Thứ Tư, 20/07/2022, 11:44 (GMT+7)
.

Các huyện, thị phía Đông của Tiền Giang: Chỉ sản xuất lúa thu đông đối với diện tích xuống giống lúa hè thu trước ngày 5-5

(ABO) Sáng 20-7, tại huyện Gò Công Tây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ hè thu 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu đông 2022 ở các huyện, thị phía Đông. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì.

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì.
Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì.

Trong vụ hè thu, toàn vùng phía Đông xuống giống khoảng 21.400 ha lúa, vượt 4% so với kế hoạch. Dự kiến thu hoạch lúa tập trung trong tháng 8, ước năng suất 54 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, nông dân trồng khoảng 12.600 ha rau màu, ước sản lượng thu hoạch hơn 257.000 tấn và chăm sóc khoảng 13.660 ha cây ăn trái, ước sản lượng thu hoạch đạt 88.200 tấn.

Các đại biểu làm việc tại Hội nghị.
Các đại biểu làm việc tại hội nghị.

So với vụ hè thu năm trước, tình hình tiêu thụ sản phẩm trồng trọt thuận lợi hơn do dịch Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn. Ngoài cây thanh long cho thu nhập thấp, hầu hết các loại cây trồng khác đều cho thu nhập cao, cụ thể: Lúa cho lợi nhuận bình quân 20,2 triệu đồng/ha, cây bắp cho lợi nhuận bình quân 77,6 triệu đồng/ha, rau màu cho lợi nhuận bình quân 133,3 triệu đồng/ha.

Tại hội nghị này, Sở NN&PTNT tỉnh cũng đã triển khai kế hoạch trồng trọt vụ thu đông 2022 với mục tiêu xuống giống rau màu, cây ăn trái vượt kế hoạch. Trong đó, lúa vụ thu đông chỉ sản xuất đối với các diện tích xuống giống lúa hè thu trước ngày 5-5 với khoảng 6.523 ha, để đảm bảo lúa đông xuân 2022 - 2023 được an toàn nước tưới.

CAO THẮNG

.
.
.