Chuyện về người nông dân "khéo chọn, giỏi làm"
Ông Nguyễn Nghĩa Dũng, ngụ xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang được biết đến là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm liền của địa phương. Với tinh thần vượt khó, lao động cần cù, nhạy bén trong sản xuất, kinh doanh, từ một nông dân nghèo khó, ông Dũng đã xây dựng nên một cơ nghiệp vững chắc.
Lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, lập gia đình rồi vợ chồng ra riêng, ông Dũng thấu hiểu sâu sắc những vất vả, nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh. Ý chí thoát nghèo luôn thôi thúc ông tìm kiếm những hướng đi mới.
![]() |
Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng ông Dũng vẫn cần mẫn lao động mỗi ngày bên các cơ sở sản xuất, kinh doanh của gia đình. |
Với kinh nghiệm làm nhân viên thú ý tại xã nhiều năm, cùng với chút vốn liếng tích lũy và được cha mẹ cho hơn 2 công đất vườn, ông Dũng bàn với gia đình mở cửa hàng kinh doanh thức ăn gia súc phục vụ bà con nông dân trong và ngoài xã. Đồng thời, được Hội Nông dân xã Bình Trưng tuyên truyền, phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.
Hằng năm, ông Dũng đều đăng ký tham gia phong trào và tích cực tham gia các buổi tập huấn, hội thảo, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới do ngành Nông nghiệp tổ chức. Bên cạnh đó, ông luôn tìm tòi học hỏi những mô hình phát triển kinh tế, thông qua các phương tiện thông tin, mạng Internet và nhận thấy mô hình chăn nuôi heo cho hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện gia đình nên ông Dũng mạnh dạng đầu tư.
Theo lời ông Dũng kể, những ngày đầu khởi nghiệp không ít gian nan, thiếu kinh nghiệm, dịch bệnh hoành hành, giá cả thị trường bấp bênh khiến ông nhiều phen lao đao. Tuy nhiên, với bản tính kiên trì, ham học hỏi, ông không ngừng tìm tòi kiến thức, tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, chủ động phòng, chống dịch bệnh, dần dần ổn định và phát triển trại nuôi heo. Thu nhập bình quân từ 350 triệu đến 400 triệu đồng/năm.
Nhận thấy nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ thú y và các sản phẩm phục vụ chăn nuôi, ông Dũng quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực thuốc thú y. Với sự am hiểu về ngành chăn nuôi và kiến thức chuyên môn được trau dồi, cửa hàng thuốc thú y của ông dần trở thành địa chỉ tin cậy của bà con nông dân trong và ngoài xã.
Đến khoảng năm 2020, tình hình chăn nuôi heo khó khăn do dịch bệnh trên heo diễn biến phức tạp, ông Dũng và nhiều người dân không tái đàn, việc kinh doanh thuốc cũng như các sản phẩm chăn nuôi sức mua giảm mạnh. Sau nhiều đêm suy nghĩ, nghiên cứu thị trường, ông Dũng quyết định mở rộng thêm ngành hàng kinh doanh, sản xuất nước uống đóng chai.
Ông Dũng nhớ lại: “Thời điểm đó ngành sản xuất nước uống đóng chai còn mới, chưa có nhiều người làm, tính bài toán giữa chăn nuôi heo và sản xuất nước đóng chai thì thấy việc sản xuất nước rủi ro ít hơn, đây là nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là vào mùa khô thì nhu cầu dùng nước tăng cao nên tôi quyết định tập trung vốn đầu tư nhà máy để sản xuất nước đóng chai và không chăn nuôi heo nữa”.
Với tầm nhìn xa, bằng sự mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, công nghệ sản xuất hiện đại, cơ sở sản xuất nước Dũng Quyên của gia đình ông ra đời, cung cấp những sản phẩm chất lượng, đảm bảo nguồn nước an toàn cho người sử dụng.
Sự liên kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực, từ chăn nuôi, cung cấp dịch vụ thú y đến sản xuất nước uống, không chỉ giúp gia đình ông tận dụng tối đa nguồn lực, giảm thiểu rủi ro mà còn tạo ra chuỗi giá trị, gia tăng thu nhập cho gia đình. Vợ chồng ông đã xây căn nhà khang trang, 2 đứa con cũng được ăn học đến nơi chốn và có việc làm ổn định.
Thành công trong kinh doanh không chỉ mang lại cuộc sống sung túc cho gia đình ông Dũng, mà còn tạo điều kiện để ông đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Ông luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho bà con nông dân trong vùng, giúp họ nâng cao hiệu quả chăn nuôi, cải thiện đời sống.
Hằng năm, ông Dũng hỗ trợ khoảng 20 - 30 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ kinh phí khen thưởng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ quà tết cho người nghèo, vận động mạnh thường quân hỗ trợ xe đạp cho học sinh ở địa phương. Ngoài ra, ông Dũng cũng giúp đỡ cho 20 hộ dân chăn nuôi heo lỗ vốn nợ không tính lãi suất khoảng 2 tỷ đồng…
Với những thành tích tiêu biểu trong nhiều năm qua, ông Nguyễn Nghĩa Dũng đã vinh dự nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen từ các cấp chính quyền địa phương. Đặc biệt, ông cũng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và giảm nghèo bền vững...
HOÀI THU - P.H