Thứ Tư, 09/03/2016, 15:19 (GMT+7)
.

Chắt nước cứu lúa mùa hạn mặn

Thống kê sơ bộ của ngành Nông nghiệp cho thấy, đến nay có khoảng 1.000 ha diện tích sản xuất lúa ở các huyện Gò Công Đông, TX. Gò Công và huyện Gò Công Tây bị thiệt hại nặng, với nguyên nhân chủ yếu là thiếu nước, nước nhiễm mặn cao, dồn phèn, lúa sạ quá trễ người dân tự cắt nước. Nắng hạn đang ngày càng gay gắt, nên tình hình nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt ở khu vực phía Đông còn diễn biến phức tạp và khó lường trước.

Trước tình hình này, ngày 1-3 Tỉnh ủy đã ban hành Công văn 146 về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống hạn và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương; tổ chức nhiều đoàn khảo sát để nắm tình hình hạn mặn ở các huyện phía Đông để có giải pháp hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra, đặc biệt là không để người dân thiếu nước khi mặn xâm nhập.

Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi đã về các khu vực được xem là “trọng điểm” của tình trạng thiếu nước, nước bị nhiễm mặn cao ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân khu vực phía Đông.

Rất nhiều điểm bơm chuyền nước được lắp đặt hoạt động 24/24 giờ để tập trung cứu lúa. Ảnh: Ông Phạm Tấn Tài phụ trách 4 máy bơm nước tại ấp Hòa Thân  (xã Bình Đông, TX. Gò Công) đang kiểm tra dầu.                                                                                                                                                                                                                                         Ảnh: NHÓM PV
Rất nhiều điểm bơm chuyền nước được lắp đặt hoạt động 24/24 giờ để tập trung cứu lúa. Ảnh: Ông Phạm Tấn Tài phụ trách 4 máy bơm nước tại ấp Hòa Thân (xã Bình Đông, TX. Gò Công) đang kiểm tra dầu. Ảnh: NHÓM PV
Người dân ấp Trung (xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông) đang chắt nước bơm cứu lúa.
Người dân ấp Trung (xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông) đang chắt nước bơm cứu lúa.
Kinh Trần Văn Dõng, đoạn qua xã Tân Điền (huyện Gò Công Đông)  gần như cạn khô, người dân phải dùng bạt ngăn giữa đoạn kinh để tích nước.
Kinh Trần Văn Dõng, đoạn qua xã Tân Điền (huyện Gò Công Đông) gần như cạn khô, người dân phải dùng bạt ngăn giữa đoạn kinh để tích nước.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, 2 giếng nước tầng sâu tại xã Bình Đông (TX. Gò Công) được khoan cấp tốc để cung cấp nước sinh hoạt  cho bà con trong vùng. Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Đội trưởng  đội khoan đang khoan giếng tầng sâu thứ 2.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, 2 giếng nước tầng sâu tại xã Bình Đông (TX. Gò Công) được khoan cấp tốc để cung cấp nước sinh hoạt cho bà con trong vùng. Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Đội trưởng đội khoan đang khoan giếng tầng sâu thứ 2.
Người dân ấp Hòa Thân (xã Bình Đông, TX. Gò Công)  dùng bạt chắn trữ nước để bơm cứu lúa.
Người dân ấp Hòa Thân (xã Bình Đông, TX. Gò Công) dùng bạt chắn trữ nước để bơm cứu lúa.
Ông Dương Văn Việt túc trực bên máy bơm nước để tranh thủ  lấy nước cho những trà lúa đang trổ bông.
Ông Dương Văn Việt túc trực bên máy bơm nước để tranh thủ lấy nước cho những trà lúa đang trổ bông.
Ông Kiều Văn Nghiệp bên cánh đồng lúa đang trổ bông nhưng được dự báo là cho năng suất rất thấp do mặn vào tận ruộng.
Ông Kiều Văn Nghiệp bên cánh đồng lúa đang trổ bông nhưng được dự báo là cho năng suất rất thấp do mặn vào tận ruộng.
Đến đầu tháng 3, hơn 20 ha lúa trên địa bàn xã Bình Đông  (TX. Gò Công) bị thiệt hại nặng do bị hạn, xăm nhập mặn,  lúa chết khô trên đồng.
Đến đầu tháng 3, hơn 20 ha lúa trên địa bàn xã Bình Đông (TX. Gò Công) bị thiệt hại nặng do bị hạn, xăm nhập mặn, lúa chết khô trên đồng.
Người dân dùng bạt ngăn đoạn kinh Trần Văn Dõng tích nước  để bơm nước cứu lúa.
Người dân dùng bạt ngăn đoạn kinh Trần Văn Dõng tích nước để bơm nước cứu lúa.

NHÓM PV (thực hiện)

.
.
.