Thứ Tư, 13/04/2016, 10:29 (GMT+7)
.

Sự thật về 3 vụ "bắt cóc" trẻ em ở TX. Gò Công

Khoảng hơn 1 tuần nay, tại TX. Gò Công, người dân rộ lên tin đồn trẻ em bị bắt cóc ở nhiều nơi, gây không ít hoang mang trong dư luận. Vậy đâu là sự thật?

Chúng tôi dò hỏi và tìm đến Đại lý vé số Dũng Hạnh (phường 1) mà nhiều người truyền tai nhau là có trẻ em bị bắt cóc. Theo lời kể của gia đình, khoảng 1 tuần trước có 1 phụ nữ đeo khẩu trang đến đổi vé số trúng. Trong khi chờ đổi, đã nhìn đứa con của chủ nhà đang nằm trong nôi nhưng chưa động vào. Nhận thấy người phụ nữ này có dấu hiệu khả nghi nên gia đình mới mời người này ra ngoài. Đây chỉ là sự nghi ngờ từ phía gia đình.

Ngôi nhà bà Trương Thanh Thúy, nơi xảy ra  tin đồn bắt cóc trẻ em.
Ngôi nhà bà Trương Thanh Thúy, nơi xảy ra tin đồn bắt cóc trẻ em.

Bà Trương Thanh Thúy (khu phố 3, phường 3) thì cho biết: Khoảng 14 giờ ngày 28-3 chỉ có bà và cháu ngoại là bé Thảo (23 tháng tuổi) ở nhà. Lúc đó bà đang nấu đồ ăn dưới bếp, còn bé Thảo thì chơi trước nhà. Khi bà lên trông cháu đã bắt gặp 1 phụ nữ đeo khẩu trang kín mít đang chìa 2 tay ra muốn ẵm cháu Thảo.

Thấy vậy bà vội la lên: “Có người bắt cháu tôi. Có người bắt cháu tôi bà con ơi!”. Nghe vậy, người phụ nữ vội chạy ra ngoài đường, nói vọng vào: “Tôi quen chủ nhà này, hay nhậu với chồng tôi”, rồi lên xe máy do 1 phụ nữ khoảng 30 tuổi đang nổ máy chờ sẵn chạy đi. Cũng như trường hợp của chủ đại lý vé số Dũng Hạnh, chỉ là sự nghi ngờ từ phía gia đình, chứ chưa có căn cứ để xác định đây là vụ bắt cóc trẻ em.

Theo ông Trần Văn Quí, Phó Trưởng Công an TX. Gò Công, sau khi nghe tin đồn có trẻ em bị bắt cóc trên địa bàn phụ trách, Ban Chỉ huy Công an TX. Gò Công đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp tiến hành xác minh vụ việc, xác định được 3 địa điểm có tin đồn trẻ em bị bắt cóc là Đại lý vé số Dũng Hạnh, phía sau Công ty cổ phần may Công Tiến và ở xã Long Hưng.

Qua điều tra, có 2 trường hợp do người dân nghi ngờ bắt cóc trẻ em chứ không có bằng chứng cụ thể, còn 1 trường hợp là tung tin đồn thất thiệt. Công an TX. Gò Công khẳng định không có trường hợp bắt cóc trẻ em nào xảy ra trên địa bàn. Người tung tin đồn thất thiệt ở xã Long Hưng bị mời đến cơ quan Công an để giáo dục và cho làm cam kết không tái phạm.

Cũng theo ông Trần Văn Quí, sau khi hoàn thành công tác điều tra, Công an TX. Gò Công sẽ soạn Thông báo và đưa lên Đài Truyền thanh để thông báo rộng rãi về việc không có trường hợp bắt cóc trẻ em nào xảy ra trên địa bàn TX. Gò Công để bà con an tâm.

MINH THÀNH

.
.
.