Thứ Năm, 23/11/2023, 14:43 (GMT+7)
.

Giải pháp ứng phó với hạn, mặn cho vùng sản xuất cây ăn trái

(ABO) Ngày 23-11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo “Giải pháp ứng phó với khô hạn, xâm nhập mặn cho vùng sản xuất cây ăn trái mùa khô năm 2023 - 2024”. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì; cùng với các báo cáo viên, chuyên gia đến từ Đại học Cần Thơ, Đại học Tiền Giang.

Các đại biểu làm việc tại Hội thảo.
Các đại biểu làm việc tại hội thảo.

Tại hội thảo, Sở NN&PTNT đã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn giải pháp ứng phó hạn, mặn cho vùng sản xuất cây ăn trái mùa khô 2023 - 2024. Các chuyên gia cũng đã đưa ra nhiều giải pháp phòng, chống hạn, mặn đối với cây ăn trái như: Quản lý đất canh tác trong điều kiện hạn, mặn; các biện pháp cải tạo đất và phục hồi cây trồng sau hạn, mặn; nguyên nhân và cách khắc phục sầu riêng chết sau hạn, mặn; kỹ thuật trữ nước, tưới hiệu quả cho cây ăn trái vùng Đồng bằng sông Cửu Long…

Cũng tại hội thảo, các ý kiến thắc mắc của nông dân đã được các chuyên gia giải đáp xoay quanh các vấn đề như: Thời điểm lấy nước vào mương nội đồng, kỹ thuật trữ nước, cách tưới nước tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo sinh trưởng của cây…

Nông dân đã đặt câu hỏi tại Hội thảo.
Nông dân đặt câu hỏi tại hội thảo.

Theo Sở NN&PTNT, trong các tháng cuối năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 85% - 95%. Từ nay đến tháng 12-2023, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều với xu thế xuống dần. Xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2023 - 2024 có khả năng ở mức cao hơn năm 2015 - 2016, có khả năng ảnh hưởng đến diện tích cây ăn trái ở các huyện phía Tây.

CAO THẮNG

 

.
.
.