Thứ Ba, 16/11/2021, 20:28 (GMT+7)
.

ĐBSCL còn dư gần 2,5 triệu tấn lúa có thể phục vụ cho xuất khẩu

Sau khi cân đối cho phần tiêu dùng, hai tháng cuối năm nay, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) còn dư gần 2,5 triệu tấn lúa có thể phục vụ cho chế biến xuất khẩu.

Hai tháng cuối năm, vùng ĐBSCL còn dư gần 2,5 triệu tấn lúa hàng hoá có thể chế biến xuất khẩu. Ảnh: Trung Chánh
Hai tháng cuối năm, vùng ĐBSCL còn dư gần 2,5 triệu tấn lúa hàng hoá có thể chế biến xuất khẩu. Ảnh: Trung Chánh

Ông Lê Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo tình hình sản xuất ngành trồng trọt các tỉnh Nam bộ vụ đông xuân 2021 - 2022.

Theo đó, ông Tùng cho biết, tổng sản lượng lúa hàng hoá trong hai tháng cuối năm 2021 (tháng 11 và 12) của vùng ĐBSCL đạt 3,095 triệu tấn, trong đó, nhu cầu cho tiêu dùng là 601.000 tấn. Như vậy, sau khi cân đối cho phần tiêu dùng, hai tháng cuối năm nay vùng này còn dư gần 2,5 triệu tấn lúa hàng hoá có thể phục vụ cho chế biến xuất khẩu.

Cụ thể, theo ông Tùng, trong tháng 11-2021, sản lượng lúa cung ứng đạt 1,446 triệu tấn và sau khi trừ đi cho phần tiêu dùng (khoảng 398.000 tấn), còn dư khoảng 1,048 triệu tấn. Trong khi đó, nguồn cung của tháng 12-2021 đạt 1,649 triệu tấn và sau khi trừ đi cho phần tiêu dùng còn dư khoảng 1,446 triệu tấn có thể phục vụ cho chế biến xuất khẩu.

Trong khi đó, dự báo quí 1-2022, vùng ĐBSCL sẽ có gần 10,3 triệu tấn lúa được sản xuất ra và sau khi cân đối cho phần tiêu dùng còn dư trên 9,6 triệu tấn có thể phục vụ cho chế biến và xuất khẩu.

Còn báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, 10 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gạo cả nước đạt 5,18 triệu tấn với trị giá xuất khẩu đạt 2,74 tỉ đô la Mỹ, giảm 3,1% về khối lượng nhưng tăng 3,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Phạm Thái Bình, Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiêp công nghệ cao Trung An dự báo, xuất khẩu gạo năm nay của Việt Nam sẽ không dưới 6 triệu tấn.

(Theo thesaigontimes.vn)

.
.
.