Khấm khá nhờ chuyển đổi cây trồng
Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả… là thành quả từ quá trình cần mẫn chăm sóc vườn của chị Nguyễn Thị Kim Phượng (ấp Trường Xuân A, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Từ đó, thu nhập từ kinh tế vườn của gia đình chị ngày càng ổn định.
Với đức tính cần cù chịu khó, dám nghĩ, dám làm, năm 2010 nhận thấy cây thanh long ruột đỏ cho hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương nên chị bàn với chồng vay vốn chuyển đổi 3,5 công đất trồng lúa sang trồng thanh long.
![]() |
Chị Phượng chăm sóc vườn thanh long và vườn dừa. |
Thời gian đầu, việc chuyển đổi đất lúa sang trồng cây ăn trái gặp nhiều khó khăn. Lúc đầu, chị Phượng chưa nắm vững kỹ thuật canh tác thanh long, nên năng suất không cao. Không bị khuất phục trước khó khăn, chị Phượng đã tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật do địa phương tổ chức, tìm hiểu nhiều thông tin trên báo đài, học hỏi từ các mô hình hay để về áp dụng vào vườn thanh long của gia đình. Từ đó, vườn thanh long của chị luôn xanh tốt, cho năng suất cao.
Chị Phượng chia sẻ: “Để có kết quả như ngày hôm nay, tôi và gia đình phải lựa chọn rất kỹ cây giống, làm kỹ khâu làm đất, chuẩn bị trụ bê tông, phân bón. Trong quá trình chăm sóc, gia đình chủ động phòng, chống sâu bệnh, ứng dụng khoa học - kỹ thuật mới.
![]() |
Chị Phượng chăm sóc vườn thanh long và vườn dừa. |
Ban đầu thực hiện mô hình, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Song, nhờ tích cực học hỏi kinh nghiệm từ mô hình trồng thanh long ruột đỏ có hiệu quả ở các xã bạn và qua các phương tiện thông tin đại chúng nên chị nắm được phần nào cách chăm sóc cây thanh long ruột đỏ.
Từ đó, năng suất thanh long trong vườn nâng lên rõ rệt. Thanh long ruột đỏ cho thu hoạch liên tục, trung bình mỗi đợt thu hoạch, tôi thu khoảng 50 triệu đồng từ bán thanh long. Tính chung một năm, tôi thu khoảng 250 triệu đồng”.
Qua nhiều năm tích góp, gia đình chị Phượng mua thêm gần 3 công đất. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ngoài diện tích trồng thanh long, diện tích đất còn lại xung quanh nhà cùng với diện tích đất mua thêm, chị Phượng trồng dừa xen ổi. Chị Phượng cho biết, cây thanh long ruột đỏ, trồng dừa, ổi đã mang lại cho gia đình nguồn thu nhập rất ổn định. Gia đình đã xây được ngôi nhà khang trang, lo cho các con được đến trường.
Không chỉ chăm lo làm giàu cho gia đình, chị Phượng còn tích cực vận động các chị em khác cùng nhau xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả, góp phần xóa khó giảm nghèo, làm giàu chính đáng ngay trên chính mảnh đất quê hương.
SỚM MAI