Thứ Hai, 20/06/2016, 15:50 (GMT+7)
.

Cẩn trọng với bán hàng đa cấp

Cơ sở Phụng Quần 7 của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, nơi nhiều người đã “sập bẫy” hàng đa cấp.
Cơ sở Phụng Quần 7 của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, nơi nhiều người đã “sập bẫy” hàng đa cấp.

Nhiều người dân ở vùng quê đang đứng trước nguy cơ “mất cả chì lẫn chài” vì lỡ dính vào “con đường làm giàu nhanh chóng” của những nhân viên bán hàng đa cấp.

Bao nhiêu tiền của tích cóp bấy lâu đều đưa vào cơ sở khi nghe lời hứa thưởng cao, kiếm tiền nhiều và dễ dàng hơn các nghề khác. Đến khi họ nhận ra thì đã quá muộn vì “lỡ” ký vào hợp đồng với công ty đa cấp.

Mất tiền vì những lời hứa

“Tích cóp tiền bạc dùng để phòng thân lúc đau ốm. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Vậy mà chỉ một phút nhẹ dạ đã bị những nhân viên công ty đa cấp mời mọc, hứa hẹn nên đưa hết tiền cho chúng” - Đó là tâm sự của ông Lê Văn Sang, sinh 1947, xã Long Hòa, TX. Gò Công về việc cơ sở Phụng Quần 7 (Phường 2, TX. Gò Công) thuộc Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo trình bày của ông Sang, vào ngày 20-5-2015, từ sự môi giới rất nhiều lần của 2 nhân viên cơ sở Phụng Quần 7, ông được mời tham gia gói chăm sóc sức khỏe tại cơ sở.

Sau đó, ông Trần Văn Chờ và bà Nguyễn Thị Lý (nhân viên của cơ sở) tuyên truyền cho ông nghe về chương trình hành động của Thiên Ngọc Minh Uy như:

Tinh thần và thái độ kinh doanh của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, cơ cấu hành động, quy trình kinh doanh đa cấp, sơ đồ hệ thống mạng lưới trên toàn quốc, hình ảnh các đại lý, quy trình đối với chuyên viên kinh doanh, lịch sử về kinh doanh đa cấp, cách thức tham gia, cách thức trả thưởng, quy chế chung, chính sách khen thưởng…

Sau khi thấy “con mồi” gần dính, nhân viên của cơ sở Phụng Quần 7 mời mọc tham gia các buổi tiệc tùng, trả thưởng cho những nhân viên khác với số tiền hàng chục, hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng ở những nhà hàng, khách sạn hạng sang.

Nghe nói quá hay, thưởng cũng hấp dẫn nên ông Lê Văn Sang tham gia 2 gói chăm sóc sức khỏe, mỗi gói 11,8 triệu đồng. Sau đó, họ bán thêm cho ông cuốn sách 160 ngàn đồng in hình trụ sở Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, các cơ sở của công ty này trên toàn quốc.

Ông Sang cho biết: “Họ nói với chúng tôi là tham gia 11,8 triệu đồng, chỉ trong vòng 6 tháng sẽ được thưởng 41 triệu đồng. Tuy nhiên, từ khi tham gia đến nay, tôi chỉ nhận được 1,2 triệu đồng từ việc tham gia 2 gói, chứ chưa hề nhận được tiền như họ đã nói”.

Bán đất cho Nhà nước để xây trường học, ông Trần Văn Còn, ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây có được số tiền kha khá. Thấy ông vừa có tiền, bà Nguyễn Thị Chín (thành viên của cơ sở Phụng Quần 7) chèo kéo, mời gọi tham gia.

Sau đó, ông tham gia 9 gói, mỗi gói 11,5 triệu đồng. Ông cũng được trả thưởng 13,5 triệu đồng từ tiền ông tham gia nhiều gói. Rồi từ đó đến nay, ông không nhận được một đồng tiền thưởng nào nữa.

Ông Còn cho biết: “Họ nói tham gia vào đây ngon lắm, tiền thưởng nhiều hơn lãi ngân hàng và chỉ trong vòng 2 năm là công ty sẽ trả đủ vốn lẫn lời. Nhưng đến giờ này thì chưa thấy động tĩnh gì. Già cả, không làm gì ra tiền, hy vọng họ nói như vậy mà được như vậy”.  

Thâm nhập vào cơ sở 

Thời gian gần đây, cơ sở Phụng Quần 7 đã lôi kéo rất nhiều người dân tại các địa bàn nông thôn ở huyện Gò Công Đông, TX. Gò Công, huyện Gò Công Tây… tham gia kinh doanh bán hàng đa cấp. Đa số người nộp tiền mua hàng để tham gia các chương trình dự thưởng.

Một tháng, công ty sẽ tiến hành đại hội chia thưởng 1 lần. Hàng bán ra chủ yếu có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan, Trung Quốc, giá bán cao gấp 3 -10 lần giá thị trường.

