Thứ Tư, 11/03/2015, 15:34 (GMT+7)
.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh: Vụ lúa đông xuân 2014 - 2015 đạt thắng lợi

Ngày 10-3, tại TP. Cần Thơ, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết vụ lúa đông xuân 2014 - 2015, triển khai kế hoạch sản xuất lúa hè thu, thu đông và vụ mùa năm 2015 ở Nam bộ. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh chủ trì hội nghị.

Nông dân xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè bán lúa đông xuân 2014 - 2015 ngay tại ruộng.
Nông dân xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè bán lúa đông xuân 2014 - 2015 ngay tại ruộng.

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), vụ đông xuân 2014 - 2015, toàn vùng Nam bộ gieo sạ 1.679.451ha lúa, giảm 9.209ha so vụ đông xuân 2013 - 2014, năng suất 7,065 tấn/ha, sản lượng 11.865.362 tấn. Trong đó, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gieo sạ 1.557.904ha, giảm 4.856ha; năng suất 7,16 tấn/ha, sản lượng 11.154.953 tấn. Giá thành sản xuất lúa đông xuân 2014 - 2015 khoảng 3.400 đồng/kg (giá thành sản xuất lúa ở Tiền Giang là 3.835 đồng/kg).

Các tỉnh, thành ĐBSCL có 130.332ha lúa trong mô hình Cánh đồng lớn, đạt 77,2% so kế hoạch; diện tích ký hợp đồng thu mua 61.709ha, đạt 47% so với diện tích thực hiện Cánh đồng lớn. Theo kế hoạch, vụ hè thu năm 2015, toàn vùng Nam bộ sẽ gieo sạ 1.818.030ha (Đông Nam bộ 149.600ha, ĐBSCL 1.668.430 ha); chỉ tiêu năng suất đạt 5,42 tấn/ha.

Ông Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, trong sản xuất lúa vụ đông xuân 2014 - 2015, vùng Nam bộ vẫn còn gặp khó khăn, trở ngại là việc liên kết, thỏa thuận giữa đầu tư và giá cả thu mua của nông dân với doanh nghiệp chưa được chặt chẽ. Chưa có gói kỹ thuật để tập huấn và khuyến cáo sản xuất theo mùa vụ, tiểu vùng sinh thái. Kỹ thuật canh tác của nông dân còn hạn chế, lợi nhuận không cao. Mặc dù hiện tại trồng lúa cho hiệu quả thấp nhưng lúa vẫn tiêu thụ được, có người mua.

Chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Quốc Doanh đánh giá cao chỉ đạo của các tỉnh, thành trong vụ lúa đông xuân vừa qua. Vụ này, năng suất cao hơn các năm trước và đang có tín hiệu tốt. Các giống lúa có chất lượng cao được nông dân trồng ngày càng nhiều hơn. Vấn đề liên kết giữa các địa phương có chuyển biến tích cực và ngày càng chặt chẽ hơn. Điều đó cho thấy vụ lúa đông xuân 2014 - 2015 đạt thắng lợi.

Ông Doanh cũng lưu ý trong vụ hè thu tới phải hạn chế đến mức thấp nhất giống có chất lượng thấp. Các tỉnh, thành cần chú trọng hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng chất các Cánh đồng lớn theo hướng bền vững. Các tỉnh, thành ven biển phải đặc biệt chú ý đến tình trạng xâm nhập mặn và bảo đảm thắng lợi vụ mùa của bà con nông dân.

S.N

.
.
.