Chủ Nhật, 25/06/2023, 07:43 (GMT+7)
.

Khấm khá nhờ nuôi cá, trồng dừa Mã Lai

Bà Võ Thị Tứ (ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo) là một trong những điển hình về sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, từng bước phát triển kinh tế gia đình.

Tham gia sinh hoạt Chi hội Phụ nữ ấp Hòa Quới nhiều năm, bà Tứ được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Chi hội Phụ nữ ấp hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay từ quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang. Đó là hơn 2 năm trước, bà Tứ được vay 20 triệu đồng từ nguồn quỹ này. Từ số tiền này, bà đầu tư mua con giống cá kiểng bảy màu và đầu tư xây dựng hồ thực hiện mô hình nuôi cá kiểng. Lúc đầu bà xây dựng 5 hồ xi măng với diện tích trung bình mỗi hồ 10 m2 để nuôi thử nghiệm các loại cá. Sau thời gian đầu thu hoạch có hiệu quả, bà tiếp tục xây dựng thêm 5 hồ và mở rộng quy mô nuôi cá của gia đình. Từ mô hình nuôi cá kiểng, hằng tháng bà có nguồn thu nhập gần 10 triệu đồng.

Hội viên, phụ nữ xã Hòa Tịnh tham quan mô hình nuôi cá kiểng của bà Tứ.
Hội viên, phụ nữ xã Hòa Tịnh tham quan mô hình nuôi cá kiểng của bà Tứ.

Bên cạnh nuôi cá kiểng bảy màu, từ nguồn vốn vay của quỹ trên, bà Tứ có điều kiện mua thức ăn để nuôi thêm cá tai tượng. Hiện tại, gia đình bà có 3 ao nuôi cá tai tương, trung bình mỗi ao khoảng 4.000 con. Bà Tứ cho biết, bên cạnh nguồn thức ăn công nghiệp, bà tận dụng nguồn rau xanh trong vườn nhà để làm nguồn thức ăn cho cá. Cá tai tượng sau 18 tháng nuôi thu hoạch bán cho thương lái với giá trung bình trên 50.000 đồng/kg. Mỗi đợt thu hoạch bà bán ra thị trường từ 5 - 7 tấn cá.

Bên cạnh nuôi cá bảy màu, cá tai tượng, bà Tứ còn trồng gần 5.000 m2 dừa Mã Lai. Đến nay dừa đã trên 4 năm tuổi. Nhờ cần cù chịu khó, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc dừa, hằng tháng gia đình bà có thêm nguồn thu nhập gần 8 triệu đồng. Từ đó, cuộc sống gia đình bà thêm khấm khá.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Tịnh Huỳnh Thị Thu Huyền cho biết, không chỉ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bà Tứ còn tích cực tham gia sinh hoạt tại chi hội phụ nữ, luôn đi đầu trong các hoạt động do Hội tổ chức, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi để hội viên, phụ nữ trong xã học tập. Hiện tại, mô hình chăn nuôi cá, trồng dừa của bà Tứ thường xuyên được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tạo điều kiện cho hội viên trong xã đến tham quan, nghiên cứu học tập.

C. HƯỞNG - N. XUYÊN

.
.
.