Ông Lê Văn Sang và chiếc thẻ chuyên viên do Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy cấp.
Ông Lê Văn Sang và chiếc thẻ chuyên viên do Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy cấp.

Từ sự phản ánh của nhiều người, chúng tôi thâm nhập vào cơ sở Phụng Quần 7. Đưa ánh mắt dò xét rất lâu, các nhân viên tỏ vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên, trước sự diễn xuất “khá đạt”, các nhân viên này cũng cho chúng tôi vào.

Người phụ nữ tên Nguyễn Thị Ngọc Hân, chủ cơ sở (khoảng 20 tuổi) bước ra tiếp. Hỏi vu vơ một lúc, thấy chúng tôi có hứng thú với việc kinh doanh và lợi nhuận của cơ sở Phụng Quần 7, bà Nguyễn Thị Ngọc Hân mời qua bàn làm việc, lấy tờ giấy ra và bắt đầu vẽ sơ đồ “ma trận”, mà ngay cả người có học cũng muốn “điên” khi nghe họ thuyết trình.

Dưới hình thức bán hàng và có mã dự thưởng nhưng cơ sở Phụng Quần 7 chỉ nhắm đến việc huy động vốn để lấy tiền người sau nuôi người trước. “Dụ” được nhiều người thì mức thưởng ngày một cao lên. Bà Hân nói: “Trước đây, người ta tham gia 1 gói là 11,8 triệu đồng, còn nay là 14,8 triệu đồng.

Tham gia vào đây, khách hàng chọn mua gói sản phẩm hay gửi lại cơ sở là tùy. Nhưng khi tham gia 1 gói là trở thành thành viên của cơ sở, được hưởng lương thưởng rất cao. Chúng tôi hỏi: “Lợi nhuận ở đâu ra mà chia cho chúng tôi? Nếu tham gia 1 gói thì bao giờ có tiền thưởng? Cơ sở nào xác định công ty kinh doanh có lãi để trả thưởng cho chúng tôi?”.

Bà Hân nói: “Lợi nhuận phụ thuộc vào doanh số bán hàng của toàn hệ thống công ty, nhưng chia nhiều hay chia ít thì còn tùy vào công ty. Tóm lại, anh tham gia vào đây đi rồi biết, chứ chuyện này chúng tôi không cho người ngoài biết được”.

Theo Sở Công thương, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 35 công ty, cơ sở và người của các công ty kinh doanh đa cấp thông báo cho Sở Công thương là có hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Trong khoảng 35 công ty, cơ sở thì Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy có 5 cơ sở đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
 

Quá trình tìm hiểu, chúng tôi cũng đã tiếp cận được với ông Trần Ngọc Chờ là trưởng phòng của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy. Thấy chúng tôi gần “dính mồi”, ông Chờ móc trong cặp ra một đoạn vải, với dòng chữ trưởng phòng; rồi ông lấy danh sách dài thườn thượt, với hơn 300 thành viên.

Xong, ông lấy hình ảnh về trụ sở, hình ảnh chụp lãnh đạo công ty và các cơ sở trực thuộc công ty. Ông Chờ cho biết: “Anh mới vô làm mà được phong làm trưởng phòng rồi đó, em thấy ham không. Nhìn em có triển vọng lắm, tham gia vài gói đi em. Lương anh 1 tháng giao động từ vài triệu đồng đến 70 - 80 triệu đồng đó”.

Trả lời qua điện thoại về việc có một số đơn từ tố cáo cơ sở Phụng Quần 7 lừa đảo, không thực hiện đúng như lời đã hứa trước đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Hân đã từ chối tiếp chúng tôi. Bà Hân cho rằng: “Báo chí không giải quyết gì được nên bà không tiếp. Nếu cần, bà gặp cơ quan có chức năng cao hơn”.

Trong những lần thâm nhập, chúng tôi thấy khi “con mồi đã cắn câu”, để tạo niềm tin, công ty sẽ ký kết 1 hợp đồng kinh doanh bán hàng đa cấp, giao cho khách hàng chiếc thẻ chuyên viên kinh doanh của công ty, mã hàng. Sau đó, họ tham dự các hội thảo được tổ chức ở nhiều nơi, quy mô và rất bài bản, khiến cho “con mồi” ngày càng tin tưởng.

Sau đó, nhân viên công ty lại dụ dỗ khách hàng mới mua thêm nhiều gói sản phẩm khác nữa để được hưởng nhiều ưu đãi. Với chiêu trò đó, công ty này đã dụ dỗ được rất nhiều người tham gia là thành viên bán hàng đa cấp.

Bộ Công Thương vừa thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động liên quan đến việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp. Các doanh nghiệp có tên trong danh sách kiểm tra gồm 7 công ty đa cấp sau: Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy, Công ty TNHH Unicity Maketing Việt Nam, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam, Công ty Cổ phần Liên kết Tri thức, Công ty Cổ phần Liên Minh tiêu dùng Việt Nam, Công ty TNHH Nhượng quyền Thăng Long.

SĨ NGUYÊN

.
.
.