều địa phương, người chăn nuôi và cán bộ thú y cơ sở, khi phát hiện heo mắc bệnh đã không báo ngay cho cơ quan thú y cấp trên và chính quyền cơ sở, thậm chí còn bán chạy, giết mổ, tiêu thụ heo và sản phẩm heo mắc bệnh.

Để nhanh chóng dập tắt các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng, góp phần ổn định và phát triển chăn nuôi, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật từ tỉnh đến xã; giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người chăn nuôi về nguy cơ phát sinh dịch tai xanh trên địa bàn; yêu cầu khi phát hiện heo có hiện tượng sốt cao, khó thở, thân đỏ đồng hoặc tím tái, tiêu chảy hoặc táo bón, heo nái sảy thai… phải báo ngay cho chính quyền, cơ quan thú y huyện, hoặc tỉnh để hướng dẫn, xử lý kịp thời; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách hỗ trợ người chăn nuôi khi có dịch bệnh xẩy ra để người chăn nuôi được biết; tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, tiêu thụ heo và sản phẩm từ heo theo quy định; nghiêm cấm việc bán chạy heo bệnh và sản phẩm heo bệnh làm lây lan dịch.

Bộ cũng đề nghị các đơn vị nêu trên khẩn trương chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan của địa phương tổ chức rà soát, có chính sách phụ cấp cho cán bộ thú y cơ sở phù hợp với tình hình hiện nay, có chế độ khen thưởng cho cán bộ thú y cơ sở làm tốt nhiệm vụ, người cung cấp thông tin dịch bệnh; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm khắc cán bộ thú y, người chăn nuôi vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh;

Chỉ đạo UBND các cấp, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở và hệ thống thú y của các địa phương chủ động thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm các ổ dịch xẩy ra trên địa bàn; tổ chức tiêm phòng đầy đủ các bệnh nguy hiểm ở heo theo quy định; phát động chiến dịch tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường toàn bộ vùng có dịch bệnh và các vùng chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh.

Chỉ đạo Sở NN&PTNT và các Ban, ngành liên quan xây dựng và phê duyệt kế hoạch về nhân lực, kinh phí, vật tư, hóa chất phục vụ công tác chống dịch khi phát hiện có dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn.

(Theo dangcongsan.vn)

.
.
.