Thứ Năm, 29/08/2024, 15:42 (GMT+7)
.

Cống âu Nguyễn Tấn Thành sẽ hoàn thành trong tháng 9-2024

(ABO) Ngày 29-8, đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, Dự án đầu tư xây dựng cống âu Nguyễn Tấn Thành hiện đã hoàn thành các hạng mục chính.

Cống âu Nguyễn Tấn Thành đã hoàn thành các hạng mục chính.
Cống âu Nguyễn Tấn Thành đã hoàn thành các hạng mục chính.

Cũng theo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10, cống âu Nguyễn Tấn Thành có tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào ngày 11-11-2022. Thời gian hoàn thành là 24 tháng.

Tiến độ công trình hiện đạt khoảng 97%.
Tiến độ công trình hiện đạt khoảng 97%.

Hiện khối lượng thi công dự án đạt khoảng 97% khối lượng hợp đồng. Theo đó, cống âu Nguyễn Tấn Thành đã hoàn thành các hạng mục chính gồm: Phần thân cống trụ tháp van, âu thuyền, nhà điều hành, mang cống và kè phía Đông, đường vận hành và tường kè dài 450 m; chế tạo, lắp đặt cửa van cống và cửa âu thuyền phía sông; khe cửa âu thuyền, cấp nước; xy lanh thủy lực cửa cống và thùng dầu...

Hạng mục âu thuyền đã hoàn thành.
Hạng mục âu thuyền đã hoàn thành.

Ghi nhận tại công trường vào những ngày này, các nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục phụ như: Ụ neo đậu tàu, thuyền, đường, lan can… Các hạng mục này sẽ đảm bảo hoàn thành trong tháng 9-2024.

Liên danh các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn lại.
Liên danh các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn lại.

Cống âu Nguyễn Tấn Thành là cống ngăn mặn, trữ ngọt lớn thứ 2 tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ sau cống Cái Lớn - Cái Bé.

Công trình được đầu tư với mục tiêu tăng cường khả năng trữ nước ngọt, chủ động kiểm soát triều cường, xâm nhập mặn, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp cho vùng với diện tích khoảng 12.580 ha của tỉnh Tiền Giang.

Liên danh các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn lại.
Liên danh các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn lại.

Đồng thời, tạo nguồn nước thô cho các nhà máy cấp nước sinh hoạt trong khu vực, phục vụ cho khoảng 800.000 dân của tỉnh Tiền Giang.

Cùng với 6 cống ngăn mặn tại các đầu kinh ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 vừa hoàn thành, cống âu Nguyễn Tấn Thành sẽ tạo nên hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt, ngăn triều cường khép kín, bảo vệ sản xuất và dân sinh cho nhân dân.

ANH THƯ

 

 

.
.
.