Thứ Năm, 20/02/2025, 21:36 (GMT+7)
.

Đổi mới tư duy, đưa trí thức về xây dựng nông thôn mới

Ngày 20-2, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội thảo tham vấn và định hướng cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, do Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chủ trì.

a
Quang cảnh hội thảo

Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Ngô Trường Sơn, thông tin, đến tháng 1-2025, cả nước đã có 6.250/8.014 xã (78%) đạt chuẩn nông thôn mới và đạt 97,5% mục tiêu của giai đoạn 2021-2025.

Cả nước có 305/645 huyện (47,3%) được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Đặc biệt, đã có 23 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn, trong đó 15 địa phương có 100% huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Về thu nhập, năm 2024, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt khoảng 56,4 triệu đồng/người/năm, tăng 1,35 lần so với năm 2020. Mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân nông thôn cần tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020.

Ông Ngô Trường Sơn cũng báo cáo, tổng vốn ngân sách Trung ương bố trí cho cả giai đoạn 2021-2030 dự kiến khoảng 160.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, Quốc hội đã phê duyệt 41.682 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030, dự kiến tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương là khoảng 117.000 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, tổng hợp nhu cầu của các địa phương, số tiền mà các địa phương đề xuất Trung ương hỗ trợ là khoảng 89.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội thảo này, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, xây dựng nông thôn mới không chỉ là câu chuyện của đường sá, trường trạm, nhà cửa khang trang mà quan trọng hơn là sự đổi mới trong tư duy, trong cách làm, trong tổ chức sản xuất và phát triển cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nếu trước đây nông thôn mới gắn với các tiêu chí về hạ tầng thì nay cần hướng đến một nông thôn tri thức, có tính kết nối cao và một nền kinh tế nông thôn phát triển bền vững.

a
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ĐỖ THỦY

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đề xuất: xây dựng cộng đồng nông thôn tri thức - đưa trí thức về làng quê; phát triển kinh tế nông thôn gắn với bảo tồn nghề truyền thống, thúc đẩy du lịch nông nghiệp, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế trang trại, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng nông thôn đáng sống, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

“Thế giới đang thay đổi rất nhanh và nông thôn Việt Nam không thể mãi đi theo lối mòn cũ”, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ quan điểm: Nếu chúng ta muốn có những điều chưa từng có, chúng ta phải làm những điều chưa từng làm.

a
TS Cao Đức Phát chia sẻ ý kiến tại hội thảo ngày 20-2

Cùng góc nhìn, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đề nghị cần có một cách tiếp cận mới cho nông thôn hiện đại, phù hợp với tinh thần Đại hội XIII và Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Theo sggp.org.vn


 

.
.
.