Thứ Hai, 08/04/2013, 07:20 (GMT+7)
.

Triển khai công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013

Ngày 6-4, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 và sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về Phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, năm 2012 thiên tai ở nước ta có nhiều diễn biến bất thường; bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động sớm hơn và kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm.

Trong năm, có 10 cơn bão hoạt động trên biển Đông, trong đó có 5 cơn ảnh hưởng đến nước ta và trong số đó có nhiều cơn có cường độ gió mạnh, diễn biến phức tạp. Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc xoáy kèm mưa đá… xảy ra ở nhiều nơi.

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội kéo theo nhiều nguy cơ tai nạn, sự cố về cháy nổ, sập đổ công trình. Tuy nhiên, do sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành và địa phương trong ứng phó và giảm nhẹ thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn…đã giảm thiểu rất lớn thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trong năm, thiên tai đã làm 240 người chết và mất tích; 404 người bị thương; 6.240 nhà bị đổ, sập, trôi; trên 101 ngàn nhà bị ngập, hư hại, tốc mái cùng với hàng trăm ngàn ha lúa, hoa màu thiệt hại; hàng triệu mét khối đất đá bị sạt lở.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đó là công tác phòng, chống còn chủ quan, thiếu chuẩn bị; kế hoạch ứng phó lụt, bão và phương án cứu hộ, cứu nạn còn sơ sài; một số nơi công tác ứng phó chưa quyết liệt; phương châm “4 tại chỗ”  chưa chu đáo; việc cập nhật thông tin bão, lụt đến người dân chưa kịp thời; người dân còn thiếu hợp tác trong phòng, tránh.

Việc phân công trong công tác phòng, chống còn nhiều bất cập. Việc vi phạm các công trình phòng, chống lụt, bão vẫn còn xảy ra, công tác quản lý còn bất cập…

Chỉ đạo công tác thời gian tới, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân và ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp; triển khai phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tới tận người dân, doanh nghiệp; tiếp tục lồng ghép phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn vào phát triển kinh tế, xã hội;

Chỉ đạo, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm về an toàn của các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tàu thuyền; tăng cường rà soát, củng cố, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão ở các cấp, các ngành đến tận cơ sở. 

N.VĂN

.
.
.