Thứ Ba, 26/03/2013, 11:10 (GMT+7)
.

Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch ở Cái Bè

Chợ nổi Cái Bè. Ảnh: Duy Sơn
Chợ nổi Cái Bè. Ảnh: Duy Sơn

Vừa qua, Huyện uỷ, UBND huyện Cái Bè tổ chức hội thảo về phát triển du lịch với sự tham dự của đại diện trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, công ty du lịch, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch…

Huyện Cái Bè hiện có 15 doanh nghiệp và văn phòng đại diện các công ty du lịch khai thác, phục vụ đưa đón khách du lịch trong và ngoài huyện.

Ở huyện có một số điểm du lịch khá nổi tiếng như: Chợ nổi Cái Bè, nhà cổ, làng nghề bánh phồng, làng nghề cốm kẹo và du lịch sinh thái miệt vườn đã thu hút trên 120 ngàn lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế trên 90 ngàn lượt.

Qua hội thảo, các đại biểu đã đề xuất và đưa ra một số giải pháp để phát triển du lịch Cái Bè trở thành điểm du lịch giàu bản sắc, đó là: Đầu tư xây dựng, duy trì hoạt động chợ nổi Cái Bè; chính sách hỗ trợ các sản phẩm đặc thù du lịch Cái Bè; khôi phục duy trì các lễ hội, trò chơi dân gian; xây dựng hạ tầng du lịch, mở rộng bến bãi đỗ khách;

Vận động nhân dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, trồng cây cảnh để tạo cảnh quan; xây dựng khu chợ đêm, hoạt động vui chơi giải trí để thu hút khách ở lại qua đêm; mở rộng tuyến đường giao thông; duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống;

Hạn chế tình trạng bán hàng rong; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự tại các địa điểm tham quan du lịch; phát triển một số mô hình, tuyến  du lịch mới như: tham quan du lịch vùng trồng lúa, vùng trồng cây ăn trái đặc sản, hộ gia đình;

Đẩy mạnh xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Cái Bè  mang tính đặc thù riêng; tăng cường kêu gọi đầu tư, liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành trong vùng và các công ty, doanh nghiệp, cơ sở du lịch…

VIỆT NGÂN

.
.
.