Thứ Tư, 02/03/2022, 14:52 (GMT+7)
.

Hiệu quả bước đầu của mô hình chuyển cây màu xuống chân ruộng

(ABO) Sáng 2-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Tiền Giang tổ chức Hội thảo “Chuyển cây màu xuống chân ruộng” ở các huyện, thị phía Đông. Hội thảo do đồng chí Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì.

Mô hình “Chuyển cây màu xuống chân ruộng” được triển khai và có sự tham gia của 2 nông dân ở xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây với diện tích 0,87 ha trồng đậu nành rau (0,2 ha), bắp rau (0,37 ha), bắp lấy hạt (0,3 ha). Thời gian triển khai mô hình trong vụ đông xuân 2021 - 2022.

 
Các đại biểu làm việc tại Hội nghị.
Các đại biểu làm việc tại hội thảo.

Qua thực hiện mô hình, việc chuyển cây màu xuống chân ruộng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho nông dân sản xuất lúa với lợi nhuận đạt được cụ thể là: Mô hình trồng bắp rau đạt hơn 49,8 triệu đồng/ha, mô hình trồng đậu nành, rau hơn 43,9 triệu đồng/ha, mô hình trồng bắp lấy hạt đạt 76,8 triệu đồng/ha. Trong khi đó, lúa được trồng cùng mùa vụ chỉ đạt lợi nhuận hơn 20,5 triệu đồng/ha.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Mẫn đề nghị các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở và các địa phương rà soát lại điều kiện thổ nhưỡng, giống cây thực tế và mùa vụ phù hợp ở địa phương để có thể tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình; ngành Nông nghiệp các địa phương tiếp tục nghiên cứu nhân rộng mô hình, nhất là ở các vùng khó khăn về nước tưới trong sản xuất lúa để giúp nông dân đảm bảo thời vụ sản xuất.

CAO THẮNG

.
.
.