Thứ Sáu, 21/02/2025, 08:45 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Giá nông sản giảm mạnh, nông dân gặp khó

Sau Tết Nguyên đán, giá nhiều loại nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giảm mạnh. Giá nhiều mặt hàng gần như chạm đáy khiến nhà vườn điêu đứng.

Theo ghi nhận, những ngày qua, giá nhiều loại rau, màu trên địa bàn tỉnh nằm ở mức rất thấp. Với mức giá này, nhiều nông dân không có lời hoặc thua lỗ.

Nông dân xã Long Bình thu hoạch củ cải trắng, nhưng bán với giá rất thấp.
Nông dân xã Long Bình, huyện Gò Công Tây thu hoạch củ cải trắng, nhưng bán với giá rất thấp.

Gia đình anh Lê Minh Cảnh (ấp Phú Trung, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây) có 4,5 công đất trồng rau muống. Trung bình mỗi ngày, gia đình anh cắt khoảng 200 kg rau muống để bán cho thương lái. Hiện rau muống được các thương lái thu mua với giá 2.000 đồng/kg. 

Anh Cảnh chia sẻ: “Hiện tại, rau gì giá cũng rẻ. Do giá xuống quá thấp, nếu thu hoạch sẽ lỗ thêm tiền công nên một số nhà vườn cho rau một số tổ chức từ thiện. Với mức giá này, ai có đất nhà thì làm huề vốn, còn ruộng mướn thì chắc lỗ”.

Không riêng gì các loại rau ăn lá, hiện giá một số loại nông sản khác cũng đang xuống rất thấp. Thời gian qua, cây củ cải trắng phát triển mạnh trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Tuy nhiên, hiện giá củ cải trắng gần như chạm đáy. 

Theo ghi nhận, hiện giá củ cải trắng được các thương lái thu mua với giá 1.000 - 2.000 đồng/kg. Gia đình ông Hồ Thiện Bình (ấp Phú Trung, xã Long Bình) trồng được 6 công củ cải trắng và bắt đầu thu hoạch từ ngày 18-2. Theo đó, củ cải đẹp được bán với giá 2.000 đồng/kg, bán xô với giá 1.000 đồng/kg.

Cùng chung khó khăn với các nông dân sản xuất rau, màu, thời điểm này, người chăn nuôi gà đẻ lấy trứng cũng đang điêu đứng vì giá xuống rất thấp. 

Theo một trang trại nuôi gà đẻ lấy trứng tại huyện Chợ Gạo, hiện trứng gà loại 1 chỉ có giá 1.500 đồng/trứng. Với mức giá này, người nuôi lỗ khoảng 300 đồng/trứng. Người nuôi sẽ thua lỗ nặng nếu giá này cứ duy trì trong thời gian dài.

Người nuôi vịt thịt cũng không khá hơn khi giá đang nằm ở mức rất thấp. Theo ghi nhận, giá vịt thịt tại chuồng đang ở mức khoảng 30.000 đồng/kg. Với mức giá này, người nuôi lỗ khoảng 7.000 đồng/kg.

Ông Bình nói: “Củ cải bắt đầu tuột giá từ trước tết. Năm rồi, củ cải cũng rẻ, nhưng không tới mức này và được cái nữa là thương lái thu mua hết. Với mức giá này cộng thêm củ cải bị hà tấn công mà xịt hoài không hết nên nông dân lỗ nặng. Mỗi công, người trồng lỗ khoảng 4 triệu đồng”.

Cách đó không xa, 5 công củ cải trắng của gia đình ông Trần Ngọc Thơm vẫn nằm chờ thương lái đến thu mua. Vụ này, ruộng củ cải ước thu hoạch được gần 40 tấn. “Củ cải bị hà tấn công, xịt thuốc hoài mà cũng không hết. Do bị hà ăn nên thương lái chỉ mua với giá 1.000 đồng/kg. Vụ này lỗ nặng”- ông Thơm bày tỏ.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh (xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây) cho biết, hiện tại, giá nhiều loại rau, màu trên địa bàn như: Cải xanh, cải ngọt, cải thìa, mồng tơi, rau muống, rau dền… đang ở mức rất thấp, trung bình từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. 

Do hiện đang là vào mùa thuận, rau màu cho năng suất cao nên nguồn cung rất dồi dào. Đây là nguyên nhân dẫn đến giá rau màu xuống rất thấp. “Hiện HTX vẫn bao tiêu nông sản của thành viên với giá sàn 4.500 đồng/kg. Mức giá này đảm bảo thành viên có lợi nhuận khá. Do giá ngoài thị trường rất thấp nên HTX phải “gồng” từ trước Tết Nguyên đán đến nay” - ông Quang cho biết thêm.

Còn tại huyện Gò Công Đông - vùng sản xuất rau, màu lớn của tỉnh, những ngày qua, giá các loại rau cũng gần như chạm đáy. Ông Võ Công Thành, Giám đốc HTX Rau an toàn Bình Nghị (xã Bình Nghị) cho biết, những ngày qua, giá rau, màu trên địa bàn rất rẻ, trung bình từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

HTX có hơn 100 thành viên, với diện tích đất sản xuất rau, màu khoảng 50 ha. Hiện nay, HTX bao tiêu cho thành viên với giá 5.000 đồng/kg. Trung bình mỗi ngày, HTX cung ứng cho các đối tác từ 7 - 10 tấn rau các loại. 

Tuy nhiên, phía đối tác thu mua rau của HTX rẻ hơn giá bao tiêu. Dù lỗ, nhưng HTX vẫn phải bù lỗ để duy trì do đã hợp đồng bao tiêu với thành viên. “Giá rau dưới 3.000 đồng là nông dân đã thua lỗ. Một số hộ dân không có hợp đồng mua bán, chủ yếu bán qua thương lái có trường hợp phải nhổ bỏ do tiêu thụ không hết” - ông Thành thông tin thêm.

Không riêng gì rau, màu, hiện trái cây có múi trên địa bàn tỉnh giá cũng đang rất rẻ. Gia đình anh Phạm Văn Rô (ấp Mỹ Trinh A, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè) trồng 0,5 ha chanh. Cũng như các nhà vườn tại địa phương, gia đình ông rất lo lắng khi giá chanh liên tục giảm. 

Tiền bán chanh chỉ đủ trả công thuê mướn dẫn đến thua lỗ nặng. “Trước tết, chanh có giá từ 6.000 - 10.000 đồng/kg. Hiện thương lái đến vườn mua xô chanh với giá chỉ 2.000 đồng/kg. Chanh nhiều quá, nhiều vườn chờ thương lái đến mua. Song chờ lâu ngày thương lái không đến, chanh chuyển màu vàng, nhà vườn phải hái bỏ”- anh Rô bày tỏ.

Gia đình anh Huỳnh Thanh Nhã (xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) cũng vừa thu hoạch 3 công chanh cách nay mấy ngày. Anh Nhã cho biết: “Chanh bán được giá từ 2.000 - 2.500 đồng/kg, có người bỏ vườn không thu hoạch luôn. Giá phân thuốc cao quá nên bán giá này không có lời”.

T. ĐẠT

 

.
.
.