Thứ Sáu, 24/04/2020, 10:33 (GMT+7)
.

Quyết liệt đấu tranh với tệ nạn cờ bạc

Trong quý I-2020, với quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, lực lượng Công an các cấp trên toàn tỉnh đã triệt xóa 110 tụ điểm cờ bạc, bắt, xử lý 1.018 đối tượng, thu giữ hơn 4 tỷ đồng.

Các đối tượng tham gia cờ bạc dưới nhiều hình thức như: Đá gà, đánh bài, lắc tài xỉu …, nhiều nhất là đá gà ăn tiền. Địa điểm tổ chức thường ở các khu đất trống, vườn hoang, trên các tuyến đê hoặc tại nhà của các đối tượng tổ chức, có cảnh giới để khi phát hiện Công an thì thông báo để đồng bọn bên trong giải tán. Điều này đã gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng trong đấu tranh, triệt xóa tệ nạn cờ bạc.

Bắt quả tang vụ đá gà tại xã Thạnh Tân,  huyện Tân Phước. 			  Ảnh: LÊ HOÀI
Bắt quả tang vụ đá gà tại xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước. Ảnh: LÊ HOÀI

TỪ ĐÁ GÀ ĐẾN ĐÁNH BÀI

Chiều 18-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang 1 tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền tại phần đất trống thuộc ấp 5 (xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước), tạm giữ 54 đối tượng có liên quan, 21 mô tô, 3 ô tô, 49 điện thoại di động, 16 con gà và 323 triệu đồng. Tụ điểm này do đối tượng Cao Hồng Tuyết và Huỳnh Văn Phương (cư trú TX. Cai Lậy) tổ chức.

Tiếp đến, ngày 24-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TP. Mỹ Tho khám phá 1 tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại ấp Bình Lợi (xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho), do đối tượng Phan Gia Được (cư trú ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho) tổ chức. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4 con gà, 13 điện thoại di động và gần 93 triệu đồng; đồng thời, triệu tập làm việc 14 đối tượng.

Ngoài việc tổ chức đá gà “truyền thống”, gần đây xuất hiện thêm hình thức đá gà qua mạng Internet. Ngày 13-2, tại ấp 2 (xã Trung An, TP. Mỹ Tho), lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an TP. Mỹ Tho bắt quả tang 29 đối tượng đang tham gia đá gà, đá gà qua mạng Internet và đánh bài ăn tiền tại phần đất vườn của ông Lê Văn Đông (ấp 2, xã Trung An); thu giữ 2 con gà, 19 mô tô, 1 tivi, 1 laptop và hơn 200 triệu đồng. Tụ điểm này do Đoàn Văn Nhựt (cư trú ấp 2, xã Trung An) tổ chức.

Một hình thức cờ bạc cũng khá phổ biến hiện nay là đánh bài ăn tiền. Vừa qua, 1 tụ điểm đánh bài có quy mô khá lớn đã bị Công an TP. Mỹ Tho phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Trung đoàn Tây Nam bộ khám phá tại khu phố 5 (phường 5, TP. Mỹ Tho); thu giữ gần 160 triệu đồng, 4 bộ bài, 14 điện thoại di động, 17 mô tô và 2 xe đạp. 23 đối tượng có liên quan được mời về trụ sở Công an làm việc.

Sau khi làm rõ mức độ vi phạm của từng đối tượng, Công an TP. Mỹ Tho quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng/đối tượng đối với 8 người tham gia đánh bạc, phạt 750 ngàn đồng/ đối tượng đối với 15 người tụ tập đông người nơi công cộng, gây mất trật tự.
    
TIẾP TỤC ĐẤU TRANH QUYẾT LIỆT

Thực tế, cờ bạc gây ra nhiều hệ lụy. Có trường hợp thua bạc dẫn đến phát sinh mâu thuẫn đánh nhau, giết người. Có người, khi thua hết tiền đã vay mượn các đối tượng cho vay nặng lãi. Khi lãi chồng lãi, không thể trả tiền thì xuất hiện hình thức đòi nợ theo kiểu xã hội đen. Để có tiền trả nợ và tiếp tục cờ bạc, nhiều đối tượng đã phạm tội trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Điển hình là trường hợp của Cù Minh Tân (sinh năm 1999, cư trú ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hạnh Trung, TX. Cai Lậy) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi này là do Tân sang Campuchia đánh bạc, thua hết tiền nên đã vay tiền với lãi suất cao để chơi tiếp. Thế là càng chơi càng thua, bị chủ nợ đòi tiền ráo riết, Tân đã thuê 3 ô tô của 1 thanh niên ở xã Phú Cường (huyện Cai Lậy) đem cầm 700 triệu đồng để trả nợ, trả tiền lãi cầm xe và tiếp tục sang Campuchia đánh bạc. Trước đó, cũng vì ham mê cờ bạc, vào năm 2017 Tân đã phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”, bị phạt 3 năm tù treo.

Thượng tá Đặng Nam Hưng, Phó Trường Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, trong thời gian tới, lực lượng Công an tăng cường hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn cờ bạc.

Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, các cấp và toàn xã hội. Trong đó, bản thân mỗi người phải nêu cao ý thức chấp hành nghiêm luật pháp, tránh xa tệ nạn cờ bạc.

 HỒ SƯƠNG

.
.
.