.

Thi công đập thép trên kinh Nguyễn Tấn Thành phải đảm bảo tiến độ, an toàn và chất lượng

Cập nhật: 20:00, 05/02/2022 (GMT+7)

(ABO) Chiều 5-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng chủ trì cuộc họp về việc đắp đập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên kinh Nguyễn Tấn Thành trong mùa khô năm 2022.

Đồng chí Phạm Văn Trọng phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Phạm Văn Trọng phát biểu tại cuộc họp.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn, theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, xâm nhập mặn mùa khô 2022 sẽ tương đương năm 2021.

Vào cuối tháng 2, đầu tháng 3-2022, mặn sẽ xâm nhập đến vàm kinh Nguyễn Tấn Thành. Có khả năng, xâm nhập mặn sẽ diễn biến khó lường, lấn sâu vào nội đồng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp các huyện phía Tây và nước sinh hoạt cho hơn 1,1 triệu dân TP. Mỹ Tho và khu vực phía Đông của tỉnh.

Do đó, UBND tỉnh quyết định đắp đập thép ngăn mặn, trữ ngọt trên kinh Nguyễn Tấn Thành vào ngày 7-2. Đây là năm thứ 3 tỉnh triển khai đắp đập thép này.

Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn phát biểu tại cuộc họp.

Theo quyết định của UBND tỉnh, vị trí đắp đập thép năm nay nằm tại vị trí của năm 2021. Thời gian hoàn thành công trình vào ngày 25-2.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Trọng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang phải xây dựng phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Các ngành và địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân hiểu về ý nghĩa, mục đích của việc đắp đập thép.

Việc triển khai thi công đập thép phải đảm bảo tiến độ, an toàn và chất lượng…

M. THÀNH

.
.
.