Thứ Năm, 10/02/2022, 15:06 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Khởi công 2 dự án cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây

(ABO) Sáng 10-2, tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ khởi công 2 dự án cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây.
 
Tham dự Lễ khởi công có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo các sở, ngành.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng phát biểu tại Lễ khởi công.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng phát biểu tại Lễ khởi công.
 
Dự án Cầu Vàm Cái Thia do Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang là đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án. Cầu Vàm Cái Thia bao gồm 7 nhịp, chiều dài thiết kế 237,7 m, rộng 10 m, phần đường vào cầu dài 1.281 m. Tổng mức đầu tư của dự án 176,666 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án Cầu Vàm Cái Thia do liên danh Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thiên Thuận và Công ty cổ phần Xây dựng công trình 525 trúng thầu thi công. Thời gian thực hiện dự án 3 năm, từ năm 2021 đến 2024.
 
Đối với Dự án Cầu qua sông Mỹ Đức Tây do UBND huyện Cái Bè làm chủ đầu tư. Cầu qua sông Mỹ Đức Tây gồm 5 nhịp, dài 149,18 m, rộng 8 m, phần đường vào cầu dài 393,12 m. Tổng mức đầu tư của dự án 55,548 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án Cầu qua sông Mỹ Đức Tây do Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thiên Thuận thi công. Thời gian thực hiện dự án 3 năm, từ năm 2021 đến 2024.
 
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các dự án.
 
Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang Phan Vĩnh Thanh, công trình cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây được xây dựng nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông cho huyện Cái Bè, kết nối giao thông liên vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của tỉnh. Sở Giao thông Vận tải kiến nghị tỉnh, các ngành và huyện Cái Bè nghiên cứu nâng cấp mở rộng đường tỉnh 864 (quy hoạch) đoạn từ Quốc lộ 1 (cầu Mỹ Thuận) đến cầu Trà Lọt trong năm 2022, đảm bảo phương tiện có tải trọng lớn lưu thông, để khai thác đồng bộ với cầu mới vừa được xây dựng, thực hiện theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải của vùng.
 
Công trường Dự án Cầu Vàm Cái Thia.
Công trường Dự án Cầu Vàm Cái Thia.
 
Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng cho rằng, cầu Vàm Cái Thia bắc qua sông Cái Cối là cây cầu cuối cùng trên đường tỉnh 864. Cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây nối liền các xã Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Lương và Hòa Hưng, thỏa niềm mong mỏi từ bao đời nay của người dân và chính quyền địa phương nơi đây. Khi các cầu xây xong sẽ giúp cho nhân dân đi lại dễ dàng và thuận lợi hơn, việc giao thương mua bán của nhân dân sẽ nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn; các em học sinh đến trường dễ dàng và an toàn hơn.
 
Các đại biểu đến công trường Dự án Cầu Vàm Cái Thia.
Các đại biểu đến công trường Dự án Cầu Vàm Cái Thia.
 
Để 2 dự án Cầu Vàm Cái Thia và cầu qua sông Mỹ Đức Tây được triển khai thuận lợi, đảm bảo chất lượng, tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư. Đồng chí Trần Văn Dũng yêu cầu: Chủ đầu tư, địa phương; đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công phải tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình triển khai cho đến khi hoàn thành các dự án. Bên cạnh đó, UBND các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành nghiên cứu đầu tư các tuyến giao thông hiện có trên địa bàn để kết nối với đường tỉnh 864 nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…
 
M. THÀNH - V. THẢO
.
.
.