Thứ Tư, 05/07/2023, 10:06 (GMT+7)
.

TP. Mỹ Tho: Nhiều kết quả phấn khởi qua nửa nhiệm kỳ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Mỹ Tho lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thành ủy Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) lãnh đạo đạt được nhiều kết quả phấn khởi trên các lãnh vực qua nửa nhiệm kỳ.

KINH TẾ CÓ NHIỀU KHỞI SẮC

Cụ thể, nửa nhiệm kỳ qua, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng ở mức cao; các ngành Thương mại, Du lịch, Dịch vụ chất lượng cao được tập trung phát triển. Cơ cấu kinh tế của thành phố có sự chuyển dịch đúng hướng; bộ mặt nội thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, cảnh quan đô thị và vệ sinh môi trường được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố quan tâm phát triển nông nghiệp đô thị; chăn nuôi theo hướng hạn chế ô nhiễm môi trường. Theo đó, thành phố khuyến khích người dân chuyển sang nuôi cá kiểng, có giá trị kinh tế cao; chăn nuôi theo hướng trang trại. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản hằng năm duy trì ở mức trên 70.000 tấn.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay thành phố có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp hằng năm tăng trên 10%. Tỷ trọng công nghiệp của thành phố chiếm 70%, chủ yếu là ngành công nghiệp chế biến, thực hiện giá trị sản xuất hằng năm của thành phố chiếm trên 42,8% giá trị sản xuất toàn tỉnh.

Hoạt động thương mại - dịch vụ của TP. Mỹ Tho có nhiều khởi sắc.
Hoạt động thương mại - dịch vụ của TP. Mỹ Tho có nhiều khởi sắc.

Hoạt động thương mại - dịch vụ và du lịch có nhiều khởi sắc. Thành phố đã xây dựng chợ cá thủy sản, Trung tâm thương mại Vincom. Hiện nay, thành phố có 2 trung tâm thương mại, 8 siêu thị, 16 chợ.

Toàn thành phố hiện nay có 7 công ty bảo hiểm, 7 doanh nghiệp viễn thông, 21 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng thương mại, 9 tuyến xe buýt và 3 công ty kinh doanh dịch vụ taxi hoạt động trên địa bàn, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu đi lại và giao thương của nhân dân trong tỉnh và các địa bàn lân cận.

Thực hiện Nghị quyết 11 ngày 5-4-2017 của Tỉnh ủy Tiền Giang về phát triển du lịch của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thành phố tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về du lịch, xây dựng hình ảnh về du lịch Mỹ Tho, ưu tiên nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng; bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, giá trị của tài nguyên du lịch; nâng cấp cảnh quan thiên nhiên, môi trường du lịch, nâng cao trình độ dân trí, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; tập trung khai thác các tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch thành phố.

VĂN HÓA - XÃ HỘI CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, giải quyết việc làm, giảm nghèo và các vấn đề xã hội khác được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Về giáo dục và đào tạo, đến nay thành phố có 37/51 trường công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia; trong đó, có 15/21 trường mầm non, 14/18 trường tiểu học, 7/10 trường trung học cơ sở và 1/2 trường phổ thông có nhiều cấp học. 100% giáo viên đều đủ điều kiện giảng dạy Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; 100% trường thực hiện đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc triển khai, thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

 Từ năm 2020 - 2023, TP. Mỹ Tho đạt tổng vốn đầu tư toàn xã hội 29.887 tỷ đồng, đạt 54,34% so Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người đến nay 101,3 triệu đồng/người/năm, đạt 83% so Nghị quyết đề ra; thu ngân sách địa phương 2.081 tỷ đồng, đạt 39,34% so nghị quyết; mỗi năm bình quân tạo việc làm cho 5.000 lao động; tuyển quân hàng năm đạt 100% chi tiêu; hàng năm giảm 5,62% số vụ tội phạm về trật tự xã hội…

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố được thực hiện chủ động và tích cực, thường xuyên giám sát tình hình dịch bệnh, tăng cường công tác giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và tổ chức dập kịp thời các ổ dịch khi xảy ra, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Thành phố cũng đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, hội thi, hội diễn, biểu diễn văn nghệ phục vụ các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và các sự kiện chính trị, các lễ hội truyền thống, các ngày lễ lớn của đất nước đã góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, tạo động lực để nhân dân tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố.

Thành phố cũng quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hằng năm giải quyết việc làm bình quân trên 5.500 lao động, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã giải quyết việc làm cho trên 13.500 lao động, đưa 69 lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn…

Những kết quả trên có được nhờ sự cố gắng, nỗ lực cao, vừa tập trung kiểm soát dịch Covid-19, vừa điều hành linh hoạt, triển khai thực hiện nhiều giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, thương mại, khôi phục lại ngành Du lịch, Dịch vụ.

Thành phố đã tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư; tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội... góp phần phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

THANH TÙNG

.
.
.