Thứ Năm, 20/07/2023, 15:17 (GMT+7)
.

Xâm nhập mặn trong mùa khô 2023 - 2024 có khả năng ở mức cao hơn năm 2015 - 2016

(ABO) Ngày 20-7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Tiền Giang tổ chức Hội nghị “Triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất cây trồng trong mùa khô năm 2023 - 2024 các huyện, thị phía Tây”. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tiền Giang, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh có khả năng ở mức cao hơn năm 2015 - 2016 và xấp xỉ năm 2019 - 2020. Do đó, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2023 - 2024 có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024, trong đó có các huyện, thị xã phía Tây.

Các đại biểu làm việc tại Hội nghị.
Các đại biểu làm việc tại hội nghị.

Nhằm chủ động phòng, chống hạn, mặn, Sở NN&PTNT đã triển khai kế hoạch sản xuất, cụ thể: Vùng sản xuất lúa phía Tây xuống giống dứt điểm vụ đông xuân 2023 - 2024 trước 20-11-2023 (lịch thời vụ này có thể thay đổi theo điều kiện thực tế). Vụ đông xuân xuống giống tuân thủ đúng theo khung lịch thời vụ của của Sở NN&PTNT để đảm bảo đủ nước tưới; đồng thời, áp dụng biện pháp quản lý nước theo “Ướt khô xen kẽ”.

Đối với các diện tích trồng cây ăn trái, bên cạnh giải pháp công trình để ngăn mặn, trước và trong mùa khô, các địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, ứng phó với hạn - mặn như: Nâng cao tinh thần sẵn sàng ứng phó với khô hạn, xâm nhập mặn, không được chủ quan; theo dõi và kiểm tra chặt chẽ diễn biến chất lượng nguồn nước, mực nước, độ mặn trên sông; tuyên truyền vận động người dân chủ động tích trữ nước ngọt trong mương vườn, ao...

CAO THẮNG

 

.
.
.