Thứ Tư, 09/03/2022, 14:59 (GMT+7)
.

Tiền Giang phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

(ABO) Sáng 9-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác phòng, chống mua bán người năm 2021 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2022.
 
Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến cấp tỉnh và cấp huyện. 
 
Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra 1.156 vụ tội phạm về trật tự xã hội, làm chết 22 người, bị thương 156 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 32,9 tỷ đồng. So với năm 2021, số vụ giảm 19,3%; tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng giảm 35,6%. Triệt xóa, thanh loại 67 nhóm, 538 đối tượng thuộc băng nhóm đơn giả, côn đồ, tụ tập gây rối; 10 tổ chức, 51 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng.
 
Phát hiện 417 tụ điểm, 2.692 đối tượng cờ bạc, đã xử lý hình sự 47 vụ với 221 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Phát hiện, xử lý 15 vụ, với 145 đối tượng thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Chưa phát hiện tội phạm mua bán người trên địa tỉnh Tiền Giang.
 
Qua 3.831 tin báo, tố giác, cơ quan chức năng đã tổ chức xác minh, giải quyết 3.487 tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung điều tra, khởi tố mới 1.943 vụ, với 1.571 bị can.
 
Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị.
 
Năm 2021, ngành Công an tổ chức đấu tranh phát hiện, bắt giữ 226 vụ, với 2.033 đối tượng liên quan đến ma túy. So với năm 2020, tình hình hoạt động của các loại tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh phát hiện giảm 16,3% về số vụ và giảm 36,75% về số đối tượng có liên quan đến ma túy bị bắt giữ, xử lý. Lực lượng chức năng đã phát hiện 1 trường hợp trồng cần sa; thu giữ 115 cây cần sa tươi và khoảng 10 gam lá cần sa phơi khô…
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Năm 2022, Tiền Giang phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thống kê của năm 2019 (khi chưa xảy ra dịch Covid-19). Bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%...
 
Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng chống tội phạm năm 2021.
Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang báo cáo tóm tắt kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2021.
 
Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt lưu ý việc tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp cách, thường xuyên và lâu dài, được thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, mọi lĩnh vực; lấy “chủ động phòng ngừa” từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm...
 
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên các nền tảng công nghệ số, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời phát hiện và giải quyết các xung đột xã hội, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tích cực đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với hành vi phạm tội…
VĂN THẢO
 
.
.
.