Thứ Sáu, 12/04/2013, 14:31 (GMT+7)
.

DN thu mua lúa gạo tạm trữ: Gặp tình cảnh mua cao, bán thấp

Đó là khẳng định của ông Phan Anh Dũng Quốc Huân, Phó Giám đốc Công ty Lương thực Tiền Giang ngày 10-4. Theo ông Huân, tình hình xuất khẩu gạo cả nước trong quý I-2013 (tính đến ngày 31-3) đạt 1.451.000 tấn, tổng giá trị đạt 641 triệu USD, giá bình quân khoảng 442 USD/tấn.

Với kết quả này, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 35,12% về lượng, tăng 22,76% về giá trị. Tuy nhiên, giá bình quân lại giảm 44,52 USD/tấn. Công ty Lương thực Tiền Giang cho biết, tình hình xuất khẩu quí I năm nay khó khăn nhất so với trước đây.

Giá lúa gạo xuống thấp khiến cho các thương nhân mua tạm trữ vừa qua cảm thấy lo lắng.
Giá lúa gạo xuống thấp khiến cho các thương nhân mua tạm trữ vừa qua cảm thấy lo lắng.

Hiện nay, thị trường thế giới, Thái Lan có 14 triệu tấn gạo, nếu thu hoạch vụ sắp tới thì Thái Lan tồn kho 20 triệu tấn gạo. Năm 2012, Thái Lan “xả” ra 500.000 tấn giá thấp, chịu lỗ. Ấn Độ dự báo sản lượng trong năm 2013 sẽ lên đến 110 triệu tấn gạo. Ngoài ra, lượng gạo rất lớn từ Pakistan, Myanmar và Campuchia. Như vậy, nguồn cung ứng gạo của thế giới hết sức dồi dào nhưng nhu cầu lại đang suy giảm.

“Qua thông tin Indonesia sẽ không nhập khẩu gạo trong năm 2013 và Philippines sẽ giảm nhập khẩu so với năm trước. Các nước châu Phi do tồn kho nhiều nên sẽ chậm nhập khẩu trong năm tới. Nếu chúng ta chịu ký hợp đồng thì chấp nhận giá thấp.

Hiện giá gạo của Việt Nam từ 395-400 USD/tấn và 1 tấn gạo 5% tấm của chúng ta thấp hơn Ấn Độ và Pakistan khoảng 25-30 USD mới xuất khẩu được. Các thương nhân thế giới đang tiếp tục thúc Việt Nam giảm giá gạo nữa” - ông Huân nói.

Cũng theo ông Huân, sau khi chương trình mua tạm trữ kết thúc thì giá lúa gạo giảm. Đây là một thực tế bởi thị trường trong và ngoài nước đều như vậy. Công ty Lương thực Tiền Giang và nhiều đơn vị thu mua lúa gạo tạm trữ vừa qua đều gặp tình cảnh mua cao, bán thấp, Nhà nước không bù lỗ.

Vụ đông xuân 2012-2013, Công ty Lương thực Tiền Giang mua 48.000/34.000 tấn gạo tạm trữ mà Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Tổng Công ty Lương Thực miền Nam giao cho nhưng hiện nay chưa biết bán cho ai.

S.N

.
.
.